Hàng công nào chất lượng nhất Premier League 2015/16?

Minh Đức Minh Đức
14:16 ngày 30-07-2015
Ở một giải đấu giàu tính cống hiến như Premier League, sức mạnh hàng công là yếu tố không thể bỏ qua, đặc biệt là với các đội bóng lớn. Cùng xem các “đại gia” xứ sương mù đã chuẩn bị đến đâu cho thứ vũ khí này.
Hàng công nào chất lượng nhất Premier League 2015/16?
MAN UTD
Bàn thắng tại Premier League mùa trước: 62
Bàn thắng của các tiền đạo mùa trước: Wayne Rooney (14), Chicharito (9, cho Real Madrid), James Wilson (2).

Dù đã vung ra tương đối nhiều tiền trong mùa Hè, song các tân binh của M.U chủ yếu là nhắm vào hàng tiền vệ và hàng thủ, trong khi một vị trí tiền đạo mũi nhọn vẫn đang là thứ các CĐV “Quỷ đỏ” mong mỏi từng ngày.

Memphis Depay là sự bổ sung duy nhất cho đến lúc này cho hàng công của M.U, tuy nhiên với việc cầu thủ này chỉ là một tiền vệ công, công việc ghi bàn của đội chủ sân Old Trafford vẫn dựa chủ yếu vào phong độ của Rooney. Bản thân R10 cũng rất tự tin vào việc anh có thể ghi khoảng 25 bàn/mùa nếu được chơi ở vị trí yêu thích. Tuy nhiên, trong trường hợp “Gã Shrek” chấn thương hoặc mất phong độ, M.U sẽ thiếu tiền đạo trầm trọng, khi mùa Hè này họ đã chia tay Robin van Persie và Radamel Falcao.

Chicharito đã trở lại sau quãng thời gian cho mượn tại Real (ghi 9 bàn), tuy nhiên tiền đạo người Mexico có vẻ không được lòng Louis van Gaal và hoàn toàn có khả năng ra đi trước khi mùa giải mới bắt đầu. Còn với Wilson, cầu thủ 19 tuổi này chưa thể là một con bài chiến lược khi anh vẫn cần thêm thời gian để phát triển. Dù vậy, sự kết hợp khá hứa hẹn giữa Depay và Mata có thể sẽ giúp M.U có nhiều bàn thắng hơn từ hàng tiền vệ.

Đánh giá: 7/10


Depay sẽ là sự khác biệt ở mặt trận tấn công của M.U

CHELSEA

Bàn thắng tại Premier League mùa trước: 73
Bàn thắng của các tiền đạo mùa trước: Diego Costa (20), Radamel Falcao (4, cho M.U), Loic Remy (9).

Chỉ có 1 sự thay đổi duy nhất ở hàng công của Chelsea ở mùa trước so với mùa này, khi họ thay thế Didier Drogba bằng Falcao. Nhìn chung, chất lượng và tiềm năng của hàng tiền đạo Chelsea đang là rất hứa hẹn. Diego Costa vẫn là “pháo hạng nặng”, đặc biệt là khi cầu thủ này kết hợp tốt cùng Cesc Fabregas và Eden Hazard, trong khi Falcao và Remy có đủ lí do để chứng minh họ hoàn toàn có thể chen chân vào đội 1 The Blues.

Jose Mourinho cho biết ông sẽ giúp Falcao tìm lại phong độ đỉnh cao, mà mục tiêu ở mùa tới là từ 10-15 bàn thắng. Còn Remy sẽ giúp chiến lược gia người Bồ Đào Nha đạt được sự cân bằng về số lượng cũng như chất lượng trên hàng công, khi mà tiền đạo người Pháp còn có thể đá dạt cánh rất ấn tượng, như những gì cầu thủ này thể hiện trong loạt đấu giao hữu vừa qua.

Với sức mạnh, chất sáng tạo và khả năng ghi bàn từ hàng tiền vệ, những sự kết hợp tại Chelsea mùa tới vẫn sẽ rất đáng xem. Không một chút nghi ngờ nếu họ vẫn là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Premier League mùa tới.

Đánh giá: 9,5/10


Costa vẫn là cái tên chủ lực của Chelsea

MAN CITY
Bàn thắng tại Premier League mùa trước: 83
Bàn thắng của các tiền đạo mùa trước: Sergio Aguero (32), Edin Dzeko (6), Wilfried Bony (2).

Với 83 lần xé lưới đối phương, Man City là đội ghi nhiều bàn thắng nhất ở mùa trước, mà điểm nhấn chính là chân sút Aguero. Những sự chia tay của Stevan Jovetic và nhiều khả năng là Dzeko (cả hai có 11 bàn cho Man City mùa trước) có lẽ cũng không ảnh hưởng quá nhiều tới lối chơi tấn công của họ, khi Man xanh có thể kỳ vọng nhiều hơn vào mùa giải trọn vẹn đầu tiên của tân binh Bony, người cập bến Etihad vào tháng 1/2015.

Niềm hy vọng lớn nhất của họ ở mùa tới chính là tân binh Raheem Sterling, người được cho là sẽ kết hợp cùng David Silva và Aguero tạo nên “bộ ba nguyên tử” tại Premier League. Những gì thể hiện tại loạt giao hữu trước mùa cho thấy Sterling sẽ còn nguy hiểm hơn gấp bội phần khi được xếp bên cạnh những người đồng đội giỏi nhất. 9 bàn thắng và 7 pha kiến tạo của Sterling mùa trước trong màu áo Liverpool là điều đáng để các CĐV Man City chờ đợi.

Với những gì đang có trong tay, Manuel Pellegrini có thể yên tâm về chất lượng tấn công của Man City mùa tới, dù sẽ là tốt hơn rất nhiều nếu họ có thể đưa về thêm một tiền đạo dự bị nữa trước ngày 2/9.

Đánh giá: 8,5/10


Bony sẽ có nhiều cơ hội thể hiện hơn

ARSENAL

Bàn thắng tại Premier League mùa trước: 71
Bàn thắng của các tiền đạo mùa trước: Olivier Giroud (19), Danny Welbeck (8), Alexis Sanchez (25).

Nghe có vẻ thiếu logic, nhưng việc chiêu mộ được một thủ môn như Petr Cech có thể sẽ giúp... hàng công của Arsenal bùng nổ mãnh liệt hơn ở mùa tới. Vấn đề ở đây đơn giản nằm ở yếu tố tâm lý: khi có một hậu phương vững chắc, tiền tuyến sẽ hết mình hơn.

Arsenal chưa có bất kỳ sự bổ sung nào cho hàng công, tuy nhiên những gì họ có vẻ như chưa khai thác được hết những gì đang có trong tay ở mặt trận tấn công. Về thứ 3 ở mùa giải năm ngoái với lối chơi tấn công quyến rũ, “Pháo thủ” hoàn toàn có thể dựa vào một lực lượng gồm những Alexis Sanchez, Theo Walcott, Santi Cazorla, Mesut Oezil và Alex Oxlade-Chamberlain để nuôi giấc mơ vô địch Premier League.

Đang nhắm tới Karim Benzema và Alexandre Lacazette để hoàn thiện bộ khung tấn công, nhưng Arsene Wenger có lẽ sẽ không phải quá lo lắng khi Arsenal vẫn còn một Danny Welbeck có thể bùng nổ bất kỳ lúc nào nếu không gặp vấn đề về thể lực, và những cầu thủ trẻ Chuba Akpom hay Alex Iwobi luôn sẵn sàng ra sân thể hiện mình.

Đánh giá: 8,5/10


Sanchez là "điểm nổ" trong lối chơi tấn công của Arsenal

LIVERPOOL

Bàn thắng tại Premier League mùa trước: 52
Bàn thắng của các tiền đạo mùa trước: Daniel Sturridge (5), Christian Benteke (15, cho Aston Villa), Danny Ings (11, cho Burrnley), Mario Balotelli (4), Divock Origi (9, cho Lille), Fabio Borini (1), Rickie Lambert (3).

Có thể thấy sự quyết tâm “đổi đời” của Liverpool ở mùa giải năm nay, khi họ đầu tư rất nhiều tiền cho hàng công, với những Benteke, Ings và Firmino, những cầu thủ đều đã phần nào thể hiện được mình tại Premier League và Bundesliga.

Nhiều khả năng sẽ chơi với sơ đồ 4-3-3 mùa tới, song ngay cả như vậy thì The Kop vẫn đang thừa mứa tài năng ở tuyến trên, khi họ vẫn còn đó những Balotelli, Lambert, Borini, đó là chưa kể đến tài năng trẻ Origi và sự trở lại rất được chờ đợi của Sturridge. Rõ ràng việc không còn sự phục vụ của Sterling cũng không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng tấn công của Liverpool, mà có khi lại tạo nên một thời kỳ hứa hẹn hơn.

Vấn đề lớn nhất với Brendan Rodgers vào thời điểm hiện tại là việc tránh cho “thảm họa tân binh” ở mùa trước tái diễn. Ông sẽ phải kết hợp được những tân binh, và một khi tạo ra được sự luân phiên hợp lý, The Kop sẽ có được một chiều sâu đội hình đủ để chinh chiến hết mình ở tất cả các mặt trận.

Đánh giá: 8,5/10


Ings (trái) sẽ mang lại sự đa dạng trên hàng công cho Liverpool

TOTTENHAM

Bàn thắng tại Premier League mùa trước: 58
Bàn thắng của các tiền đạo mùa trước: Harry Kane (31), Roberto Soldado (5).

Kane đã ghi tới 36% số bàn thắng tại Premier League mùa trước của Spurs (21/58), thế nên không có lí do gì các CĐV Tottenham lại không kỳ vọng vào một mùa giải thăng hoa hơn nữa của tài năng trẻ người Anh. Tuy nhiên vấn đề lớn nhất của đội chủ sân White Hart Lane là họ quá phụ thuộc và Kane mà không có bất kỳ phương án B nào trong trường hợp chân sút này xuống phong độ hoặc chấn thương.

2 cầu thủ ghi bàn tốt nhất của Spurs mùa trước sau Kane là Nacer Chadli (13) và Christian Eriksen (12) đều là những tiền vệ. Trong khi các đồng nghiệp của Kane trên hàng công là Soldado và Emmanuel Adebayor (sắp chia tay Spurs sang Aston Villa) chỉ có lần lượt 5 và 2 pha lập công. Từ giờ cho đến khi TTCN đóng cửa là lúc mà HLV Mauricio Pochettino cần phải tìm cho ra một cái tên đủ tiềm năng để hỗ trợ tiền đạo này.

Với việc sẽ tham dự Europa League mùa tới, số lượng trận đấu mà Spurs sẽ phải gánh sẽ nhiều hơn tương đối so với mùa trước. Nếu không có sự chuẩn bị kỹ càng, việc rơi tự do là viễn cảnh không hề xa lạ với họ.
 
Đánh giá: 6/10.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Chelsea & Arsenal im ắng trên TTCN: Người London đang tự tin Chelsea & Arsenal im ắng trên TTCN: Người London đang tự tin

    Trong khi Man United mua tân binh không ngừng nghỉ, Man City cũng tạo ra “bom tấn” Raheem Sterling thì hai đại gia London: Chelsea và Arsenal gần như án binh bất động. Vậy sự êm đềm này đang nói lên điều gì: London đã sẵn sàng đua vô địch hay họ bối rối tới mức chưa biết... mua ai?

  • Trước thềm Community Shield 2015: Bây giờ, Mourinho đã e ngại Wenger Trước thềm Community Shield 2015: Bây giờ, Mourinho đã e ngại Wenger

    Một lần nữa, Jose Mourinho lại chọn thời điểm nhạy cảm để “tấn công” Arsene Wenger. Lần này, ông ám chỉ nhà cầm quân của Arsenal là kẻ dùng tiền mua danh hiệu. Một cuộc khẩu chiến mới lại được Mourinho khơi mào. Nhưng lần này, người ta có cảm giác HLV của Chelsea đang thực sự e ngại Wenger.

  • Wenger chê Hazard, không quan tâm ý kiến của Mourinho Wenger chê Hazard, không quan tâm ý kiến của Mourinho

    Theo đánh giá của HLV Arsene Wenger (Arsenal), tiền vệ Eden Hazard của Chelsea chưa thể đạt tới đẳng cấp như siêu sao Lionel Messi (Barcelona) hay Cristiano Ronaldo (Real Madrid). Bên cạnh đó, ông cũng phớt lờ ý kiến của Jose Mourinho khi cho rằng mình cần một chiếc máy tính.

  • Chicharito: Người hùng một thuở của bầy quỷ Chicharito: Người hùng một thuở của bầy quỷ

    Mùa giải trước, Man United chỉ về thứ tư Premier League, vị trí phản ánh đúng thực lực đội bóng này. Muốn vươn lên ngôi cao nhất ở mùa tới, M.U cần gì? Có thể là, một người hùng theo kiểu thời vụ, như Chicharito…

  • Blackett là 'Superman' ở M.U Blackett là 'Superman' ở M.U

    Trong một tiết lộ mới đây trên trang chủ M.U, tiền vệ Ashley Young cho rằng Tyler Blackett là đối thủ xứng tầm nhất với Memphis Depay về vấn đề thể lực tại đội bóng hiện tại.

  • Mourinho hối thúc Chelsea 'chạy' giấy tờ cho tân binh Kenedy Mourinho hối thúc Chelsea 'chạy' giấy tờ cho tân binh Kenedy

    HLV Jose Mourinho cho hay Chelsea sẽ đẩy nhanh việc làm giấy phép lao động cho tài năng trẻ Kenedy, sau màn trình diễn rất tốt của cầu thủ này ở trận đấu với Barca vào sáng nay.

  • Jose Mourinho: Nhân tố X ở cuộc đua Premier League Jose Mourinho: Nhân tố X ở cuộc đua Premier League

    Chưa đầy 2 tuần nữa, Premier League 2015/16 sẽ được khởi tranh. Đây là thời điểm thích hợp để chúng ta bàn luận đến cuộc đua tới ngôi vô địch giải VĐGQ được đánh giá là hấp dẫn nhất hành tinh.

  • Tottenham miệt mài 'săn' tiền đạo Tottenham miệt mài 'săn' tiền đạo

    Tottenham đang đặt mục tiêu tuyển gấp một tiền đạo trước khi Premier League 2015/16 khởi tranh vào ngày 8/8 sắp tới.

  • Mourinho lạc quan về chấn thương của Diego Costa và Gary Cahill Mourinho lạc quan về chấn thương của Diego Costa và Gary Cahill

    HLV Jose Mourinho của Chelsea không quá lo lắng về tình hình sức khỏe của Diego Costa lẫn Gary Cahill, dù bộ đôi này vừa bị chấn thương trong trận giao hữu với Barcelona sáng nay.

  • Tiền không mua được chức vô địch Premier League Tiền không mua được chức vô địch Premier League

    HLV Jose Mourinho có vẻ như đã sai khi tuyên bố các đội bóng đang dùng tiền để mua danh hiệu vô địch Premier League, bởi rất ít đội bóng chi tiêu nhiều mà có thành quả tốt trong 10 năm qua.

  • Mourinho chỉ trích Wenger bỏ tiền mua danh hiệu, ai đúng? Mourinho chỉ trích Wenger bỏ tiền mua danh hiệu, ai đúng?

    Khi mà mùa giải chuẩn bị khởi tranh, Jose Mourinho thêm một lần công kích Arsene Wenger về việc bỏ tiền mua danh hiệu nhưng bất thành. Đã có nhiều ý kiến trái chiều, song cũng có thể thấy những lời nói của "Người đặc biệt" cũng không phải là thiếu cơ sở.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x