Theo trang 163.com, HLV Setien đã xoay tua gần như toàn bộ lực lượng trong trận gặp CAHN. Cụ thể, ông thay đổi tới 10 vị trí trong đội hình xuất phát, chỉ giữ lại duy nhất tiền vệ Zhang Xizhe, người đã góp mặt ở trận đấu trước đó. Đây không phải lần đầu Guoan áp dụng cách tiếp cận này khi bước ra sân chơi quốc tế. Lần gần nhất họ dự AFC Champions League vào tháng 7/2021, CLB cũng từng tung ra đội hình gồm toàn cầu thủ trẻ và dễ dàng nhận thất bại 0-4 trước Kawasaki Frontale (Nhật Bản).
Lý do phía sau quyết định “hy sinh” trận đấu với CAHN lần này nằm ở bối cảnh khó khăn của Beijing Guoan tại giải VĐQG Trung Quốc. Đoàn quân của HLV Setien vừa nhận 2 thất bại liên tiếp, khiến họ tụt xa khỏi nhóm dẫn đầu và ngày càng xa rời cuộc đua vô địch. Điều đáng nói, chủ tịch CLB đã gửi tối hậu thư đến cựu thuyền trưởng Barca: chỉ khi đánh bại Shanghai Port ở trận đại chiến cuối tuần này, ông mới giữ được chiếc ghế nóng tại sân Công Nhân.
Chính vì vậy, Setien buộc phải tính toán phân bổ lực lượng. Thay vì dốc toàn bộ sức mạnh ở đấu trường quốc tế, chiến lược gia người Tây Ban Nha quyết định giữ lại những quân bài chủ lực cho trận “chung kết” mang tính định đoạt tương lai của ông. Trận gặp Shanghai Port, đội bóng đang dẫn đầu bảng, sẽ là cơ hội cuối để Guoan cứu vãn hy vọng trong mùa giải và cũng để Setien níu giữ sự nghiệp tại Trung Quốc.
Tuy nhiên, việc tung ra đội hình phụ trước CAHN không giúp Guoan tránh khỏi những ánh nhìn phê phán từ chính truyền thông trong nước. Báo Sohu bình luận: “Beijing Guoan đã trải qua một trận cầu khó khăn. Họ đang rơi vào tình trạng bất ổn khi thua liền 2 trận tại giải quốc nội và áp lực ngày càng dồn nặng. Đội bóng cần một chiến thắng để giải tỏa căng thẳng, nhưng đối đầu với CAHN lại không hề dễ dàng”.