Ở trận đấu mà HLV Niko Kovac trình làng khá nhiều gương mặt trẻ cùng màn ra mắt được chờ đợi của tân binh Benjamin Pavard, Bayern đã thua Arsenal.
Đây là trận đấu mà đa phần các cầu thủ Bayern đều chơi tệ, đặc biệt là hàng thủ. Ở trận ra quân International Champions Cup, Kovac bố trí đội hình giống như đội hình “tủ” của ông mùa trước là 4-1-4-1.
Điểm đáng chú ý là sự xuất hiện của 4 cái tên mới toanh Jonas Kehl, Ryan Johansson, Daniels Ontuzans và Jann-Fiete Arp. Tuy nhiên, không cầu thủ trẻ nào trong nhóm này tạo được ấn tượng. Họ đồng loạt rời sân sau khi hiệp 1 kết thúc, nhường chỗ cho một đội hình đáng chú ý hơn, với sự xuất hiện lần đầu tiên của tân binh Benjamin Pavard.
Buồn thay, cả hai đội hình của Bayern trong hiệp 1 và hiệp 2 đều đá tệ, trong đó, hàng thủ vắng Hummels trở thành “hố đen” của Hùm xám. Điều này được thể hiện rất rõ trong bàn thua ở phút 88.
Có tới 7 cầu thủ Bayern đứng trong vòng cấm nhưng họ lại để chỉ 2 cầu thủ Arsenal bật tường với nhau dễ dàng. Bàn thắng được Arsenal ghi khi trái bóng đã được đưa tới gần vạch vôi khung thành để cầu thủ 20 tuổi Edward Nketiah chỉ việc đệm bóng vào lưới trống. Một bàn thua cho thấy sự hỗn loạn trong phòng ngự của Hùm xám.
Arsenal 2-1 Bayern Munich
Có thể thấy Bayern đang thiếu một thủ lĩnh ở hàng thủ. Dĩ nhiên, trận đấu với Arsenal mới là trận giao hữu nghiêm túc đầu tiên của Bayern, và chưa thể qua một thất bại giao hữu mà bi quan đánh giá về mùa bóng mới của Hùm xám nước Đức.
Nhưng trận thua này hẳn khiến HLV Kovac phải làm việc cật lực hơn để tìm ra diện mạo mới cho Bayern. Hoặc là ông cần phát triển mạnh dàn cầu thủ trẻ có mặt trong tour du đấu này, hoặc là Bayern lại phải móc hầu bao để tiếp tục mang về tân binh.
Ngoài ra, có khá nhiều người cho rằng sơ đồ 4-1-4-1 đã không còn thích hợp với Bayern. Hùm xám đang sở hữu 2 hậu vệ cánh rất thích dâng cao nên sơ đồ 4-2-3-1 được sử dụng trong giai đoạn cuối mùa trước cần được mang trở lại.
Bayern vẫn bị Arsenal “ám” ở ICC Nếu như ở Champions League, Bayern là ác mộng của Arsenal thì ở ICC, Pháo thủ lại là cơn ác mộng của Hùm xám. Trong cả 2 lần gần nhất đụng độ Arsenal ở ICC, Bayern đều thua. Ngoài thất bại 1-2 sáng qua, Bayern từng thua Arsenal trên chấm penalty tại giải đấu này năm 2017.
Theo báo chí Đức, HLV Niko Kovac của Bayern Munich không thể đưa về những cầu thủ mà ông mong muốn. Điều này hoàn toàn khác so với Pep Guardiola khi xưa.
Tiền đạo Robert Lewandowski đã thúc giục Bayern Munich phải mua thêm nhiều sao nếu muốn duy trì thế thống trị ở Bundesliga và giành chức vô địch Champions League.
Các ngôi sao tốt nhất của Dortmund, bao gồm những trụ cột và các tân binh đắt giá, đã có mặt đầy đủ để sẵn sàng cho quá trình chuẩn bị trước mùa giải mới. Với một đội hình quá phong phú tài năng, tạo ra một bộ khung tối ưu là vấn đề lớn với HLV Lucien Favre.
Sau khi chiêu mộ 3 hậu vệ gồm Mats Hummels, Nico Schulz và Mateu Morey, Dortmund tiếp tục có những thay đổi đáng kể ở hàng phòng ngự. Theo tờ L’Equipe, Dortmund đã đạt thỏa thuận bán trung vệ Abdou Diallo cho PSG với giá 32 triệu euro. Diallo sẽ ký hợp đồng 5 năm với PSG trong ít ngày tới.
Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay, Dortmund đã đưa về hàng loạt tân binh chất lượng. Nhưng chắc chắn, sẽ chẳng có ai trong số họ có thể so sánh được với Axel Witsel về tầm ảnh hưởng tại Signal Iduna-Park. Ở tuổi 30, tuyển thủ Bỉ này đã và đang chứng tỏ mình là thủ lĩnh thật sự của đội bóng vùng Ruhr.
HLV Jose Mourinho cho biết ông đang bắt đầu khóa học tiếng Đức. Điều này khiến nhiều người dự đoán việc chiến lược gia người Bồ Đào Nha sẽ tới Bundesliga trong tương lai.
Bayern xem việc mua cầu thủ Pháp là một truyền thống cần được gìn giữ. Ngược lại, các cầu thủ Pháp hướng về Bayern với sự ngưỡng mộ và khát khao phục vụ. Thế nên, dòng người Pháp tới Bavaria vẫn tiếp tục với Benjamin Pavard và Lucas Hernandez.
Niko Kovac thuộc nhóm HLV trẻ nên khá dễ hiểu khi ông có xu hướng áp dụng những con số trong công tác huấn luyện và xây dựng đội hình. Trong mùa Hè năm nay, Kovac đang hướng đến công thức “16-4-3” tại Bayern: 16 cầu thủ đẳng cấp, 4 tài năng trẻ đầy hứa hẹn cùng 3 thủ môn.
Bayern đã rất bế tắc trong công cuộc tìm kiếm sự thay thế cho Robben và Ribery. Nhưng rồi đột nhiên, tình hình bỗng trở nên sáng sủa hơn khi Barca đưa về Antoine Griezmann. Với diễn biến ấy, phía Hùm xám tin rằng họ sẽ sớm có Ousmane Dembele, thậm chí là cả Malcom.
Barca đã trở lại con đường riêng của mình và bắt đầu trao quyền ra mắt đội một cho những tài năng trẻ xuất sắc nhất bất kể tuổi tác của họ. Mùa này sẽ được ghi nhớ vì sức trẻ đã trở thành nền tảng của hệ thống Barca này.
Thomas Tuchel đang được xem là ứng viên tiềm năng thay thế cho HLV Ten Hag ở MU trong mùa giải tới. Nếu Tuchel được bổ nhiệm, đội hình Quỷ đỏ sẽ như thế nào?
Soi kèo: Arsenal vs Chelsea là cặp đấu đang ở giai đoạn đãi cửa dưới, vì thế có thể tin vào The Blues. Tại Coppa Italia, nên cổ vũ mưa gôn khi tỷ lệ tổng bàn thắng trận Lazio vs Juventus hạ xuống 1 ¾ hoặc 1 ½.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn