
Ở tuổi 36, Hariss Harun không phải là cầu thủ già nhất, nhưng là gương mặt giàu kinh nghiệm chiến trường quốc tế nhất trong màu áo của Singapore. Cầu thủ sinh năm 1990 này lần đầu tiên khoác áo đội tuyển của đảo quốc Sư tử vào năm 2007, nghĩa là đã trải qua 19 năm. Trong hành trình ngót nghét 2 thập kỷ ấy, Hariss Harun cùng Singapore vô địch AFF Cup một lần, đó là giải đấu vào năm 2012. Được trao chiếc băng đội trưởng cho thấy Hariss Harun không chỉ có giá trị về tinh thần, mà còn được đánh giá rất cao về chuyên môn. Chắc chắn, cầu thủ có thể chơi ở vị trí trung vệ, tiền vệ phòng ngự này sẽ là mắt xích quan trọng, buộc ĐT Việt Nam phải chú ý một khi 2 đội đối đầu nhau ở vòng bảng AFF Cup 2026.
Kể từ chức vô địch 2012, Singapore chưa có thêm lần nào vào chơi trận chung kết. Hariss Harun cho rằng, thành tích quá khứ đem đến sự tự hào lớn nhưng thách thức hiện tại ngày càng lớn hơn. Trước khi lên đường sang Campuchia để bắt đầu giấc mơ trở lại thời hoàng kim, Hariss Harun bày tỏ: “Tôi rất tự hào khi tham dự thêm một kỳ ASEAN Cup nữa. Đây là giải đấu có giá trị lịch sử lâu đời, đặc biệt với chúng tôi đã vô địch vài lần nên có nhiều kỷ niệm đáng nhớ”, đội trưởng của Singapore cho biết. “Nhưng sau thành công ấy, Singapore đã không có thêm thành công nào nữa. Chúng tôi tôn trọng các đối thủ. Phải thấy rằng các đối thủ rất tiến bộ, trình độ của họ đã nâng cao rất rõ rệt”, Hariss Harun nói thêm.
Hariss Harun đã có 148 lần khoác áo Singapore, ghi 11 bàn thắng. Ở tuổi 36, cầu thủ đa năng này vẫn là gương mặt không thể thiếu trong sơ đồ của HLV Gavin Lee. Đơn cử như ở vòng loại thứ ba Asian Cup 2027, Hariss Harun đã chơi không thiếu phút nào trong 6 trận đấu ở bảng C, đưa Singapore dự vòng chung kết với vị trí nhất bảng. Rõ ràng, ngay cả khi đồng đội cũ là HLV trưởng đương nhiệm, Gavin Lee, đã chuyển sang làm HLV nhưng Hariss Harun vẫn “cày ải” trên sân cho thấy năng lực phi thường của cầu thủ đội trưởng này. Theo thuyền trưởng Gavin Lee của tuyển Singapore, Hariss Harun có sự kiên định và tâm lý vững vàng. Đó chính là nền tảng để cầu thủ sinh năm 1990 vẫn còn thi đấu đến thời điểm hiện tại.
Tại vòng bảng AFF Cup 2026, Singapore không được đánh giá cao bằng Việt Nam và Indonesia. Tuy nhiên, Hariss Harun gửi đi thông điệp đầy hàm ý: “Chúng tôi đang có sự chuẩn bị tốt và sẵn sàng cho giải đấu. Singapore sẽ để lại ấn tượng đẹp ở AFF Cup 2026”.

















-ngay-23-7-202.jpg)


