Viettel khởi đầu rất tốt trước các nhà ĐKVĐ Ulsan Hyundai. Quàng Thế Tài là cái tên nổi bật nhất với 2 pha cứu thua đáng kể. Anh cản phá cú đánh đầu ở tư thế thoải mái của Hinterseer và đặc biệt là pha băng lên, chặn đứng cú dứt điểm của Kim Ji Hyun. Thế Tài để lại những ấn tượng rất mạnh sau một thời gian dài chủ yếu làm bạn với băng ghế dự bị.
Thế Tài từng là thủ môn số 1 của Viettel ở giải hạng Nhất. Ở V.League 2019, mùa giải đầu tiên mà đội bóng áo lính thăng hạng, anh cũng ra sân 18 trận cho Viettel.
Kể từ ngày Vietttel ký hợp đồng với thủ môn Trần Nguyên Mạnh, Thế Tài gần như phải ngồi dự bị. Việc Nguyên Mạnh không thể ra sân trong trận đấu với Ulsan Hyundai tối qua là cơ hội để thủ thành sinh năm 1996 tìm lại cảm giác chơi bóng đỉnh cao.
Viettel đã không thể làm nên chuyện trước “ông lớn” của bóng đá châu Á. Tuy nhiên, cá nhân Quàng Thế Tài đã có một sự trải nghiệm tuyệt vời. Ít nhất, màn trình diễn không đến nỗi nào của Thế Tài sẽ giúp người ta nhớ rằng, Viettel còn có một thủ môn dự bị đầy khát vọng và sung sức.
Viettel suy yếu do mất trụ cột
Trong màn tái đấu với Ulsan Hyundai tại lượt trận thứ 5 vòng bảng AFC Champions League 2021, Viettel đã không có sự phục vụ của trung vệ Bùi Tiến Dũng, tiền vệ Vũ Minh Tuấn và thủ môn Trần Nguyên Mạnh do dính chấn thương. Ngoài ra, trung vệ Quế Ngọc Hải cũng không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu do đã nhận đủ hai thẻ vàng nên bị treo giò. Đây chính là một trong những nguyên do khiến các nhà ĐKVĐ V.League suy yếu so với trận lượt đi.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn