Ferran Torres: Đi theo lộ trình phát triển của Messi & câu chuyện đằng sau sự thăng tiến vượt bậc

Đỗ Trung Đỗ Trung
13:39 ngày 04-11-2020
Dù chỉ mới chân ướt chân ráo tới Man City, Ferran Torres đã tìm được chỗ đứng trong đội hình và được HLV Pep Guardiola phát triển theo đúng lộ trình của Lionel Messi năm xưa, đó là vai trò "số 9 ảo".

Tài năng bóng đá thiên bẩm khi còn nhỏ

Torres sinh ra tại Foios, Tây Ban Nha và gia nhập học viện trẻ của Valencia năm 2006, tức từ lúc mới 6 tuổi. Khi được hỏi về cậu bé Torres vào ngày cầu thủ 16 tuổi chơi trận đầu tiên cùng đội trẻ CLB ở giải hạng 3 Tây Ban Nha, trong thất bại 0-2 trước Mallorca B hồi tháng 10/2016, một thành viên của Valencia đáp: "Thành thật mà nói, tôi thậm chí chẳng nhớ được gì cả". 

"Vậy có nghĩa là Torres không nổi bật", phóng viên của The Guardian tiếp tục đặt câu hỏi. Cầu thủ ẩn danh nêu trên trả lời rồi sau đó bật cười: "Không phải vậy. Torres là một cậu bé ngoan, ít nói. Tôi nhớ rất rõ điều đó. Nhưng cậu ấy không gắn bó với chúng tôi (đội trẻ của Valencia) lâu". Chẳng bao lâu sau khi tới Mestalla, đội B của Valencia, Torres nhanh chóng thăng tiến lên đội một. Anh được xác định là một trong những học viên xuất sắc của học viện, giống Jordi Alba và Isco năm nào.

Giám đốc học viện của Valencia, Sean Bai cho biết: "Nếu nhìn vào xu hướng trong quá khứ, các bạn sẽ thấy chúng tôi có rất nhiều cầu thủ được lên chơi ở đội một, và có khoảng 24, 25 cầu thủ được phát triển tại Valencia đang chơi ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu". Một nghiên cứu từ CIES Football Observatory cho thấy chỉ có 4 CLB trong 5 giải hàng đầu châu Âu sản sinh ra nhiều cầu thủ chuyên nghiệp hơn Valencia.

Hè 2020, Torres rời Valencia gia nhập Man City với mức giá khá bèo, đó là 25 triệu euro tiền chuyển nhượng cộng thêm 12 triệu euro phụ phí. Đáng lẽ mọi chuyện không nên kết thúc theo cách mà nó đã xảy ra, một cảm giác buồn bã bao trùm Torres, vì một thứ gì đó đã tan vỡ sau rất nhiều năm. 

Paco Cuenca, hiện là trợ lý huấn luyện viên đội U19 Valencia, người đã có thời gian làm việc với Torres, chia sẻ về tài năng này: "Torres luôn nổi bật ngay từ khi còn nhỏ. Cậu ấy táo bạo, dũng cảm. Cậu ấy sẽ rê bóng qua từng đồng đội một. Torres ưa thích đá dạt cánh phải và hoạt động rộng".

Torres xuất sắc từ khi còn ở học viện trẻ của Valencia

Nhanh nhẹn và trực diện, Torres khác hẳn với phần còn lại. Ngôi sao của Man City tiến bộ nhanh chóng đến mức anh đã thi đấu cùng với những đứa trẻ hơn mình 2 hoặc 3 tuổi. Santi Denia, HLV trưởng của đội U17 Tây Ban Nha mô tả Torres là cầu thủ "hoàn thiện về mặt kỹ thuật", một cầu thủ có "mọi thứ bạn cần để đạt đến đỉnh cao". 

Người đứng đầu bộ phận tuyển trạch của học viện trẻ Valencia vào thời điểm đó, Jose Gimenez, đã nhận thấy sự thay đổi rõ rệt về tốc độ, khả năng rê bóng, sức mạnh và khả năng phối hợp của Torres. Và không còn nghi ngờ gì nữa: "Cậu ấy sẽ sớm thi đấu ở La Liga", ông cho hay.

Mestalla đúng là đã bị Mallorca B hạ đo ván 2-0 ở trận cầu vào tháng 10/2016, nhưng màn trình diễn của Torres vẫn gây chú ý bởi tạo nên sự khác biệt. Torres chỉ chơi hai trận cho Mestalla trong mùa giải đó, có thêm 10 trận ra sân ở mùa giải kế tiếp trước khi được đôn lên đội một Valencia. 

Vào tháng 11/2017, Torres có trận đầu tiên ra sân cho đội một, thế chỗ người đồng đội tại học viện là Nacho Gil, trong chiến thắng 4-1 trước Real Zaragoza ở Cúp Nhà Vua. Đến tháng 12 cùng năm, anh có trận ra mắt La Liga, trở thành cầu thủ đầu tiên sinh ở thế kỷ 21 thi đấu ở sân chơi cao nhất Tây Ban Nha. 

Kế đến, Torres là cầu thủ Valencia trẻ nhất cán mốc 50 lần ra sân cho CLB. Tất nhiên, cơ hội ra sân không đến thường xuyên với Torres vào mỗi tuần, nhưng một khi nó đến, sự táo bạo và dũng cảm đã được Torres thể hiện. Kết quả, sau 97 lần ra sân cho đội một Valencia, Torres đóng góp 9 bàn thắng cùng 12 đường kiến tạo - con số ấn tượng với một cầu thủ trẻ.

Đi theo lộ trình phát triển của Messi

Torres là một cầu thủ chạy cánh nhưng khi vào tay của Pep Guardiola, anh đã phải thích nghi để biến đổi. Do hàng công của Man City thiếu hụt nhân sự trầm trọng vì chấn thương, Guardiola buộc phải ứng phó bằng cách kéo Torres vào trung lộ đảm nhận vai trò "số 9 ảo". 

Đây là phương pháp mà nhà cầm quân người Tây Ban Nha từng áp dụng với Lionel Messi trong quãng thời gian dẫn dắt Barcelona.

Siêu sao người Argentina lần đầu tiên được bố trí đá "số 9 ảo" trong chiến thắng 6-2 của Barca trước Real Madrid ở Bernabeu năm 2009, hỗ trợ cho anh là Samuel Eto'o và Thierry Henry.

Torres lần đầu đá "số 9 ảo" ở chiến thắng 3-0 của Man City trước Marseille tại lượt trận thứ hai vòng bảng Champions League 2020/21. Trong trận cầu đó, anh đóng góp một pha lập công. 

Torres đang chơi hay trong vai trò "số 9 ảo" tại Man City

Sang tới màn so tài với Sheffield United tại Ngoại hạng Anh cuối tuần qua, Torres tiếp tục được Guardiola tin dùng trong vai trò lạ lẫm. Anh sở hữu cả thảy 5 cú sút trước The Blades, nhiều hơn bất kỳ đồng đội nào khác, và dù không ghi bàn, màn trình diễn của Torres vẫn nhận được sự tán dương. 

"Ferran thích nghi rất tốt. Cậu ấy không phải là tiền đạo. Tôi muốn chúc mừng và nói cảm ơn cậu ấy vì đã nỗ lực thi đấu ở vị trí đó. Cậu ấy đã ghi 1 bàn thắng.

Thật không dễ dàng khi một tiền đạo chơi ở sơ đồ 4-5-1 bởi vì có rất nhiều cầu thủ ở đó, và không có khoảng trống xung quanh. Nhưng chúng tôi không có nhiều lựa chọn chọn cho tới khi Gabriel (Jesus) và Sergio (Aguero) trở lại", Guardiola cho hay sau trận thắng Marseille.

Trước Olympiacos rạng sáng nay, Torres tiếp tục đá "số 9 ảo" và ghi bàn mở tỷ số, góp công giúp Man City đả bại đối thủ 3-0 để chễm chệ ngồi trên đỉnh bảng C với 9 điểm tuyệt đối sau 3 lượt trận.

XEM THÊM

Guardiola tiết lộ điểm yếu của Man City dù thắng 3-0

'9 ảo' Ferran Torres rực sáng, Man City đại thắng Olympiakos

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x