Phóng viên: Xin chào Hai Long. Đã vài ngày trôi qua sau chức vô địch AFF Cup 2026 của ĐT Việt Nam, cảm xúc của Hai Long lúc này thế nào?
Hai Long: ĐT Việt Nam lên ngôi vô địch đúng vào ngày sinh nhật của tôi. Tôi có thể góp công sức vào thành công của đội tuyển đó là một kỷ niệm rất là đáng nhớ trong cuộc đời cầu thủ. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được. Chúng tôi đã nỗ lực cả về về sức lực cũng như tinh thần. Và khi được thi đấu trên sân Mỹ Đình, có sự cổ vũ của khán giả thì đấy là động lực lớn để chúng tôi thi đấu tốt hơn ở giải đấu này.
Hai Long được xếp vào đội hình dự bị, và không đá chính ở trận gặp Singapore và Timor Leste. Đến trận gặp Indonesia, anh đá chính, vậy HLV Kim Sang Sik đã giao nhiệm vụ gì cho anh?
Về mặt cá nhân tôi nghĩ là ở ĐT Việt Nam thì có thể là trận đấu này có những cầu thủ này đá chính, cầu thủ kia vào sau nhưng mà điều đó đối với tôi không quá quan trọng. Mỗi cầu thủ khi khoác lên mình chiếc áo đội tuyển đều là niềm vinh dự và tự hào và chúng tôi phải luôn sẵn sàng bất cứ khi nào mà HLV cần. Dù là đá chính hay dự bị, đó đều là sự cống hiến dành cho đội tuyển. Bản thân tôi luôn luôn nỗ lực trong từng buổi tập để chờ đợi được trao cơ hội, và khi được vào sân tôi cố gắng để nắm bắt.
Cảm xúc của anh thế nào khi bước vào 1 trận đấu lớn, trên sân đầy ắp khán giả cổ động cho đối thủ?
Tôi nghĩ điều đấy là bình thường và bất cứ cầu thủ nào cũng phải làm quen với điều đấy. Khi thi đấu trên sân thì bản thân tôi có thể nghĩ rằng mọi người đang cổ vũ mình, mặc dù thi đấu trên sân khách. Tôi nghĩ rằng, chúng tôi hay cầu thủ của các đội khác đều không cảm thấy quá nghiêm trọng về điều đó.
Trận đấu với Indonesia, Hai Long ghi bàn và chỉ tay vào huy hiệu vô địch để ăn mừng. Hai Long đã chuẩn bị từ trước hay là sự bộc phát nhất thời và tại sao lại có cái cách ăn mừng như vậy?
Trận đấu với Singapore, ĐT Việt Nam đã trải qua một trận hòa thất vọng. Sau trận đấu có rất nhiều cổ động viên có thể là nghi ngờ chúng tôi. Bản thân tôi nghĩ nên làm một cái điều gì đấy, và cũng rất là may mắn khi mà tôi đã có được bàn thắng.

Phóng viên: Trước trận chung kết với Thái Lan thì lượt đi mình đã thắng 2-0, vậy trước khi bước vào trận lượt về HLV Kim Sang Sik có nói chuyện với anh em cầu thủ ra sao?
Hai Long: Đương nhiên là với một kết quả có lợi trước Thái Lan ở trận đấu lượt đi và trận lượt về được thi đấu trên sân nhà đó là lợi thế của ĐT Việt Nam. Nhưng cũng chính vì nhiều lợi thế như thế nên là thầy Kim cũng nhắc nhở toàn đội không được chủ quan. Bởi chỉ một sai lầm sẽ phải trả giá và tất cả đội cần phải tập trung để bảo toàn kết quả của mình. Và chiếc cúp vô địch sẽ chỉ được quyết định sau khi tiếng còi trận đấu kết thúc.
Phóng viên: Thái Lan đứng trước cơ hội gỡ hoà 2-2, tức là trước khi đá quả phạt đền, Long cảm thấy sao?
Hai Long: Không chỉ riêng tôi mà tất cả mọi người đều cảm thấy rất lo lắng. Nhưng bóng đá thường xảy ra nhiều biến số và rất là may mắn khi mà chúng ta không phải nhận bàn thua ở tình huống đó. Và tôi nghĩ là cũng chính vì những cái tình huống đấy mà chúng ta lấy lại tinh thần và thi đấu tốt hơn ở những cái phút còn lại.
Phóng viên: Nói về bàn thắng thứ hai của Hai Long trước Thái Lan, chỉ vài phút khi có mặt trên sân, Hai Long tăng tốc và phối hợp với Đình Bắc để ghi 1 bàn thắng. Long và Bắc đã từng có pha phối hợp như vậy từ trước đó hay chưa, mà sao lại nhuần nhuyễn đến như vậy?
Hai Long: Lúc đó, chúng tôi nhìn thấy nhau và tôi di chuyển, Bắc chuyền còn tôi thì cố gắng dứt điểm về phía khung thành Thái Lan và may mắn là đã có bàn thắng.
Phóng viên: Với một giải đấu kéo dài 1 tháng như AFF Cup, chuyện người hâm mộ đưa ra những quan điểm trái chiều không tránh khỏi. Khi đọc những bình luận tiêu cực liên quan tới Quang Hải, Đình Bắc, Xuân Son, anh em trong đội ứng xử và vượt qua điều đó thế nào?
Hai Long: Tôi nghĩ những điều đấy rất bình thường thôi. Với những cầu thủ lớn điều đó không phải xảy ra chỉ là một lần, mà đã rất là nhiều lần rồi. Và tôi nghĩ là với những cầu thủ lớn như vậy thì đương nhiên là bản thân họ sẽ biết cách để vượt qua. Áp lực là đương nhiên và tôi nghĩ là họ sẽ biến thành động lực để cố gắng hơn và có thể thi đấu tốt để mà cống hiến cho đội tuyển.
Phóng viên: Xin cảm ơn Hai Long về cuộc trò chuyện!























