
Trận đấu giữa Thái Lan và Turkmenistan được xem là trận chung kết của bảng D. Cả hai đội cùng có 12 điểm nhưng Thái Lan xếp sau vì thua hiệu số đối đầu. Nếu muốn đi tiếp, Thái Lan buộc phải đánh bại Turkmenistan. Với quyết tâm giành chiến thắng, Thái Lan tung ra sân đội hình mạnh nhất.
“Voi chiến” đẩy cao đội hình tấn công ngay từ những phút đầu tiên. Phút 14, từ quả phạt góc bên cánh phải, Suphanan Bureerat bật cao đánh đầu hiểm hóc, mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà. Sau khi bị dẫn bàn, Turkmenistan nỗ lực giành lại thế trận. Tuy nhiên, Thái Lan vẫn cho thấy khả năng kiểm soát bóng tốt của mình. Thái Lan có 6 cú dứt điểm về phía khung thành của Turkmenistan trong hiệp 1.

Sang hiệp 2, Thái Lan bất ngờ chơi chậm và đây là cơ hội để đội khách vùng lên. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Turkmenistan đã có bàn quân bình tỷ số. Phút 59, Aryyev tung cú sút tuyến hai đầy uy lực, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát với tỷ số 1-1.
Ở những phút sau đó, Thái Lan nỗ lực tấn công để tìm kiếm bàn vượt lên. Tuy nhiên, đội chủ nhà cũng gặp nhiều khó khăn trong đường tìm vào khung thành của Turkmenistan. Trong khoảng 30 phút cuối trận, Thái Lan liên tục gây sức ép, khiến khung thành Turkmenistan chao đảo. “Voi chiến” có đến 14 lần dứt điểm. Sau nhiều nỗ lực, phút 89, Manuel Tom Bihr - cầu thủ gốc Đức đánh đầu ở cự ly gần, ấn định trận thắng cảm xúc 2-1 cho đội tuyển Thái Lan.
Với chiến thắng 2-1 trước Turkmenistan, Thái Lan vươn lên dẫn đầu bảng D, giành vé tham dự Asian Cup 2027. Thái Lan là đội bóng Đông Nam Á thứ 4 sau Indonesia, Singapore và Việt Nam có mặt tại ngày hội lớn nhất của bóng đá châu lục.




















-ngay-31-3-2026.jpg)


