
CAHN vẫn đang dẫn đầu bảng E nhưng cách biệt với 2 đối thủ phía sau chỉ là 1 điểm. Chỉ cần 1 trận thắng là có thể đảo ngược tình thế. Thậm chí, đại diện của V.League cũng đối diện với nguy cơ khá rõ ràng là rơi xuống chót bảng chỉ sau 1 lượt trận bởi cách biệt với đội đứng thứ tư chỉ bằng điểm số của 1 trận thắng. Nhìn vào khoảng cách mong manh này thì CAHN chỉ có thể tự trách bản thân đã tự làm khó mình khi không giữ được những lợi thế để giành chiến thắng, qua đó, bứt lên để độc tôn ở ngôi vị dẫn đầu.
Không chỉ ở trong nước, HLV Mano Polking cũng thể hiện triết lý lối chơi kiểm soát bóng khi ra đấu trường châu lục, ngay cả trước những đối thủ ở những nền bóng đá mạnh và danh tiếng hơn so với Việt Nam như Beijing Guoan (Trung Quốc) hay Macarthur (Australia). Dù làm khách nhưng trước Beijing Guoan, CAHN vẫn nắm thế chủ động, kiểm soát bóng đến đến 59% và tung đến 29 cú dứt điểm về cầu môn đối phương. Ở cuộc tiếp đón Macarthur, đoàn quân của ông Polking cũng nắm giữ đến 66% thời lượng bóng, tung ra đến 13 cú dứt điểm. Ít nhiều, những con số này cho thấy sự tự tin của CAHN để từ đó, đem đến cho giới chuyên môn cái nhìn khác về bóng đá Việt Nam so với trước đây mỗi khi ra đấu trường châu lục.

Tuy vậy, CAHN đã không thể cụ thể hóa những ưu thế trên để giành chiến thắng. Cần biết rằng trước 2 đối thủ nặng ký nhất cho cuộc đua tranh vé đi tiếp, đoàn quân của ông Mano Polking còn tạo thêm một lợi thế rõ ràng khác là dẫn bàn trước. Tuy nhiên, CAHN đã không giữ được ưu thế ấy. Vấn đề không hẳn do đối thủ vùng lên chơi bóng quá xuất sắc mà lại xuất phát từ chính đại diện của V.League. Sai sót cá nhân trong hàng phòng ngự hoặc tổ chức phòng thủ không tốt để qua đó, tạo cơ hội cho Beijing Guoan và Macarthur ghi bàn để rồi chỉ giành được trước một đối thủ 1 điểm. Nếu bảo toàn được chiến thắng trước 2 CLB này, CAHN đã gần như nắm chắc vé vào vòng 2.
Với cục diện hiện tại, thầy trò ông Mano Polking sẽ phải gồng mình chiến đấu trong từng trận, nhất là khi phải làm khách trên sân Macarthur, mới hy vọng đứng 1 trong 2 vị trí dẫn đầu bảng.
Lịch thi đấu vòng 4 - ngày 6/11
14h45 : Macarthur vs CAHN
19h15: Beijing Guoan vs Tai Po
|
STT |
Đội |
Tr |
T |
H |
B |
BT |
BB |
Đ |
|
1 |
CAHN |
3 |
1 |
2 |
0 |
6 |
3 |
5 |
|
2 |
Macarthur |
3 |
1 |
1 |
1 |
5 |
3 |
4 |
|
3 |
Tai Po |
3 |
1 |
1 |
1 |
5 |
7 |
4 |
|
4 |
Beijing Guoan |
3 |
0 |
2 |
1 |
5 |
8 |
2 |

























