
Sau khi ĐT Việt Nam xuất sắc bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup 2026, VFF đã gửi thư cảm ơn các cơ quan, đơn vị, tổ chức và lực lượng đã quan tâm, phối hợp, hỗ trợ tổ chức các trận đấu tại Hà Nội, đón tiếp Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cùng đoàn công tác FIFA, đồng thời đồng hành, lan tỏa hình ảnh bóng đá Việt Nam.
VFF ghi nhận sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, sự phối hợp hiệu quả của các cơ quan, đơn vị. Nhờ đó, các sự kiện được triển khai đồng bộ, bảo đảm an toàn, chuyên nghiệp, trang trọng và thành công.
Các trận đấu của ĐT Việt Nam trên sân nhà, đặc biệt là chung kết lượt về với Thái Lan, diễn ra trong không khí sôi động, để lại hình ảnh đẹp với người hâm mộ và bạn bè quốc tế. ĐT Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch, mang lại niềm vui, niềm tự hào và góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.
Chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng Thư ký FIFA Mattias Grafstrom, cùng việc Chủ tịch FIFA dự khán trận chung kết trên SVĐQG Mỹ Đình, là điểm nhấn quan trọng. Công tác đón tiếp, bảo đảm an ninh, an toàn được triển khai chu đáo, chuyên nghiệp, góp phần khẳng định năng lực tổ chức sự kiện bóng đá quốc tế của Việt Nam.
VFF trân trọng cảm ơn UBND TP Hà Nội đã hỗ trợ, tạo điều kiện để các sự kiện thành công. Với Bộ Công an và các đơn vị thuộc Bộ, LĐBĐVN cảm ơn sự phối hợp trong tổ chức các trận đấu tại Hà Nội và đón tiếp đoàn FIFA. Đối với Tập đoàn Vingroup, LĐBĐVN ghi nhận sự quan tâm, hỗ trợ và đồng hành trong các hoạt động.

VFF cũng cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình, báo điện tử. Những thông tin tích cực góp phần lan tỏa hình ảnh giải đấu, tinh thần thi đấu nhiệt huyết, cống hiến của các đội tuyển, đặc biệt là ĐT Việt Nam, tới người hâm mộ trong nước và quốc tế.
Cùng với đó, Chủ tịch VFF đã gửi thư cảm ơn các CLB, Trung tâm đào tạo có cầu thủ, HLV và cán bộ chuyên môn đóng góp cho hành trình của ĐTQG tại ASEAN Championship 2026.
Theo Chủ tịch VFF, chức vô địch là kết quả của tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường, nỗ lực của Ban Huấn luyện, các tuyển thủ, cùng sự đồng lòng của các CLB, Trung tâm đào tạo. Trong quá trình chuẩn bị và thi đấu, các CLB chủ động điều chỉnh kế hoạch, chấp nhận khó khăn nhân sự để tạo điều kiện cho đội tuyển. Việc sẵn sàng nhường quân thể hiện tinh thần trách nhiệm.
Theo danh sách 25 cầu thủ dự giải, 9 CLB đóng góp nhân sự. Công An Hà Nội và Ninh Bình cùng có 6 cầu thủ, Hà Nội có 4. Công An TP.HCM, Hoàng Anh Gia Lai và Thép Xanh Nam Định mỗi CLB có 2; Thể Công – Viettel, Becamex TP.HCM và Hải Phòng mỗi CLB có 1. Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF đóng góp 1 trợ lý HLV.
VFF nhấn mạnh mỗi thành công của đội tuyển đều gắn với đóng góp của các CLB, Trung tâm đào tạo. Nền tảng đào tạo bài bản và môi trường cạnh tranh giúp hình thành lực lượng cầu thủ có năng lực, bản lĩnh, khát vọng chiến thắng. Trong thời gian tới, VFF cam kết tiếp tục phối hợp với các CLB, nâng cao chất lượng giải chuyên nghiệp, cải thiện môi trường phát triển tài năng trẻ, hướng bóng đá Việt Nam tới mục tiêu cao hơn.


























