
Thua 0-2 ở lượt đi nên Thái Lan buộc phải thắng Việt Nam với 3 bàn cách biệt trong trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình mới giành chức vô địch AFF Cup 2026. Một cửa khác để thầy trò ông Hudson hy vọng là giành thắng lợi với cách biệt 2 bàn trong 90 phút để tính đến 2 hiệp phụ hoặc loạt 11m.
Theo dấu chân lịch sử, Thái Lan đã 8 lần vào chơi trận chung kết kể từ khi AFF Cup thi đấu theo thể thức lượt đi và về (tính đến trước trận chung kết AFF Cup 2026). Đáng nói, đội bóng xứ Chùa Vàng chưa một lần giành được chiến thắng trên sân khách, kể cả lúc sở hữu đội hình mạnh nhất. Kết quả tốt nhất của Thái Lan chỉ là trận hòa trên sân đối phương.
Cụ thể ở chung kết lượt đi AFF Cup 2006, Thái Lan thua Singapore với tỷ số 1-2 trên sân của Singapore và hòa 1-1 trên sân nhà, qua đó đứng nhì chung cuộc. Tương tự ở AFF Cup 2008, cú đánh đầu thành bàn ở phút chót của Công Vinh giúp Việt Nam cân bằng tỷ số 1-1 trong trận lượt về trên sân Mỹ Đình, qua đó thắng chung cuộc với tỷ số 3-2 để lần đầu tiên Việt Nam vô địch.
Năm 2012, Thái Lan thua Singapore 1-3 trên sân khách lượt đi và thắng 1-0 trên sân nhà, đành đứng nhìn đối thủ nâng cúp vô địch bởi thua chung cuộc với tổng tỷ số 2-3. Thắng 2-0 ở lượt về trên sân nhà để nâng cao chiếc cúp vô địch AFF Cup 2014 với chiến thắng chung cuộc 4-3 nhưng ở trận lượt đi trên sân khách, Thái Lan cũng phải nếm mùi thất bại với tỷ số 2-3 trước Malaysia. Tương tự là ngôi vô địch năm 2016 khi Thái Lan thắng 2-0 trong trận lượt về nhưng trước đó thua Indonesia với tỷ số 1-2 trên sân khách.

Ở AFF Cup 2020, Thái Lan lại vào chung kết. Ở trận lượt về, Thái Lan hòa 2-2 trước Indonesia trên sân của đối thủ. Dù vậy, thắng lợi đậm đà 4-0 ở lượt đi trên sân nhà đã đảm bảo vững chắc cho đội bóng xứ Chùa Vàng ngôi vị cao nhất. Chuỗi thành tích kém cỏi trên sân khách của Thái Lan tiếp tục duy trì ở AFF Cup 2022 khi dù vô địch nhờ thắng lợi 1-0 trên sân nhà ở lượt về nhưng trước đó ở Việt Nam, đội bóng này chỉ có trận hòa 2-2. Đến năm 2024, Thái Lan thua Việt Nam cả 2 lượt trận với các tỷ số 1-2 và 2-3 nên bị đoàn quân ông Kim Sang Sik soán ngôi vô địch.
Có lẽ cũng vì lịch sử làm khách không ủng hộ trong lúc đã thua 0-2 ở lượt đi nên HLV Hudson không dám mạnh miệng tuyên bố sẽ đảo ngược tình thế. Vị chiến lược gia này chỉ bày tỏ rằng “sẽ gây khó khăn cho Việt Nam”. Hơn hết, thành tích quá khứ khá yếu của Thái Lan trên sân khách cũng là động lực tiếp thêm sự tự tin cho Việt Nam trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2026.
























