Dù không thể giành chiến thắng trong trận đấu với Singapore vừa qua nhưng với 1 điểm có được, ĐT Việt Nam vẫn duy trì vị trí số 1 tại bảng B. Với tình hình hiện tại, thầy trò HLV Park Hang Seo có đến 99% cơ hội giành vé vào bán kết. Tuy nhiên, điều mà ĐT Việt Nam hướng tới sau khi vòng bảng khép lại là tiến vào bán kết với vị trí đầu bảng B. Đây là mục tiêu mà ngay từ trước khi giải đấu diễn ra, ĐT Việt Nam đã xác định và trên thực tế, những trận đấu vừa qua đã cho thấy tham vọng của Hùng Dũng cùng các đồng đội. Đặc biệt, với những diễn biến ở bảng A thì Thái Lan được dự đoán sẽ vào bán kết với ngôi nhất bảng và khi đó, ĐT Việt Nam có thể gặp Indonesia (nhì bảng A) tại bán kết.
Theo giới chuyên môn, nếu Việt Nam gặp Indonesia tại bán kết thì ít nhiều đỡ áp lực hơn so với phải gặp Thái Lan. Tại AFF Cup 2020, đội bóng xứ Chùa vàng đã đánh bại các học trò của HLV Park Hang Seo tại bán kết. Đó là thời điểm ĐT Việt Nam thi đấu bế tắc trước sự lọc lõi và sắc bén của đối thủ. Thế nên, nếu chỉ gặp Indonesia ở bán kết giải đấu năm nay sẽ đem lại sự thoải mái, tự tin rất nhiều cho ĐT Việt Nam. Cần nhấn mạnh, vòng bảng tại bảng A sẽ kết thúc trước 1 ngày so với bảng B. Tức là các vị trí nhất, nhì bảng A sẽ được định đoạt trước khi ĐT Việt Nam ra sân đấu với Myanmar ở lượt trận cuối bảng B. Rõ ràng thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có nhiều thời gian và chủ động tính toán cho việc gặp đội nào tại bán kết.
Tuy nhiên, để kịch bản gặp Indonesia tại bán kết thành hiện thực thì ĐT Việt Nam cần chủ động giải quyết Myanmar vào ngày mai. Hiện tại, ĐT Việt Nam đang đứng đầu bảng B và hơn bao giờ hết, các chàng trai áo đỏ muốn thắng Myanmar để hiên ngang tiến vào bán kết với ngôi đầu. Thế nên, HLV Park Hang Seo sẽ chọn đội hình ra sao cho trận đấu không quá khốc liệt gặp Myanmar đang là vấn đề được quan tâm. Ở 2 trận thắng Lào và Malaysia vừa qua, ĐT Việt Nam đều sử dụng đội hình mạnh nhất và đến trận thứ 3 gặp Singapore thì ông Park sử dụng “thê đội 2”. Mãi đến hiệp 2, Quang Hải, Hùng Dũng, Văn Đức và Tiến Linh mới được tung vào sân, nhưng ĐT Việt Nam cũng không thể ghi bàn vào lưới Singapore.
Đấu với Myanmar, đội bóng vốn không còn cơ hội cạnh tranh vé vào bán kết thì ông Park sẽ có nhiều chủ động trong việc tính toán sử dụng nhân sự. Cần lưu ý, đến ngày 6-7/1 vòng bán kết diễn ra nên đương nhiên HLV Park Hang Seo sẽ cân nhắc để giúp các trụ cột không bị mất sức quá nhiều ở trận cuối vòng bảng. Nhiều khả năng, ông Park sẽ tiếp tục sử dụng những cầu thủ đã đá chính trận gặp Singapore như Văn Lâm, Ngọc Hải, Tiến Dũng, Thanh Bình, Hồng Duy, Văn Thanh, Tuấn Anh, Hùng Dũng, Ngọc Quang, Văn Quyết, Tuấn Hải để đá với Myanmar. Khi được quay về sân nhà, thi đấu trên mặt cỏ tự nhiên thì việc sử dụng “thê đội 2” cũng đủ sức để ĐT Việt Nam hướng đến chiến thắng.
Việc giảm tải mật độ thi đấu cho các trụ cột sẽ là giải pháp hợp lý cho ĐT Việt Nam ở thời điểm chúng ta có quyền chủ động trong việc định đoạt ngôi đầu bảng B.