
Tường thuật về trận đấu, tờ Siamsport dùng từ “lỡ hẹn” như bày tỏ một sự tiếc nuối cho Thái Lan. “Đội tuyển Thái Lan đã lỡ hẹn với chức vô địch sau khi hòa 2-2 trước Việt Nam ở trận đấu thứ hai. Yotsakorn Burapha và Wanchai Jarunongkarn lần lượt ghi bàn giúp đội tuyển Thái Lan 2 lần vươn lên dẫn trước, nhưng đội chủ nhà đã gỡ hòa ở những phút bù giờ. Kết quả này giúp Việt Nam giành chức vô địch với tỷ số thắng chung cuộc 4-2, qua đó bảo vệ thành công ngôi vương và mang về danh hiệu thứ tư”, tờ báo của Thái Lan viết.
Tờ New Straits Times của Malaysia cũng cập nhật thông tin trận chung kết lượt về về cuộc lội ngược dòng của Việt Nam để lên ngôi vô địch. “Việt Nam đã bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup sau khi hai lần lội ngược dòng để cầm hòa Thái Lan với tỷ số 2-2 tại Hà Nội vào thứ Tư, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 4-2 ở chung kết”, tờ báo của Malaysia thông tin. “Những bàn phản lưới nhà của thủ môn Chatchai Bootprom và Wanchai Jarunongkran, cùng cú sút phạt đền hỏng của Kakana Khamyok đã dập tắt hy vọng lật ngược thế cờ của Thái Lan sau khi họ để thua 0-2 ở lượt đi, bất chấp những bàn thắng mà Yotsakon Burapha và Wanchai đã ghi được”, New Straits Times bình luận.

Tờ Straits Times của Singapore cũng viết: “Việt Nam đã lần thứ tư lên ngôi sau chiến thắng chung cuộc 4-2 trước Thái Lan”. Website của LĐBĐ châu Á (AFC) cũng đã tường thuật diễn biến trận chung kết lượt về. “Việt Nam đã bảo vệ thành công ngôi vô địch Giải vô địch Đông Nam Á vào thứ Tư; thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik đã hai lần lội ngược dòng để cầm hòa Thái Lan với tỷ số 2-2 tại Hà Nội, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 4-2 trước đội bóng từng 7 lần lên ngôi vô địch”, cơ quan ngôn luận của AFC bình luận.
Trong một bài viết mang tính thống kê, tờ Bola của Indonesia gọi Việt Nam là “ông vua của các trận chung kết”. “Việt Nam, ông vua của các trận chung kết, cuối cùng đã san bằng kỷ lục 4 lần vô địch AFF Cup của Singapore. Việt Nam đã củng cố thêm vị thế của mình như một trong những cường quốc bóng đá hàng đầu Đông Nam Á. Sau khi giành chức vô địch AFF Cup 2026, họ hiện đã có 4 danh hiệu, ngang bằng với kỷ lục của Singapore”, tờ báo này bình luận.
“Việt Nam đã giành được 3 chức vô địch vào các năm 2008, 2018 và 2024. Danh hiệu bổ sung này giúp Đội tuyển Chiến binh Sao Vàng gia nhập hàng ngũ các quốc gia có nhiều chức vô địch nhất trong lịch sử giải đấu”, Bola thống kê. Tờ báo của Indonesia cũng đã chỉ ra sự khác biệt trong 4 lần vô địch của Việt Nam so với Singapore. “Dù cả hai đều có 4 danh hiệu, nhưng Việt Nam và Singapore có thành tích chung cuộc khác nhau. Việt Nam đã 6 lần vào chung kết, thắng 4 và thua 2. Trong khi đó, Singapore có thành tích toàn thắng trong 4 lần vào chung kết. Điều này có nghĩa là Việt Nam cần 6 cơ hội để giành được 4 danh hiệu, trong khi Singapore luôn giành chiến thắng mỗi khi lọt vào chung kết”, Bola bày tỏ.






















