
Theo thống kê từ Ban tổ chức, có 10.131 người đến sân theo dõi cuộc đối đầu giữa Malaysia và Việt Nam tối 16/8. Như vậy, lượng khán giả chỉ đạt hơn 56% sức chứa của sân Kuala Lumpur, một con số tương đối khiêm tốn đối với một trận bán kết giải đấu lớn nhất khu vực.
Sân Kuala Lumpur, còn được gọi là sân KLFA, có sức chứa khoảng 18.000 chỗ ngồi. Quy mô này chỉ bằng khoảng một phần năm so với sân vận động Quốc gia Bukit Jalil, nơi có hơn 87.000 chỗ và thường được xem là một trong những “chảo lửa” lớn nhất Đông Nam Á.
Sự khác biệt càng đáng chú ý khi nhìn lại trận Malaysia gặp Việt Nam ở lượt đi vòng loại Asian Cup 2027. Khi đó, Bukit Jalil gần như không còn một chỗ trống. Malaysia giành chiến thắng 4-0 trước Việt Nam, trong trận đấu gây tranh cãi liên quan đến việc sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch trái phép gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector.
Sau những biến cố liên quan đến bóng đá Malaysia, niềm tin của người hâm mộ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Việc sân Kuala Lumpur chỉ đón hơn 10.000 khán giả ở trận bán kết có thể phần nào phản ánh sự nguội lạnh của người hâm mộ đối với đội tuyển quốc gia.

Đáng tiếc cho Malaysia, sự giảm sút về sức hút trên khán đài còn đi kèm với kết quả không như mong muốn trên sân cỏ. Đội chủ nhà nhập cuộc khá tốt, gây sức ép lên khung thành Việt Nam nhưng không thể duy trì thế trận áp đảo.
Cuối hiệp 1, Xuân Son thực hiện pha bay người đánh đầu đẹp mắt, đưa Việt Nam vượt lên dẫn trước. Sang hiệp 2, Malaysia nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng bất lực trước hàng phòng ngự chắc chắn của đội khách.
Đến phút 85, Quang Hải chuyền bóng cho Đình Bắc trong một pha tấn công nguy hiểm, trước khi Faris vô tình đưa bóng về lưới nhà, giúp Việt Nam nâng tỷ số lên 2-0. Kết quả này giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik nắm lợi thế lớn trước trận bán kết lượt về.
Trận Việt Nam vs Malaysia sẽ diễn ra lúc 20h00 ngày 19/8 trong khuôn khổ bán kết lượt về AFF Cup 2026.
























