
Ở nội dung 10m súng trường hơi hỗn hợp nam nữ, hai tuyển thủ Nguyễn Tâm Quang và Phí Thanh Thảo đã thi đấu đạt 631,7 điểm, đủ tiêu chuẩn giành quyền vào chung kết. Do chỉ có 4 đội góp mặt ở chung kết và với thành tích đạt được, Tâm Quang và Thanh Thảo hoàn toàn có thể nằm trong nhóm tranh chấp huy chương của nội dung này.
Cần nhắc thêm, ngày 18/9, trước khi các nội dung của môn bắn súng bước vào tranh tài, trang phục và áo bắn của các VĐV đã được kiểm tra chính thức và xác nhận đạt tiêu chuẩn thi đấu. Vì thế, hai tuyển thủ Việt Nam tiếp tục sử dụng bộ trang phục này để thi đấu các nội dung cá nhân vào ngày 20/9 và 21/9 mà không phát sinh bất kỳ vấn đề nào liên quan đến trang bị. Trang phục này cũng đã được các VĐV sử dụng tại nhiều giải đấu quốc tế trong năm 2026.

Tuy nhiên, đến ngày 22/9, sau khi hoàn thành vòng loại nội dung 10m súng trường hơi hỗn hợp nam nữ, trọng tài tiến hành kiểm tra trang bị sau thi đấu đối với hai VĐV Việt Nam theo hình thức lựa chọn ngẫu nhiên. Tại lần kiểm tra này, áo bắn của hai VĐV được xác định không đạt yêu cầu về độ cứng theo luật ISSF. Vì thế, kết quả thi đấu của đội Việt Nam bị hủy, khiến Tâm Quang và Thanh Thảo không được tham dự chung kết, dù trước đó đã xếp hạng 4 ở vòng loại.
Theo quy định, độ cứng của áo bắn phải đạt từ 3,0mm trở lên. Tuy nhiên, khi được kiểm tra ngẫu nhiên ngay sau khi kết thúc bài bắn, áo của hai VĐV chỉ đạt 2,9mm trong thời gian 15 giây. Nếu máy đo không đạt mức 3,0mm thì áo bắn được xác định không đạt tiêu chuẩn tại thời điểm kiểm tra. Việc đo cũng có thể chịu tác động của thời tiết và nhiệt độ lạnh; điều hòa cũng có thể ảnh hưởng đến độ cứng của áo.

Do hai xạ thủ Tâm Quang và Thanh Thảo của Việt Nam bị loại, đôi chủ nhà Nhật Bản được đôn lên thi đấu chung kết để thay thế. Kết quả, đội Nhật Bản giành HCĐ một cách đầy bất ngờ, dù trước đó họ đã xác định không thể góp mặt ở chung kết.























