TIỀN ĐẠO NGUYỄN XUÂN NAM LIÊN TIẾP LẬP CÔNG CHO CLB TP.HCM

Xuân Nam: 'Lâu rồi tôi mới được trải nghiệm cảm giác này'

Xuân Nam là người khiến giới truyền thông thời gian qua tốn rất nhiều giấy mực khi liên tiếp lập công cho TP.HCM. Phóng viên báo Bóng đá đã có cuộc trao đổi với tiền đạo này.

- Phóng viên: Chào Xuân Nam. Anh đã lập cú đúp vào lưới Quảng Nam ngay ở vòng 1 V.League 2020 giúp TP.HCM thắng 3-1, và mới đây nhất là cú đúp vào lưới Lào Toyota, giúp đội nhà thắng 2-0 tại AFC Cup 2020. Rất nhiều người đang dành cho anh sự quan tâm đặc biệt. Anh biết điều này chứ?

- Xuân Nam: Cám ơn mọi người đã quan tâm tới Xuân Nam. Đã từ rất lâu rồi, tôi mới được trải nghiệm cảm giác này. Nói thật, ở hạng Nhất không có được điều này bởi V.League là sân chơi trình độ cao hơn rất nhiều. Ghi bàn ở AFC Cup cũng vậy. Tôi vui vì chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu có 3 điểm.

- Đã có những giai đoạn anh gần như biến mất trên bản đồ bóng đá Việt Nam. Tôi tự hỏi, điều gì đã xẩy ra, có người nói anh vướng phải một số rắc rối bên ngoài sân cỏ?

- Cái số tôi lận đận. Khi chơm chớm phong độ thì những đen đủi ập đến. Ở tuổi 21, tôi được Hà Nội FC cho SHB Vientiane mượn chơi tại Lao League 2015. Đó là một mùa giải thành công của cá nhân tôi nhưng tôi vẫn không thể tìm được chỗ đứng trong màu áo Hà Nội FC. Thêm một lần, tôi lại bị đem cho mượn. Sài Gòn FC như miền đất hứa nhưng rồi đó cũng là nơi mà tôi liên tục gặp phải những biến cố trong đời cầu thủ. Năm 2017 và 2018 thật sự kinh khủng với đời tôi khi tôi bị đứt hai dây chằng ở hai đầu gối. Một lần lên bàn mổ, còn lại tôi phải tự mình vật lý trị liệu, phải mất gần 2 năm mới có thể trở lại sân cỏ. Nói vậy chứ ông trời vẫn thương khi để cho tôi trở lại, giữ được cái nghề của mình.

 

- Anh là Vua phá lưới giải hạng Nhất trong màu áo Phố Hiến năm 2019 với 14 bàn thắng ghi được. Đó có phải là lý do duy nhất giúp anh trở lại V.League trong màu áo CLB TP.HCM?

- Tôi nhận được cuộc gọi từ lãnh đạo CLB TP.HCM, họ hỏi: Cậu có muốn trở lại V.League chơi bóng không? Tôi không mất nhiều thời gian để trả lời. Bây giờ tôi đã ở đây và đang có sự khởi đầu không thể tuyệt vời hơn. Tôi chẳng phải là một cầu thủ trẻ, những đồng đội cùng lứa rất nhiều người đã thành công. Tôi phát thèm về điều đó và phải nỗ lực hơn.

- Ở đội bóng Thành phố có rất nhiều ngôi sao. Nhưng có lẽ chúng ta sẽ nói về Trần Phi Sơn và Nguyễn Công Phượng, những đối tác của anh trên hàng công. Trong mắt anh họ như thế nào, đã có bao nhiêu phần trăm sự ăn ý trên sân?

- Họ là những cầu thủ xuất sắc. Bản thân tôi cũng ngưỡng mộ và cảm thấy vinh dự khi được trở thành đồng đội của họ. Còn về sự ăn ý, chúng tôi cũng mới chơi với nhau nên cần thêm thời gian để mọi thứ trơn tru hơn. Nói chung, điều quan trọng nhất là đội bóng có chiến thắng và chúng tôi nỗ lực cho một mục đích chung.

- Năm 2015, khi Xuân Nam đang là một ngôi sao tại Lào, nhiều người đã kêu gọi HLV Toshiya Miura đưa anh vào danh sách U23 Việt Nam tham dự SEA Games tại Singapore. Song kết thúc lại là một câu chuyện buồn. Với HLV Park Hang Seo, liệu bản thân anh có cơ hội không?

- Năm 2015 đúng là một câu chuyện buồn như anh nói. Tôi đã mơ ước sẽ có một cơ hội dù chỉ lên đó rồi ra về. Còn bây giờ, tôi cứ chơi thôi. Cứ cố gắng và chờ đợi, biết đâu đấy… (cười).

- Cám ơn và chúc anh thành công!

XEM THÊM

Bóng đá châu Á thời đại dịch Covid-19

Đình Trọng mất 2-3 tháng nữa mới trở lại sân cỏ

Svay Rieng 1-4 Than Quảng Ninh: Thầy trò Phan Thanh Hùng thắng đậm trên đất Campuchia

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x