
Cụ thể, ĐT Singapore chọn Okinawa làm đại bản doanh từ ngày 6/7 đến 17/7 với 25 cầu thủ. Trong quãng thời gian này, thầy trò HLV Gavin Lee sẽ thi đấu 3 trận giao hữu với các CLB địa phương nhằm kiểm tra phong độ và thử nghiệm đội hình. Sau thất bại 0-2 trước FC Ryukyu, Singapore tiếp tục có các màn so tài với Okinawa SV và Albirex Niigata, qua đó đánh giá lại khả năng vận hành chiến thuật trước khi bước vào giải đấu chính thức.
HLV Gavin Lee cho biết việc lựa chọn Nhật Bản và lịch thi đấu dày đặc cùng các đối thủ có chất lượng sẽ giúp các cầu thủ kiểm tra toàn diện từ thể lực, tinh thần đến khả năng thích nghi và phục hồi giữa các trận. “Chúng tôi đối đầu với ba đối thủ mạnh trong một thời gian ngắn. Lịch trình được thiết kế để kiểm tra thể lực, tinh thần và chiến thuật của đội. Bên cạnh đó, chúng tôi phải phục hồi và chuẩn bị nhanh chóng giữa các trận đấu. Đó cũng là những thách thức mà chúng tôi dự kiến sẽ phải đối mặt tại AFF Cup 2026”.

Trong khi đó, ĐT Campuchia sẽ lên đường sang Nhật Bản từ ngày 14 đến 22/7 và dự kiến thi đấu hai trận giao hữu. Dưới sự dẫn dắt của HLV Gyotoku Koji, đội bóng này đặt quyết tâm tạo nên bước đột phá với mục tiêu lần đầu vượt qua vòng bảng AFF Cup. Dù không có lực lượng mạnh nhất do vướng lịch thi đấu của các CLB, Campuchia vẫn sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch đáng chú ý như Yudai Ogawa, Alisher Mirzaev hay Abdel Coulibaly.
Theo lịch thi đấu bảng A, ĐT Việt Nam sẽ đối đầu với Singapore ngày 31/7 và Campuchia ngày 7/8. Hiện tại, thầy trò HLV Kim Sang Sik đang chuẩn bị cho trận giao hữu cuối cùng tại Hàn Quốc với đối thủ Gangwon FC thuộc K.League 1. Sau khi kết thúc chuyến tập huấn, ĐT Việt Nam sẽ trở về nước để chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với Myanmar trên sân vận động Thái Nguyên ngày 18/7, trước khi chính thức bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup.




















-ngay-12-7-202.jpg)


