Walcott đang chấn thương (cùng với Nicklas Bendtner). Trong khi đó, Giroud phải thi đấu quá nhiều trong bối cảnh Arsenal thiếu hụt nhân sự ở hàng tiền đạo. Sự trở lại của Podolski sẽ giúp ích nhiều cho The Gunners, coi như Arsene Wenger sẽ có một tiền đạo mới xuất sắc bởi từ đầu mùa, Podolski ra sân rất ít (nghỉ 4 tháng vì chấn thương).
Vấn đề là Wenger dùng Podolski sao cho hiệu quả nhất, và trên hết là cần tin tưởng, cho anh ra sân nhiều hơn. Podolski từng được Wenger khen là tiền đạo dứt điểm tốt nhất mà ông từng thấy, và FA Cup là cơ hội để chân sút người Đức chứng tỏ mình.
Podolski nói anh đã sẵn sàng, cả về mặt thể lực, tinh thần cũng như tâm lý. Cầu thủ người Đức như muốn nhắc nhở với Wenger rằng anh là một trong những trụ cột của Arsenal ở mùa trước. Thật vậy, mùa vừa rồi Podolski ghi được 11 bàn (ngang Giroud dù thi đấu ít hơn), chỉ kém Cazorla (12 bàn) và Walcott (14 bàn).
Podolski là mẫu cầu thủ hiệu quả điển hình của bóng đá Đức. Các số liệu thống kê chỉ ra điều đó. Mùa vừa rồi, Podolski là cầu thủ chuyền bóng chuẩn xác nhất của Arsenal (thành công ở 84% số đường chuyền, mùa này anh thậm chí còn xuất sắc hơn với tỷ lệ 90%). Podolski còn có 9 đường chuyền thành bàn trong tổng số 31 lần tạo cơ hội thuận lợi cho đồng đội dứt điểm. Chẳng những thế, cầu thủ Đức còn có ích trong phòng ngự, khi giành phần thắng ở 78% số pha tranh bóng với cầu thủ đối phương. Tỷ lệ dứt điểm chính xác của Podolski hơn 12% so với Giroud trong mùa vừa qua.
Nếu Giroud được dưỡng sức, Podolski sẵn sàng đảm nhận vai trò tiền đạo cắm, khi hoạt động gần khung thành đối phương hơn, ngôi sao Đức sẽ có cơ hội nâng cao số bàn thắng.