Đó thực sự là chuyến làm khách đầy khó khăn của ĐT Việt Nam. Đoàn quân của ông Park Hang Seo chỉ có trận hòa với tỷ số 0-0. Tuy nhiên, trận hòa ấy đến khi Myanmar vẫn còn cơ hội giành vé vào bán kết. Còn bây giờ, thầy trò ông Antoine Hey đã chấm dứt hy vọng vào vòng đấu loại trực tiếp khi mới chỉ có 1 điểm sau 4 trận. Về lý thuyết, khi đối thủ đã không còn mục tiêu để phấn đấu thì ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể nghĩ đến một thế trận dễ dàng, kết cục như mong muốn.
Cuộc đối đầu với Myanmar cho người xem có cảm giác dễ dàng. Tất nhiên, ĐT Việt Nam cũng có thể không cần thiết phải thắng bằng mọi giá nếu HLV Park Hang Seo có những tính toán khi “cân đo đong đếm” sức mạnh của đối thủ ở bán kết. Dù vậy, các học trò của ông Park Hang Seo cũng cần phải có thái độ ra sân đúng đắn, tôn trọng đối thủ.
Một trong những mục tiêu khác của ĐT Việt Nam là cần bảo toàn lực lượng tối đa cho bán kết. Thẻ phạt và chấn thương là 2 vấn đề cần hết sức thận trọng. Nên nhớ, Myanmar thường chọn lối chơi quyết liệt để đáp trả đối thủ. Đây là vấn đề mà ĐT Việt Nam cần hết sức cảnh giác để tránh những thiệt hại về quân số cho chặng đường phía trước.