Bình Luận

Giá trị của Premier League không nằm ở "bom tấn"

Kinh Thi Kinh Thi
09:05 ngày 12-08-2013
Mùa trước, Premier League chỉ có 2 đại diện vượt qua vòng bảng Champions League, và tất cả đều phải dừng chân ngay sau rào cản đầu tiên của giai đoạn knock-out. Nếu cho rằng các đại gia của Premier League phải nhanh chóng tăng cường lực lượng để cải thiện sức mạnh thì có lẽ giới hâm mộ bóng đá Anh lại phải thất vọng khi nhìn vào “cửa sổ mùa Hè”.
Giá trị của Premier League không nằm ở "bom tấn"
Địa chỉ mới của những ngôi sao “hot” nhất trên thị trường chuyển nhượng như Edinson Cavani , Radamel Falcao, Neymar đều không nằm ở Premier League. Và khi nhìn vào tương lai - cụ thể là ngay trong mùa bóng mới, cũng không có nhiều chi tiết nói lên hy vọng cho bóng đá Anh.

Cả 3 đội bóng hùng mạnh nhất Premier League (M.U, Man City, Chelsea) đều vào cuộc với HLV mới. Có một nguyên tắc cũ kỹ: giả sử HLV nào đó không nhanh chóng thành công ở đội bóng mới, ông ta sẽ có khối cơ sở để tự bào chữa. Phải mất ít nhiều thời gian để đưa mọi chuyện vào guồng, phải hướng tới tương lai hơn là đánh bạc với những may rủi trước mắt... Tóm lại, giới quan sát sẽ phải dành ra một xác suất thất bại (mang tính khách quan) nào đó để “trừ hao” khi nhìn nhận khả năng tiến xa của một đội bóng vừa thay HLV. Nói cách khác, 3 đội hàng đầu Premier League đều đang sẵn có lý do để... không thành công trong mùa bóng này!


Man City làm lại từ đầu với HLV mới Pellegrini

Thật ra, vấn đề sẽ khác nếu như chúng ta nhìn vào Premier League theo một lăng kính khác. Lăng kính ngôi sao chẳng hạn. Từ khi Premier League thành lập, đã có bao nhiêu “Quả bóng vàng” chịu gia nhập giải đấu này? Andriy Shevchenko là trường hợp đáng chú ý duy nhất, và anh này gia nhập Chelsea một phần vì mối quan hệ tương đối phức tạp với ông chủ Roman Abramovich, hơn là vì lựa chọn về chuyên môn. Ruud Gullit và George Weah đều chỉ đến Premier League khi đã “hết thời”. Cristiano Ronaldo và Michael Owen thì lấy “Quả bóng vàng” khi họ đã là ngôi sao trong làng bóng Anh.

Bóng đá Anh - với những đặc thù rất rõ từ chuyên môn cho đến tinh thần - thường không dung nạp mẫu ngôi sao theo trường phái Latin, hơn là các ngôi sao ấy “chê” Premier League. Cũng đã có nhiều bài học kinh nghiệm được rút ra từ thất bại của Hernan Crespo, Juan Veron hoặc Diego Forlan khi họ hào hứng sang Anh thi thố tài nghệ.

Cái hay của bóng đá Anh nói chung cũng như giải Premier League nói riêng không nhất thiết phải liên quan đến số lượng hoặc chất lượng ngôi sao kéo đến giải này. Ngay cả sức mạnh chuyên môn của bóng đá Anh cũng không liên quan nhiều lắm đến các hợp đồng “khủng”. Khi Chelsea lần đầu tiên lên ngôi vô địch Champions League, thành tích ấy đến từ một trong những mùa hè “yên ắng” nhất ở đội này trong kỷ nguyên Abramovich. M.U cũng mua sắm không nhiều trước những mùa bóng mà họ lên ngôi vô địch châu Âu tầm CLB. Ngược lại, cứ xem những lúc Manchester City rải tiền mua sắm ngôi sao và đối chiếu với thành tích của họ trên đấu trường Champions League là đủ hình dung vấn đề.

Premier League lại đang chuẩn bị bước vào một mùa bóng mới rất đáng xem, bất chấp những “hàng hot” trên thị trường chuyển nhượng có đến đấy hay không.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x