Indonesia là một nền bóng đá đặc biệt. Họ có quá khứ rực rỡ, có một nền tảng tuyệt vời để phát triển bóng đá đó là dân số đông, yêu bóng đá cuồng nhiệt, tố chất con người khéo léo, một nền kinh tế khá phát triển. Cũng vì điều này mà bóng đá Indonesia được đầu tư mạnh mẽ để trở thành thế lực số 1 của khu vực. Sự hiện diện của ông Shin Tae Yong và chiến lược trẻ hóa đội hình là nỗ lực nhằm thay đổi diện mạo ĐT Indonesia.
Muốn có được vị thế của một cánh chim đầu đàn, bóng đá Indonesia phải vượt qua được Thái Lan, Việt Nam, những đội tuyển vốn đang thống trị cấp độ U23 lẫn ĐTQG. Cũng vì điều này mà những cuộc đối đầu giữa ĐT Indonesia và ĐT Việt Nam luôn nóng bỏng, thu hút được sự chú tâm của giới mộ điệu nước chủ nhà.
Khát vọng và giấc mơ của những người làm bóng đá Indonesia rất đáng tôn trọng. Đó cũng là điều mà chúng ta ấp ủ hàng thập kỷ trước đây khi liên tiếp thất bại ở những trận chung kết. Nhưng bóng đá Indonesia đáng ngại không chỉ vì quyết tâm của những nhà lãnh đạo mà thực sự, sức nóng từ cầu trường mới là thứ mà bất cứ đội bóng nào cũng phải ái ngại. Những khán đài rực lửa, sục sôi tinh thần chiến đấu luôn thôi thúc các cầu thủ Indonesia phải mạnh mẽ hơn, nhanh hơn và giàu sức chiến đấu hơn. Nếu không chuẩn bị được một tâm thế vững vàng, bất cứ đối thủ nào cũng đối diện với nguy cơ bị khớp và chế áp khi phải đối đầu với đội chủ nhà Indonesia.
Thử lửa ở chảo lửa là một trải nghiệm không dễ dàng nhưng cần thiết với ĐT Việt Nam. Rõ ràng, con đường đến bán kết của thầy trò ông Park Hang Seo khá thuận lợi. Những đối thủ đã qua không quá nổi trội và chúng ta cần những thách thức lớn hơn để thể hiện đẳng cấp và sự hoàn thiện của mình. Đá với một đội chủ nhà rực lửa là cách để ông Park Hang Seo và học trò thể hiện khả năng chống chịu áp lực của mình. Và nói cho cùng, một nhà vô địch phải đủ bản lĩnh để vượt qua thách thức lớn nhất bằng một tinh thần thép cùng sự linh hoạt về chuyên môn.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn