Đá với Singapore chưa bao giờ là dễ dàng dù có thời điểm, họ sa sút. Đó là đội bóng được tổ chức tốt, có lối chơi khoa học và rất biết cách thực thi chiến thuật phòng ngự phản công vốn rất giống với ĐT Việt Nam. Nhờ lợi thế thể hình và thể lực, Singapore có thể khiến nhiều hàng công phải nản lòng và khi cơ hội đến, họ tung những đòn phản công sắc lẹm. Nhắc đến điều này là bởi, trong quá khứ không ít lần ĐT Việt Nam phải trả giá vì lối chơi phòng ngự phản công của Singapore. Ngay cả Thái Lan cũng nhiều lần nếm trái đắng trước những đòn phản công của đội bóng đảo quốc Sư tử.
Nhắc đến Singapore cùng lối chơi phản công vốn đã trở thành thương hiệu để thấy rằng, họ không dễ bị đánh bại. Ngay cả khi bóng đá Singapore chuyển hướng từ chiến lược nhập tịch sang thúc đẩy những giá trị bản địa thì họ vẫn là đội tuyển được tổ chức tốt. Về con người, ĐT Singpore hiện thua kém so với thời điểm họ liên tiếp thống trị đấu trường AFF Cup. Tuy nhiên, khi các cầu thủ nội được thi đấu cùng nhau nhiều hơn và với việc thấu hiểu đối thủ, Singapore sẽ trở thành một đội bóng đáng gờm.
Với ĐT Việt Nam, nhiệm vụ mà ông Park Hang Seo đề ra là nỗ lực từng trận để hướng đến chung kết. Nhà cầm quân người Hàn Quốc thích hướng đến trận đấu cuối chứ không muốn các học trò bị ảnh hưởng về giải đấu cuối của ông cùng bóng đá Việt Nam. Ông Park muốn chiến thắng chung cuộc và muốn học trò tập trung cho từng trận. Và ai cũng biết, để hoàn thành mục tiêu ấy, ĐT Việt Nam phải đủ sức hóa giải, đánh bại mọi đối thủ. Một chiến thắng sẽ giúp ĐT Việt Nam có được tấm vé vào bán kết cùng lợi thế để tính chuyện đường dài. Nhưng để làm điều đó, ngoài việc chuẩn bị thật tốt về chuyên môn, ông Park và các học trò còn phải cởi bỏ được áp lực tâm lý, rút tỉa được những bài học từ hai trận đã đấu để có được trạng thái sung mãn nhất, tỉnh táo nhất trong cuộc đối đầu với Singapore tối nay.