Chelsea đông, nhưng không tinh?

Từ 17:37 ngày 01-07-2020
Chelsea luôn được nhớ đến như là đội bóng đi đầu trong việc kêu gọi giới bóng đá Anh mở rộng băng ghế dự bị lên 9 cầu thủ. Đấy cũng là đội bóng thường xuyên thay người dẫn đến thành công trong các trận đấu gần đây. Không khó thống nhất nhận định về chất lượng rất cao của ghế dự bị Chelsea. Chỉ khó nói ở chỗ: ghế dự bị ấy... gồm những ai!

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Ross Barkley và Christian Pulisic chăng? Nhưng họ xứng đáng đá chính, chứ đâu đã chắc rằng họ sẽ ngồi dự bị? Tương tự là Tammy Abraham, nơi hàng tiền đạo. Ngược lại, có nên tính Jorginho là người dự bị, khi anh liên tục ngồi ngoài và không được ra sân trong hai trận gần đây?

Kể từ khi đá lại sau dịch, hàng tiền vệ trong đội hình chính (4-3-3) của Chelsea luôn có Mason Mount và N’Golo Kante. HLV Frank Lampard chỉ “xoay vòng” vị trí còn lại giữa Mateo Kovacic, Barkley và Billy Gilmour. Trên hàng tiền đạo, Chelsea luôn có Willian. Các cầu thủ đá chính 2/3 trận là Pulisic và Giroud. Tất nhiên, hàng thủ ít thay đổi hơn. Vấn đề là kể cả khi có thừa điều kiện để thay người nơi hàng công, Lampard cũng không hề “thay đổi xoành xoạch” trong 3 trận đấu vừa qua.

Dường như luôn có một sự ổn định cần thiết nơi đội hình chính của Lampard - kể cả khi cầu thủ luôn đá chính chưa chắc đã xuất sắc hoặc ở đẳng cấp cao hơn cầu thủ dự bị (như Mount so với Pulisic, Barkley). Chỉ khi cảm thấy thật sự cần thiết, Lampard mới thay người. Ở trận thắng Man City, Chelsea chỉ thay 2 cầu thủ khi đồng hồ đã chỉ vào phút 90. Còn trong các trận thắng Leicester và Aston Villa, Chelsea luôn có bàn thắng được ghi bởi các cầu thủ vào sân từ ghế dự bị.

Có vẻ như chính Lampard - chớ không phải các cầu thủ đá chính hoặc ngồi ngoài - mới là nhân vật trung tâm trong vấn đề nhân sự của Chelsea. Đấy là vấn đề của giai đoạn này, cũng là vấn đề của cả mùa tới. Ông phải luôn tỉnh táo và thận trọng trong các quyết định dùng người. Mùa này đã vậy, mùa tới sẽ còn phức tạp hơn nhiều, khi Hakim Ziyech và Timo Werner xuất hiện, chưa kể chiến dịch tăng cường hảo thủ của Chelsea vẫn đang tiếp tục.

Chuyện miễn bàn: lực lượng Chelsea rất dày và đồng đều. Chuyện cần bàn: như thế nghĩa là đông mà không tinh, không thể nói chắc đâu là ngôi sao đá chính, đâu là dự bị hạng sang? Rõ ràng, Chelsea hiện không có tiền vệ nào đáng gọi là nguồn cảm hứng, sáng tạo; cũng không có một thủ lĩnh rõ rệt. Tiền vệ Chelsea giống như tiền vệ Liverpool. Nhưng Chelsea vừa không có hàng tiền đạo quá khủng khiếp như Liverpool, vừa không có trung vệ “đá tảng” và hậu vệ cánh giỏi kiến tạo để khỏa lấp nhược điểm cho hàng tiền vệ, như Liverpool.

Xem cách xếp quân của Lampard trong các trận quan trọng còn lại, cũng thú vị như xem Chelsea quyết đấu với các đối thủ.

XEM THÊM

Owen chỉ ra 3 kẻ thách thức ngai vàng Premier League của Liverpool mùa tới

Vừa đăng quang ngôi vô địch, sao Liverpool nghỉ hết mùa

Liverpool mà có Koulibaly, còn ai đấu được họ?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x