ĐT Việt Nam đã không thể rời sân Singapore với 3 điểm trọn vẹn dù HLV Park Hang Seo tung ra lực lượng mạnh nhất ở thời điểm cuối trận, khi các cầu thủ đá chính không thể tạo nên đột biến ở thời điểm đầu trận.
Trận hòa trước đối thủ “dựng xe bus” thêm một lần nữa cho thấy, ĐT Việt Nam chưa có giải pháp để phá vỡ hệ thống phòng ngự dày đặc một khi đối thủ phòng ngự số đông.
Tuy nhiên, 1 điểm trên sân Singapore vẫn giúp cho ĐT Việt Nam nắm thế chủ động trong cuộc đua đến ngôi đầu. Sau 4 lượt trận, thầy trò ông Park Hang Seo vẫn đứng số 1 trên bảng xếp hạng với 7 điểm, bằng Singapore nhưng hơn về chỉ số phụ.
Trận hòa trước ĐT Việt Nam giúp cho Singapore leo lên vị trí thứ hai, đẩy Malaysia xuống vị trí thứ ba do Malaysia chỉ có 6 điểm. Trong khi đó, Myanmar và Lào đã chính thức rời cuộc chơi sau khi 2 đội chia nhau mỗi bên 1 điểm.
Ở cuộc đua giành 2 vé vào bán kết, ĐT Việt Nam đang nắm lợi thế rất lớn. Theo đó, ĐT Việt Nam có đến 3 cửa là thắng, hòa và thậm chí thua trước Myanmar ở lượt cuối trên sân Mỹ Đình mà vẫn giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp.
Nói một cách khác, một chỗ đứng trong 2 vị trí dẫn đầu bảng B hoàn toàn nằm trong tầm tay của thầy trò ông Park Hang Seo. Tất nhiên, chơi trên sân nhà, lại tiếp một đối thủ đã hết hy vọng và bị đánh giá thấp hơn rất nhiều nên mục tiêu của ĐT Việt Nam phải là chiến thắng để củng cố ngôi đầu.
ĐT Việt Nam xem như chắc suất vào bán kết nên vé còn lại là cuộc chiến giữa Singapore và Malaysia. Đáng chú ý hơn khi 2 đội này giáp mặt nhau trong lượt trận cuối cùng tại Malaysia.
Singapore có lợi thế về điểm số khi nhiều hơn Malaysia 1 điểm nên chỉ cần hòa là giành quyền đi tiếp. Trong lúc đó, Malaysia buộc phải thắng.
Buộc phải giành trọn 3 điểm nhưng bù lại, đoàn quân của ông Kim Pan Gon có lợi thế sân nhà. Sự tiếp “lửa” của khán giả trên khán đài hứa hẹn sẽ đem đến ưu thế lớn cho Malaysia để đảo ngược thế cờ trên bảng xếp hạng ở đích đến của vòng bảng.