Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League
Còn nhớ ở trận hòa 1-1 giữa Arsenal và Crystal Palace cuối tuần trước, Aubameyang vừa đóng vai người hùng khi ghi bàn nhưng cũng vừa đóng vai tội đồ với chiếc thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng với Max Meyer. Trên thực tế, ban đầu trọng tài chính chỉ rút thẻ vàng cho tiền đạo người Gabon nhưng sau khi tham khảo VAR, màu của tấm thẻ đã chuyển sang đỏ.
Theo luật của Ngoại hạng Anh, cầu thủ nhận thẻ đỏ trực tiếp sẽ phải chịu án treo giò 3 trận. Phát biểu sau trận đấu, HLV Mikel Arteta cho rằng Aubameyang đã bị phán xét quá nặng: "Thú thực, tôi đã xem lại pha bóng đó và trông nó khá khó coi. Tuy nhiên, vì là người biết rõ Aubameyang nên tôi biết anh ấy không hề cố tình.
Hy vọng Mayer không bị chấn thương và chúng tôi rất tiếc vì vụ việc trên. Quyết định của trọng tài đã được đưa ra và chúng tôi buộc phải chấp nhận".
Arsenal không đệ đơn kháng cáo nhưng theo nguồn tin thân cận Emirates, BLĐ Pháo thủ vẫn đang hy vọng một quyết định giảm nhẹ sẽ được BTC Ngoại hạng Anh đưa ra. Arsenal cho rằng Aubameyang không dùng lực quá mạnh khi tác động vào Mayer và mọi thứ chỉ trông tệ đi khi quay chậm.
Họ cũng tin rằng có rất nhiều pha bóng tương tự, cũng được xem lại bởi VAR nhưng không dẫn đến thẻ đỏ. Ví dụ như pha vào bóng của Andy Robertson về phía Japhet Tanganga hay 2 pha bóng mà Matteo Guendouzi và Nicolas Pepe phải nhận ở trận đấu với West Ham.
XEM THÊM
Giúp Liverpool 'lột xác', Van Dijk xứng đáng ngồi 'chung mâm' với Barnes & Hansen
Alexander-Arnold giành giải cầu thủ hay nhất Premier League tháng 12
'Quái thú' cơ bắp từng khoác áo Barca đáng gờm hơn cả Ronaldo
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn