
ĐT Việt Nam giành chiến thắng 2-0 thuyết phục trước Thái Lan, ngay trên sân Rajamangala của đối thủ. Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2026 khi ấy trở thành lời đáp trả cho những quan điểm gay gắt với Quang Hải, Hoàng Hên, Đình Bắc hay chính HLV Kim Sang Sik.
Bên cạnh đó, quan điểm ĐT Việt Nam dựa giẫm vào cầu thủ nhập tịch từ một bộ phận CĐV Thái Lan cũng bị bẻ gãy, khi “Những chiến binh sao vàng” lập công nhờ những nội binh. Trong đó, pha lập công đầu tiên được tạo nên bởi 3 gương mặt trưởng thành từ bóng đá trong nước gồm Hoàng Đức, Đình Bắc và Hai Long.
Cần nói thêm, Việt Nam đang có chuỗi 24 trận bất bại liên tiếp. Ngoài ra, đây là lần thứ 3 liên tiếp ĐT Việt Nam chạm trán Thái Lan ở chung kết AFF Cup. Tuy nhiên, một thống kê gây sốc cho thấy đã 3 năm, 7 tháng và 5 ngày, cụ thể là 1.313 ngày, kể từ lần cuối đội tuyển quốc gia Thái Lan đánh bại tuyển Việt Nam tại sân chơi này. Chiến thắng gần nhất của họ là ở trận lượt về chung kết AFF Cup 2022 vào ngày 16/1/2023, khi Thái Lan thắng 1-0 nhờ bàn thắng đẹp mắt của Theerathon Bunmathan tại sân vận động Thammasat ở Rangsit.

Một chi tiết khác cũng cần phải chia sẻ. Thái Lan đã không thắng Việt Nam trong 3 trận gần nhất trên sân Rajamangala ở cấp độ các ĐTQG. Họ thua Việt Nam ở chung kết lượt về AFF Cup 2024 với tỷ số 2-3. Họ tiếp tục thất bại bằng kết quả tương tự trước U23 Việt Nam cũng tại “pháo đài” này. Mới nhất, Thái Lan cũng lần đầu tiên thua Việt Nam với 2 bàn cách biệt trong một trận tranh chức vô địch Đông Nam Á. Thực tế ở cả 3 màn so tài này, dấu ấn của các nội binh Việt Nam lớn hơn nhiều so với cầu thủ nhập tịch. Điều đó khẳng định ngay cả với đội hình thuần nội, “Những chiến binh sao vàng” vẫn đủ sức thắng Thái Lan.
Mới nhất, trang Jingjung Football cho rằng Việt Nam dùng đội hình mạnh nhất để chinh phục AFF Cup, trong khi Thái Lan chỉ xem giải đấu này là cơ hội thử nghiệm cầu thủ trẻ. “Trong khi các đội tuyển khác dùng AFF Cup để thử nghiệm cầu thủ, kiểm tra chiến thuật và tìm những nhân tố có thể chen chân vào đội hình chính, Việt Nam lại nghĩ khác. Họ tung đội hình mạnh nhất với một mục tiêu duy nhất là vô địch”, chuyên gia Thái Lan Wisut Sinpongporn nhận xét trên Jingjung Football.

Wisut thậm chí cho rằng Thái Lan có thể sử dụng đội U23 cho AFF Cup, qua đó giúp cầu thủ trẻ chuẩn bị cho Asiad tại Nhật Bản vào tháng tới (từ 19/9 đến 4/10). “Chúng ta từng nói cần vượt qua Đông Nam Á", ông viết tiếp. "Thái Lan đã vô địch giải này bảy lần, như vậy là quá đủ. Từ bây giờ, chúng ta nên hướng đến cấp độ châu Á và những sân chơi lớn hơn”.
Câu hỏi đặt ra rằng, sẽ thế nào nếu HLV Kim Sang Sik tung ra một đội hình C với các gương mặt cấp độ U23 cho Việt Nam để đấu với Thái Lan trong trận lượt về? Thực tế cần phải nói thêm, những cầu thủ U23như Nhật Minh, Trung Kiên, Ngọc Mỹ, Đình Bắc cũng vốn dĩ ở một đẳng cấp cao hơn so với dàn “sao trẻ” bên phía Thái Lan. Minh chứng là đầu năm nay, Thái Lan sớm bị loại từ vòng bảng U23 châu Á 2026 thì U23 Việt Nam với sự góp mặt từ những cái tên kể trên đã đứng hạng 3 toàn giải.
Bên cạnh đó, đội hình phụ của Việt Nam thực tế không hề kém cạnh lực lượng chủ đạo. Minh chứng là xuyên suốt hành trình chuẩn bị và tham dự giải đấu, những “kép phụ” như Gia Hưng, Việt Cường, Nhật Minh, Văn Đô,… vẫn chơi tốt. Một số khác khi được đôn lên đội hình chính như Hai Long, Tuấn Tài, Thành Long… thậm chí còn chơi hay.
Thử tưởng tượng HLV Kim Sang Sik đưa Quang Kiệt vào sân và ghi bàn vào lưới Thái Lan. Lúc bấy giờ, những chuyên gia của bóng đá xứ chùa vàng chắc chẳng còn luận điểm nào để “cãi”.
























