
Sau 35 vòng, khoảng cách giữa vị trí thứ 6 của Bournemouth và đội xếp thứ 16 Nottingham chỉ là 10 điểm. Điều này khiến nhóm giữa bảng xếp hạng trở thành “vùng xám” đầy biến động. Hiện tại, Newcastle đang đứng thứ 13, hơn nhóm xuống hạng 9 điểm. Về lý thuyết, họ vẫn có nguy cơ rớt hạng nếu West Ham thắng toàn bộ 3 trận còn lại, đồng thời san lấp hiệu số bàn thắng bại chênh lệch tới 18 bàn, kịch bản gần như không tưởng. Chưa kể, Newcastle còn phải bị hàng loạt đối thủ như Leeds, Crystal Palace, Nottingham hay Tottenham vượt mặt.
Ở chiều ngược lại, cơ hội giành vé dự Champions League cũng chưa hoàn toàn khép lại. Newcastle hiện kém vị trí thứ 6 của Bournemouth 7 điểm, trong khi mùa giải vẫn còn tối đa 9 điểm để tranh chấp. Kịch bản đặc biệt xuất hiện nếu Aston Villa vô địch Europa League và kết thúc Premier League trong top 5. Khi đó, suất Champions League bổ sung sẽ được chuyển xuống cho đội xếp thứ 6, mở ra cánh cửa cho Newcastle nếu họ bứt phá ở chặng cuối.
Dù vậy, để điều này xảy ra, hàng loạt đội xếp trên phải sảy chân liên tiếp, điều không dễ trong giai đoạn quyết định. Tuy nhiên, chỉ riêng việc cả hai viễn cảnh đối lập cùng tồn tại đã cho thấy mức độ khốc liệt của mùa giải.
Newcastle vừa chấm dứt chuỗi 5 trận thua bằng chiến thắng trước Brighton, qua đó lấy lại phần nào động lực. Ở 3 vòng cuối, họ sẽ lần lượt chạm trán Forest, West Ham và Fulham, những đối thủ trực tiếp trong cuộc đua giữa bảng.
Trong một mùa giải mà ranh giới giữa thành công và thất bại mong manh hơn bao giờ hết, Newcastle đang đứng trước ngã rẽ hiếm có: hoặc tạo nên cú bứt phá ngoạn mục, hoặc rơi vào kịch bản không ai dám nghĩ tới - xuống hạng.























-ngay-05-5-202.jpg)


