Điều kỳ dị của ĐT Brazil: Tuyển thủ càng dở, thành tích càng cao

Kinh Thi
Từ 09:37 ngày 07-06-2014
Từ khi giải thưởng “Quả Bóng Vàng châu Âu” (giờ là “Quả Bóng Vàng FIFA”) mở rộng diện bình chọn cho bất cứ cầu thủ nào đang chơi bóng trên sân cỏ châu Âu, vào năm 1995, ĐT Brazil ở mỗi VCK World Cup luôn có cầu thủ được xếp hạng (được đề cử và có phiếu bầu) trong cuộc bầu chọn ngay trước đó. Cụ thể:

Có thể thấy, “chất lượng” nhất là kỳ World Cup 2006, khi Brazil có đến 4 cầu thủ thuộc nhóm 12 ngôi sao sáng nhất thế giới, gồm cả “Quả Bóng Vàng” Ronaldinho. Nhưng đấy cũng chính là kỳ World Cup mà ĐT Brazil gây thất vọng nhiều nhất từ sau năm 1995 (thua Pháp 0-1 ở vòng tứ kết). 

Brazil cũng dự World Cup 2010 với 4 cầu thủ được France Football xếp hạng, và họ cũng dừng chân ở vòng tứ kết. Chút khác biệt: họ lấn lướt hẳn trong hiệp đầu và thua Hà Lan một cách bất ngờ, chứ không thua rõ ràng như ở trận gặp Pháp 4 năm trước đó. 

Tại World Cup 1998, họ “chỉ” có 3 ngôi sao được France Football xếp hạng, nhưng lại có 2 trong 5 ngôi sao hàng đầu thế giới, gồm cả siêu sao số 1 Ronaldo. Brazil vào đến chung kết và thua Pháp trong hoàn cảnh không ai biết Ronaldo... bị gì ngay trước trận đấu!

Ngược lại, thành công nhất là kỳ World Cup 2002, khi Selecao làm nên kỳ tích penta (5 chức VĐTG). Danh sách ĐT Brazil khi ấy chỉ có 2 ngôi sao được France Football xếp hạng, cao nhất là Rivaldo. Thứ hạng của anh thấp hơn ngôi sao số 1 của Brazil trong mọi kỳ World Cup còn lại. Nhưng Brazil toàn thắng 7 trận trên đường tiến đến ngôi vô địch - đấy là kỳ tích có một không hai trong lịch sử World Cup.

Tất nhiên, chúng ta không thể kết luận rằng khi ĐT Brazil dự World Cup với càng ít ngôi sao, hoặc ngôi sao có đẳng cấp càng thấp, thì khả năng vô địch của họ càng cao. Nhưng ít ra, giới hâm mộ Brazil cũng có lý do để đặt niềm tin vào lực lượng khá khiêm tốn tại World Cup kỳ này. 

Đây là kỳ World Cup mà đại diện cao nhất của Brazil trong bảng xếp hạng “Quả Bóng Vàng FIFA” 2013 - Neymar - chỉ đứng thứ 5. Ngoài Neymar, Brazil chỉ còn một đại diện khác trong bảng xếp hạng này là Thiago Silva, và anh ta đứng ngoài Top 20.

BẠN CÓ BIẾT?
World Cup 2014 có Neymar (đứng thứ 5) và Thiago Silva (đứng thứ 21). 
World Cup 2010 có Kaka (6), Luis Fabiano (16), Julio Cesar (21) và Maicon (24). World Cup 2006 có Ronaldinho (1), Adriano (6), Kaka (9), Juninho (12). 
World Cup 2002 có Rivaldo (7), Roberto Carlos (18). World Cup 1998 có Ronaldo (1), Roberto Carlos (5), Rivaldo (33).
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x