Trước trận tứ kết FA Cup: M.U vs Arsenal

Di Maria và Oezil, ai có ích với đội chủ quản hơn?

Chiêu Văn
15:35 ngày 09-03-2015
Không bao giờ là dễ dàng khi bạn tới với những CLB lớn như Man United và Arsenal ở một giải đấu khó như Premier League với áp lực là cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử đội bóng.
Di Maria và Oezil, ai có ích với đội chủ quản hơn?
Angel Di Maria là một thương vụ lớn, cũng là kỷ lục ở cả nước Anh, trị giá 60 triệu bảng từ Real Madrid tới Manchester United vào đầu mùa giải này. Sau vài trận đầu khá hứa hẹn trong màu áo đội bóng mới tạo ra nhiều kỳ vọng, anh đã chơi sa sút trông thấy thời gian qua và bị thay ra ở cả hai trận gần nhất.

Trong khi tiền vệ người Argentina vẫn còn có thể giải thích những thất vọng của anh là do hiệu ứng “mùa giải đầu tiên”, những trục trặc của Mesut Oezil đã kéo dài sang tận mùa giải thứ hai sau thương vụ cũng là kỷ lục của Arsenal, cũng đến từ Real Madrid với giá 42,5 triệu bảng, vào mùa hè năm 2013. Anh chơi khá thất thường và chưa bao giờ đạt tới phong độ đỉnh cao được kỳ vọng ở một tài năng lớn từng đưa nước Đức tới chức vô địch thế giới.

Cả hai cầu thủ đều đã chơi rất hay với Real trước kia, nhưng vẫn chưa thuyết phục được các CĐV ở Premier League rằng họ là những gì mà Man United và Arsenal đang cần.

Đức lại thắng Argentina?
Những con số thống kê không nói dối, và dù Oezil ra sân ít hơn so với Di Maria mùa này, các chỉ số tấn công của tiền vệ người Đức đều tốt hơn. Hãy cùng nhìn vào các thống kê của Squawka các chỉ số trung bình 90 phút của họ mùa này, với con số đầu tiên đáng nhắc là tỉ lệ chuyền bóng thành công.


Cả hai chơi ở những vị trí khá giống nhau trên hàng công Arsenal và Man United, nhưng Oezil có tỉ lệ chuyền bóng thành công 87% so với chỉ 78% của Di Maria. Nếu các CĐV Man United giải thích rằng Arsenal là đội có khuynh hướng chơi chuyền bóng nhiều, thì điều đó vẫn không giúp ích gì cho Di Maria: Oezil có trung bình 30,38 đường chuyền hướng lên mỗi 90 phút ở Premier League mùa này, so với chỉ 21,5 của đồng nghiệp Argentina, con số cho thấy Oezil tham gia nhiều hơn vào việc tổ chức tấn công ra sao.

Sự sáng tạo của Oezil còn thể hiện qua những đường chuyền quan trọng, với 2,15 lần/trận và tạo ra 2,54 cơ hội dứt điểm/trận cho các đồng đội, so với những con số đáng thất vọng của Di Maria lần lượt là 1,85 và 2,25.

Về kỹ năng đi bóng qua người, bạn hẳn nghĩ Di Maria phải hơn Oezil, nhưng một lần nữa, tiền vệ người Đức lại dẫn trước với “tỉ số” 58,18%- 41,67% . Thật ra, chỉ số quan trọng duy nhất mà Oezil kém hơn so với Di Maria là số lần cản phá đường chuyền của đối thủ mỗi trận, nhưng điều đó lại không thật sự ý nghĩa với một tiền vệ công.

Trong khi Di Maria là chữ ký đắt giá hơn, Oezil, ngay cả với chấn thương dài ngày của anh mùa này, vẫn đang là người đóng góp nhiều hơn cho Arsenal.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • M.U và Arsenal hiện nay khác gì so với 10 năm trước? M.U và Arsenal hiện nay khác gì so với 10 năm trước?

    Rạng sáng mai, Manchester United sẽ tiếp đón Arsenal trên sân nhà trong trận tứ kết cúp FA. So với trận chung kết cúp FA cách đây tròn 10 năm, đội hình 2 đội hiện nay có gì khác?

  • 10 trận đối đầu gần nhất giữa M.U vs Arsenal tại FA Cup 10 trận đối đầu gần nhất giữa M.U vs Arsenal tại FA Cup

    Trong lịch sử M.U và Arsenal từng gặp nhau 219 trận, trong đó có 14 trận tại FA Cup. Thành tích đối đầu đang nghiêng về M.U với 7 chiến thắng và 2 trận hòa. Cùng điểm lại 10 trận đấu gần nhất giữa 2 đội tại FA Cup.

  • Van Gaal chê FA Cup, Wenger cũng "coi thường" Van Gaal chê FA Cup, Wenger cũng "coi thường"

    Sau tuyên bố không đề cao mặt trận FA Cup của HLV Louis Van Gaal (M.U), HLV Arsene Wenger (Arsenal) cũng tiết lộ từng nhiều lần "buông" đấu trường này.

  • Rooney một mình chống lại Arsenal Rooney một mình chống lại Arsenal

    Van Persie chấn thương, Falcao mất uy tín trầm trọng, Di Maria sa sút không phanh. Hiện tại, Man United chỉ biết đặt niềm tin vào Wayne Rooney ở trận đại chiến với Arsenal đêm nay. Theo thống kê, R10 cũng chính là hung thần số một của Pháo thủ.

  • Pháo thủ nguy to vì hàng thủ Pháo thủ nguy to vì hàng thủ

    Chấn thương bất ngờ của trung vệ Gabriel Paulista khiến HLV Arsene Wenger phải tiếp tục lo lắng về hàng phòng ngự. Với việc tân binh này không thể góp mặt trong trận đấu tại Old Trafford đêm nay, Pháo thủ sẽ trở lại sử dụng cặp trung vệ quen thuộc Per Mertesacker - Laurent Koscielny.

  • Họ nói gì sau trận hòa nhạt nhẽo của Liverpool trước Blackburn Họ nói gì sau trận hòa nhạt nhẽo của Liverpool trước Blackburn

    Trong khi HLV Brendan Rodgers cho rằng Liverpool có thể thắng nếu như trọng tài không bỏ qua quả 11m của Adam Lallana thì HLV Gary Bowyer bên phía Blackburn tự hào khi các học trò giữ sạch lưới ở Anfield.

  • Sanchez, Oezil và Di Maria: Những cơn đau đầu đắt giá từ La Liga Sanchez, Oezil và Di Maria: Những cơn đau đầu đắt giá từ La Liga

    Angel Di Maria thi đấu tưng bừng vài trận đầu rồi sa sút, y hệt Mesut Oezil mùa trước. Trong khi đó, Alexis Sanchez cũng đang trải qua giai đoạn khó khăn sau khi chơi bùng nổ cả lượt đi mùa này.

  • Van Gaal cần FA Cup hơn cả! Van Gaal cần FA Cup hơn cả!

    Nếu phải chọn giữa FA Cup và suất dự Champions League, Louis van Gaal sẽ chọn gì? HLV người Hà Lan của M.U bảo rằng ông ưu tiên một suất trong Top 4. Nhưng thực tế thì sao?

  • 02h45 ngày 10/3, M.U vs Arsenal: Lại thắng kiểu Quỷ! 02h45 ngày 10/3, M.U vs Arsenal: Lại thắng kiểu Quỷ!

    Cần gì đá hay, cần gì đá đẹp, miễn là thắng. Năm nay, M.U là đội bóng như thế. Họ có thể chơi cực tệ. Nhưng vận may chưa bao giờ rời bỏ Quỷ đỏ, để đưa họ giành hết chiến thắng này đến thắng lợi khác. Đêm nay, nhiều khả năng M.U sẽ lại thắng theo kiểu của họ.

  • Hazard cần được bảo vệ Hazard cần được bảo vệ

    Nếu mọi người vẫn nghĩ Jose Mourinho nói quá lời thì đây: những con số từ tờ Telegraph cho thấy Eden Hazard chưa được các trọng tài bảo vệ đúng mức. Anh bị phạm lỗi nhiều nhất giải với 75 lần, nhưng những cầu thủ khiến anh bị đau lại rất ít khi phải trả giá.

  • Liverpool 0-0 Blackburn: Nhạt nhòa Liverpool! Liverpool 0-0 Blackburn: Nhạt nhòa Liverpool!

    Liverpool đã bị Blackburn cầm chân với tỷ số 0-0 ở trận tứ kết FA Cup vừa qua bởi khả năng dứt điểm kém cỏi của các chân sút, qua đó sẽ phải chơi thêm trận đá lại trên sân của đối thủ vào 16/3 tới.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x