HLV Nhật Bản sớm nghĩ đến chung kết Asian Cup dù chưa gặp Việt Nam

Song Anh
19:05 ngày 13-01-2024
Trong buổi họp báo trước trận ra quân với ĐT Việt Nam, HLV Hajime Moriyasu tuyên bố mục tiêu mà Nhật Bản hướng tới là giành chức vô địch Asian Cup 2023.
HLV Nhật Bản sớm nghĩ đến chung kết Asian Cup dù chưa gặp Việt Nam

“Chúng tôi muốn vô địch. Nhưng tất nhiên, mục tiêu là giải quyết từng trận đấu”, HLV Moriyasu chia sẻ trong buổi họp báo trước trận gặp ĐT Việt Nam ở bảng D Asian Cup 2023. Nhà cầm quân này mong muốn có thể làm được điều gì đó để đáp ứng sự tin yêu của NHM, đồng thời cũng là “liều thuốc” giúp người dân Nhật Bản tìm lại niềm vui sau những thảm họa gần đây.

“Người hâm mộ Nhật Bản đặt nhiều kỳ vọng vào đội tuyển. Mới đây, đất nước trải qua thảm họa động đất. Nếu chúng tôi chơi tốt, đó có thể là liều thuốc cho những người chịu thiên tai”, HLV Moriyasu nói.

ĐT Nhật Bản được đánh giá vượt trội so với ĐT Việt Nam. Trong 3 lần gặp gỡ gần nhất, ĐT Việt Nam thua 2, hòa 1 trước Nhật Bản. ĐT Việt Nam thất thủ cùng với tỷ số 0-1 trước Nhật Bản ở tứ kết Asian Cup 2019 và lượt đi vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Ở trận lượt về trên sân nhà, Nhật Bản bất ngờ để Việt Nam cầm chân với tỷ số 1-1. 

Ở trận đấu sắp tới, ĐT Việt Nam nhiều khả năng sẽ chơi với đội hình thấp để rình rập chờ đợi cơ hội phản công trước Nhật Bản. Nói về điều này, “thuyền trưởng” của đội bóng xứ sở mặt trời mọc cho biết: “Troussier là cựu HLV trưởng đội tuyển Nhật Bản nên hiểu rất rõ chúng tôi. Nhưng chúng tôi cũng biết họ. Chúng tôi sẽ chơi cân bằng. Nhật Bản có 7 trận nếu đi đến cuối nên tất nhiên chúng tôi sẽ cân nhắc việc dùng cầu thủ thế nào”.

Khi được hỏi về tình trạng của ngôi sao Mitoma, người có thể vắng mặt ở trận đấu tới vì chấn thương, ông Moriyasu tiết lộ: “Cậu ấy muốn chơi nhưng chúng tôi phải xem tình hình thế nào”.

Trong khi đó, đội trưởng Wataru Endo chia sẻ: “Chúng tôi đang làm việc chăm chỉ từng ngày để vô địch. Nhật Bản vừa mới động đất, chúng tôi muốn chia sẻ với mọi người bằng màn thể hiện ở giải đấu này. Chúng tôi phải chơi theo cách của chúng tôi”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x