Mách nước để Thụy Sĩ đánh bại Pháp

Chiêu Văn
Từ 15:24 ngày 20-06-2014
Dù thắng Ecuador 2-1 trong trận mở màn của họ, Thụy Sĩ sẽ cần một vài điều chỉnh nếu muốn có thêm 3 điểm trước Pháp, đối thủ mạnh hơn họ rất nhiều tối nay.

La Nati và Les Bleus gặp nhau lần gần nhất ở một kỳ World Cup là tại Đức năm 2006, khi hai đội hòa nhau 0-0. Thụy Sĩ sau đó thua Ukraine ở vòng 16 đội sau loạt sút luân lưu, còn Pháp bại trận trước Italia ở chung kết. 

Tuy nhiên, nhiều thay đổi đã diễn ra trong 8 năm đó và cả hai đều có những đội hình hoàn toàn mới mẻ, những HLV mới, những chiến thuật mới. Nếu Thụy Sĩ muốn đánh bại Pháp lần này, họ sẽ cần một số điều chỉnh quan trọng.


Bước 1: Tổ chức lại hàng thủ
Trong trận đầu tiên ở bảng đấu của họ gặp Ecuador trước đó trong tuần này, hàng thủ Thụy Sĩ không được tổ chức tốt và chơi rời rạc. Tận dụng điều đó, Ecuador đã ghi bàn mở tỉ số sớm từ cú đánh đầu của Enner Valencia trong tư thế không bị ai kèm. Tuy nhiên, bị dẫn 0-1 sau giờ nghỉ đã khiến Thụy Sĩ chơi rất quyết tâm trong hiệp 2 và trở về đúng với đội bóng chơi kiểm soát và chuyền bóng trơn tru ở tốc độ cao mà họ từng thể hiện ở vòng loại World Cup.

Hàng thủ Thụy Sĩ sẽ phải chơi tốt hơn nhiều ở trận gặp Pháp đêm nay. "Gà trống" đã nhanh chóng khai thác những điểm yếu trong hàng thủ Honduras ở trận ra mắt và sẽ không ngần ngại trừng phạt Thụy Sĩ nếu họ lại phòng ngự như ở trận gặp Ecuador.

Bước 2: Tạo ra nhiều cơ hội hơn
Dù ghi được 2 bàn, thậm chí là 3 nếu tính cả pha lập công của Josip Drmic bị trọng tài xác định sai là đã việt vị, Thụy Sĩ phải tạo ra nhiều cơ hội hơn khi họ có bóng trong trận gặp Pháp. Cầm bóng 56% thời gian ở trận gặp Ecuador, Thụy Sĩ phải đợi mãi tới gần cuối trận mới tăng được số pha dứt điểm về phía khung thành đối phương. Chỉ khi Xherdan Shaqiri chơi hứng khởi hơn vào cuối hiệp 2, Thụy Sĩ mới thực sự tỏ ra nguy hiểm.


Họ sẽ phải chơi như vậy ngay từ đầu trước Pháp, tạo ra đủ cơ hội để hy vọng có bàn thắng sớm vào lưới thủ thành Hugo Lloris. Với việc mỗi đội đều đã có 1 chiến thắng, 3 điểm nữa gần như chắc chắn sẽ giúp họ đặt chân vào vòng 1/8.

Bước 3: Lắng nghe Hitzfeld
Dù cho HLV Ottmar Hitzfeld có nói gì với đội bóng của ông trong giờ nghỉ trận gặp Ecuador, điều đó đã cực kỳ hiệu quả. Bị dẫn 0-1 sau khi hiệp 1 kết thúc, Thụy Sĩ đã lội ngược dòng thắng lại 2-1 nhờ các pha lập công của Admir Mehmedi và Haris Seferovic.

Cả hai cầu thủ đó đều là những người vào sân từ ghế dự bị trong hiệp 2, khi Hitzfeld nhận ra ông cần phải thay đổi chiến thuật để đội nhà có 3 điểm. Hitzfeld nhiều khả năng sẽ tiếp tục sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 cho trận gặp Pháp, nhưng ông cũng cần chút thận trọng về thẻ vàng của cựu hậu vệ Arsenal - Johan Djourou, cầu thủ duy nhất của Thụy Sĩ phải nhận thẻ ở trận gặp Ecuador.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x