
Các cầu thủ ĐT Việt Nam cũng như HLV Kim Sang Sik bước đầu làm quen với trái bóng thi đấu chính thức sẽ hiện diện tại AFF Cup 2026. Đây là một trong những nội dung chuẩn bị nhằm giúp các tuyển thủ sớm thích nghi và có cảm giác bóng tốt trước khi bước vào giải. Được biết kể từ đầu năm nay, BTC giải đã tiến hành công bố thông tin và diện mạo của trái bóng.
Theo như hãng thể thao của Đức, trái bóng năm nay được lấy cảm hứng từ thiết kế Teamgeist - bóng từng sử dụng tại World Cup cách đây 20 năm. Cũng liên quan đến cột mốc đặc biệt khác. AFF Cup 2026 cũng sẽ kỷ niệm 30 năm giải Đông Nam Á cấp độ ĐTQG diễn ra. Hiển nhiên, điều này sẽ thúc đẩy quyết tâm hơn của những đội tuyển trong khu vực từ Thái Lan, Việt Nam, Malaysia hay đội chưa từng lên ngôi là Indonesia.
Được biết, trái bóng này sẽ tiếp tục được sử dụng ở các giải Đông Nam Á trong 2 năm bao gồm: AFF Cup nữ, giải vô địch các CLB Đông Nam Á và U23 Đông Nam Á.

Trước đó vào năm 2024, hãng thể thao của Đức đánh dấu sự quay trở lại với thị trường Đông Nam Á bằng trái bóng Tiro Ball Pro. Trái bóng sử dụng thiết kế 32 mảnh truyền thống, gợi nhớ đến những phiên bản cổ điển từng xuất hiện tại các giải đấu tầm cỡ như World Cup. Đây cũng là năm mà ĐT Việt Nam lên ngôi vô địch với 7 chiến thắng cùng 1 kết quả hoà. Đặc biệt, tiền đạo Nguyễn Xuân Son còn lập cú đúp danh hiệu cá nhân. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên của Việt Nam giành danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất giải trong lịch sử.
Dẫu vậy hôm qua, trong lần đầu thử cảm giác với trái bóng mới, Xuân Son vẫn còn khá bỡ ngỡ. Anh đỡ hụt bóng 1 lần làm đồng đội Đỗ Hoàng Hên có cơ hội trêu. Các cầu thủ cũng được trợ lý thể lực cho thử cảm giác từ đánh đầu, tâng bóng, rê bóng thông qua biến thể bài tập khởi động.




















