Lượt đi vòng bảng AFC Cup: Quyền tự quyết trong tay

PHAN HỒNG
09:55 ngày 13-03-2020
Có một chút tiếc nuối cho Than.QN khi phải nhận một trận thua đậm trong ngày ra quân, nhưng nhìn chung sau lượt đi, cả đội bóng này lẫn CLB TP.HCM đều đang nắm quyết tự quyết trong tay. Nếu thắng cả 3 trận lượt về trên sân nhà, hai đại diện của V.League sẽ nhiều khả năng đứng đầu bảng và trực tiếp giành quyền vào vòng knock-out.
Lượt đi vòng bảng AFC Cup: Quyền tự quyết trong tay

Đáng để hài lòng

Phải thừa nhận rằng mỗi khi các đại diện của V.League tham dự đấu trường châu lục, niềm tin chiến thắng luôn bị đặt một dấu hỏi lớn bởi sự hoài nghi về việc họ sợ “dấn thân” do lịch thi đấu quá khắc nghiệt chứ không hẳn bởi thực lực. CLB TP.HCM và đặc biệt Than.QN góp mặt ở AFC Cup 2020 cũng thế. Đơn cử như khi Than.QN bị thua ngược trước Bali United (1-4) hay để Svay Rieng gỡ hòa sau khi có bàn dẫn điểm ở lượt trận vừa qua là mối nghi ngờ lại xuất hiện. Đó đôi khi là nỗi ấm ức mà chỉ có những người trong cuộc, gắng sức hết mình mới hiểu được.

Quay trở lại hành trình một nửa chặng đường ở vòng bảng của 2 đại diện V.League, CLB TP.HCM và Than.QN đã cho thấy, họ thực sự không hề buông xuôi như dư luận nghi ngờ. Dù có lúc bị sẩy chân nhưng rút cuộc, cả 2 đều hướng đến mục tiêu trước mặt là giành vé vượt  qua vòng bảng. Sau lượt đi, cả 2 đội bóng của Việt Nam đang nắm trong tay quyền tự quyết.

CLB TP.HCM có thể tiếc nuối khi dẫn bàn trước Yangon United nhưng lại phải ngược dòng mới giành lại 1 điểm. Than.QN thậm chí còn “nghẹn nghào hơn” khi có bàn thắng từ sớm nhưng lại thua đậm Bali United (1-4) sau khi chơi thiếu người đến 90 phút do Fagan bị thẻ đỏ ngay phút thứ 3. Nhưng nhìn chung, cả 2 đại diện của V.League vẫn có thể hài lòng với kết quả mà mình thu được. CLB TP.HCM đã có 7 điểm, tạm xếp đầu do hơn Yangon United ở chỉ số phụ. Trong lúc đó, Than.QN đứng thứ nhì với 4 điểm nhưng cũng chỉ kém đội dẫn đầu là Ceres Negros 3 điểm, điểm số đúng bằng kết quả của một trận thắng.

Nên nhớ, do diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi, cả 2 đại diện của Việt Nam đều phải làm khách liên tục trong 3 lượt trận vừa qua. Phải thi đấu sân khách 3 trận liên tiếp là một thiệt thòi không nhỏ nhưng kết quả trên là đáng để hài lòng và là một sự khẳng định, họ muốn tiến sâu ở AFC Cup.

Thắng cả là được tự quyết

Một nửa chặng đường đầu tiên gian truân với thử thách nhưng khi nắm ít nhiều lợi thế trong tay, CLB TP.HCM và Than.QN chắc hẳn cảm thấy tự tin hơn bởi cả 2 đều thuận lợi hơn các đối thủ trong cuộc đua đến ngôi đầu ở lượt về. Nói thế là bởi, đoàn quân của ông Chung Hae Soung và Phan Thanh Hùng đều được chơi cả 3 trận của nửa sau vòng bảng trên sân nhà. Khi “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” có đủ thì cơ hội toàn thắng cho cả CLB TP.HCM và Than.QN sẽ lớn hơn.

Do đang đứng ở vị trí thứ nhì nên muốn đi tiếp thì Than.QN buộc phải toàn thắng trong cả 3 trận đấu còn lại tại Cẩm Phả. Bởi chỉ có giành trọn số điểm tuyệt đối với một hiệu số đủ tốt, đoàn quân của ông Phan Thanh Hùng mới chắc chắn giành vị trí số 1 của bảng G. So với CLB TP.HCM, đối thủ của đội bóng vùng Mỏ cứng cựa hơn do cả Bali United và đặc biệt là Ceres Negros đều có thực lực mạnh với dàn cầu thủ trong nước cũng như ngoại binh chất lượng. Nhưng nếu như biết sửa chữa những sai số đã lộ ra trước các đối thủ này, Than.QN đủ sức để hoàn thành mục tiêu là giành quyền đi tiếp.

Đang chiếm vị trí số 1 bảng F, CLB TP.HCM tỏ ra thong dong hơn. Với 7 điểm sau 3 trận sân khách, nhiệm vụ toàn thắng trên sân nhà không phải là quá khó đối với đội chủ sân Thống Nhất, nhất là khi các đối thủ không phải quá mạnh. Hơn nữa, đối trọng trực tiếp của CLB TP.HCM trong cuộc đua ngôi vị số 1 là Yangon United còn thi đấu sân khách đến 2 trận, trong đó có chuyến hành quân đến sân Hougang United nên dự báo, khó lòng bỏ túi trọn 9 điểm. Có khi CLB TP.HCM không cần toàn thắng cả 3 trận còn lại cũng chắc chắn giành ngôi đầu bảng.

Nhất bảng mới chắc suất đi tiếp
Theo điều lệ, chỉ có 3 đội đứng đầu 3 bảng đấu ở Đông Nam Á mới chắc chắn giành quyền vào bán kết khu vực. Vé còn lại thuộc về đội đứng nhì có thành tích tốt nhất trong số 3 đội nhì ở 3 bảng trên. Cũng theo điều lệ, chỉ số đối đầu trực tiếp (theo thứ tứ: điểm số, hiệu số bàn thắng-bại, số bàn thắng ghi được, bàn thắng sân khách) được vận dụng đầu tiên để xác định thứ hạng nếu có ít nhất 2 đội trong 1 bảng bằng điểm số nhau. 

Văn Thuận có thể trở lại ở vòng 2
Tiền vệ Đỗ Văn Thuận có thể trở lại ở vòng 2 trong trận đấu giữa CLB TP.HCM và Thanh Hóa ngày 15/3. Cũng nói lại, Văn Thuận được xác định bị đứt dây chằng, tuy nhiên khi đến Hàn Quốc kiểm tra, các bác sĩ tại đây cho biết, anh chỉ bị rách dây chằng nhẹ nên không cần phẫu thuật. Ở hai trận đấu gần đây gặp Quảng Nam tại vòng 1, hay chuyến làm khách của Lào Toyota, Văn Thuận đều được HLV Chung Hae Soung điền tên vào danh sách thi đấu nhưng không được ra sân.

XEM THÊM

Bóng đá châu Á thời đại dịch Covid-19

Đình Trọng mất 2-3 tháng nữa mới trở lại sân cỏ

Svay Rieng 1-4 Than Quảng Ninh: Thầy trò Phan Thanh Hùng thắng đậm trên đất Campuchia

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU

    Cơn khô hạn bàn thắng của Rasmus Hojlund đã được giải tỏa với pha lập công vào lưới Sheffield United. Nếu MU biết cách "chăm sóc" cho chân sút người Đan Mạch tốt hơn thời gian qua, có lẽ mọi chuyện đã khác.

  • Hà Đức Chinh: Tiền đạo U23 Việt Nam cũng cần phòng ngự trước Iraq U23 Việt Nam: Bắt đầu phòng ngự từ các tiền đạo

    U23 Iraq là một đối thủ mạnh, dù là 6 năm trước hay hiện tại, với U23 Việt Nam. Khi bước vào sân lúc bấy giờ, tôi nhận cả nhiệm vụ phòng ngự. Tôi nghĩ, những cầu thủ cùng vị trí trong đội hình U23 Việt Nam hiện tại cũng sẽ được thầy Tuấn giao trọng trách như thế.

  • Lê Nguyên Hoàng: Trung vệ hay nhất của U23 Việt Nam Trung vệ 19 tuổi, cao 1m76 đang gây sốt của U23 Việt Nam là ai?

    Dù mới 19 tuổi nhưng Lê Nguyên Hoàng đang được xem là trung vệ quan trọng bậc nhất trong đội hình của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2024. Màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ gốc Nghệ An được giới chuyên môn đánh giá cao, đưa ra những nhận xét “có cánh” đầy tích cực.

  • Góc nhìn: 50% tấm vé Olympic của HLV Hoàng Anh Tuấn 50% tấm vé tới Paris của HLV Hoàng Anh Tuấn

    Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã có 50% tấm vé tới Olympic Paris 2024. Phía trước là U23 Iraq đầy tham vọng nhưng U23 Việt Nam cũng đã sẵn sàng làm nên bất ngờ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x