
Thông tin xung quanh
- Để đảm bảo cho các đội có lực lượng tốt nhất nhằm nâng cao chất lượng của giải đấu, AFF đã có quyết định tổ chức AFF Cup 2026 vào tháng 8 thay vì cuối năm như thường lệ. Trong lịch sử các giải đấu, nhiều đội bóng không tập hợp được các cầu thủ ưu tú nhất do CLB không chịu nhả quân bởi AFF Cup diễn ra không trùng với dịp FIFA Days.
- Một số đội muốn có được lực lượng phải dừng tất cả các giải đấu quốc nội. Khi ấy, các cầu thủ mới có cơ hội để khoác áo ĐTQG. Tổ chức vào tháng 8 là thời điểm mùa bóng mới ở các giải quốc nội chưa bắt đầu nên các đội sẽ có lực đội hình mạnh nhất. Vì thế, AFF Cup 2026 hứa hẹn sẽ đem đến những trận cầu đỉnh cao thực sự.
- Để chuẩn bị cho giải đấu mang tính bước ngoặt này, chiều nay (15/1) tại Indonesia, AFF sẽ tiến hành bốc thăm, xếp lịch thi đấu. Brunei và Timor Leste sẽ phải đá trận play-off theo thể thức lượt đi và về. Đội thắng chung cuộc sau 2 lượt trận sẽ giành vé vào vòng đấu bảng cùng với Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và ĐT Việt Nam. 10 đội sẽ được bốc thăm chia thành 2 bảng để thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt dựa trên mã số để xác định 2 trận sân nhà và sân khách. Ở vòng bán kết và chung kết, các trận đấu sẽ thi đấu theo thể thức lượt đi và về để xác định đội thắng chung cuộc.
- Với tư cách là nhà ĐKVĐ nên ĐT Việt Nam thông thường được xếp ở nhóm hạt giống số 1. Thái Lan cũng có cơ hội nằm chung nhóm với đoàn quân ông Kim Sang Sik khi đang là đương kim á quân. Do bị loại ngay ở vòng đấu bảng ở giải đấu vừa rồi nên Indonesia sẽ nằm ở nhóm hạt giống thấp, có thể ở nhóm số 3. Đây được coi là vị trí thuận lợi cho đội bóng xứ Vạn đảo bởi được tiếp đội ở nhóm hạt giống số 1 trên sân nhà ở lượt trận thứ ba. Nếu ĐT Việt Nam nằm ở mã số A1 và bốc thăm vào cùng bảng đấu cùng với Indonesia thì điều này cũng đồng nghĩa, thầy trò ông Kim Sang Sik sẽ thi đấu trên sân khách.


























