Leeds có hai tuần để củng cố đoàn binh của Bielsa

Vũ Qua
18:57 ngày 21-09-2020
Tình thế khó xử nhất đối với một CLB ở Premier League: Nên chi bao nhiêu cho các vụ chuyển nhượng, điều gì tạo nên một bức tranh nhân sự mới hợp lý? Và CLB sẽ đi về đâu nếu tính sai bài toán kinh tế?

Leeds, từ năm 2004 trở đi, là ví dụ về điều gì sẽ xảy ra khi sai sót xuất hiện. Fulham, hệ quả của mùa giải 2018/19, trở thành điểm tham chiếu cho những đội bóng mới ở Premier League muốn tránh những cạm bẫy của thị trường.

Xu hướng Fulham là thế này: chi hơn 100 triệu bảng cho 15 cầu thủ mới trong mùa Hè sau khi thăng hạng (5 trong số những giao dịch đó được thực hiện trong 24 giờ cuối cùng của kỳ chuyển nhượng), từ bỏ kế hoạch chi tiết đã giúp họ thăng hạng và thay 3 HLV khác nhau trong mùa giải đó, kiếm được 26 điểm sau 38 vòng.

Bài học đã được nghiên cứu nghiêm túc và không có đội nào trong số 3 tân binh Premier League mùa này làm những thứ tương tự Fulham mùa 2018/19 trên mặt trận đầu tư. Ngay kể cả chính Fulham.

Leeds, phải thừa nhận rằng, sẵn sàng chi từ 75 triệu đến 100 triệu bảng trong thời điểm này. Rodrigo phá kỷ lục chuyển nhượng của Leeds và Robin Koch ngốn thêm 13 triệu bảng. Leeds cũng đã trả 20 triệu bảng để biến các hợp đồng đi mượn Helder Costa và Illan Meslier thành hợp đồng mua đứt.

Nhưng thời hạn đóng cửa TTCN sẽ chỉ còn gần 2 tuần nữa và đội hình chính của họ ở mùa này mới chỉ tăng cường 2 tân binh. Bielsa là mẫu HLV theo xu hướng "có ít nghĩa là có nhiều" trong khoản chuyển nhượng và ông hẳn đã nắm rõ bài học 15 tân binh của Fulham 2 năm trước.

Ngay trong vòng đấu đầu tiên, Leeds đã khiến Premier League sôi động với thất bại 4-3 trước Liverpool

Hai CLB này đã gặp nhau tại Elland Road vào thứ Bảy vừa qua, và dựa trên bằng chứng của một cuộc chạy đua bàn thắng 7 bàn lần thứ hai của Leeds trong 8 ngày, không thể nghĩ rằng họ đã hoàn thành việc mua bán ở mùa Hè này. Fulham, sau khi bị Arsenal hạ gục tâm phục khẩu phục ở vòng 1, đã gây kinh ngạc khi tạo ra trận đấu có tỉ số với 4-3 với Leeds.

Chắc hẳn, HLV Bielsa đã đổ mồ hôi trong 30 phút cuối cùng của trận đấu khi tỷ số 4-1 của Leeds trở thành 4-3. Với sự suy nghĩ chín chắn, Leeds hiểu rõ những gì cần phải làm trong phần còn lại của TTCN. Khi được hỏi mức độ phù hợp của đội hình hiện có cho Premier League, Bielsa đã thể hiện mong muốn được mua thêm vài cầu thủ. “Tôi thích thể hiện bản thân khi các bản hợp đồng đã hoàn tất,” ông nói.

Cuối tháng trước, hai tân binh Rodrigo và Koch cập bến Elland Road đã khiến Leeds phải chi 40 triệu bảng. Hai vụ chuyển nhượng đó giải quyết các vị trí mà Bielsa quan tâm nhất - tiền đạo và trung vệ - và kế hoạch chuyển nhượng của CLB đã hoàn toàn đứng yên suốt 3 tuần qua kể từ 2 thương vụ đó.

Chủ tịch Andrea Radrizzani của Leeds đã nói với tờ Financial Times cách đây một tuần rằng sẽ HLV Bielsa sẽ có thêm 35 - 50 triệu bảng nếu muốn chi tiêu. Nhưng mặc dù cũng đã để ý các mục tiêu khác, Leeds vẫn chưa có động thái nào tỏ vẻ sẵn sàng chi tiền.

Cầu thủ chạy cánh Ryan Kent của Rangers vẫn nằm trong tầm ngắm của họ nhưng lời đề nghị trị giá 10 triệu bảng đã bị từ chối vào tháng trước. Giám đốc bóng đá Victor Orta đã nói chuyện với Udinese về tiền vệ Rodrigo De Paul, nhưng bất chấp sự quan tâm rõ ràng của cầu thủ người Argentina trong việc chuyển đến Elland Road, Leeds vẫn lưỡng lự trước mức giá 35 triệu bảng Udinese đưa ra.

Chỉ một tuần sau, Leeds tiếp tục tạo ra trận cầu 7 bàn thắng khác trước Fulham

Leeds cũng đang theo dõi trung vệ Josko Gvardiol của Dinamo Zagreb và tin rằng có thể sẽ chiêu mộ được cầu thủ người Croatia này. Giá của Josko được cho là khoảng 20 triệu bảng song đây vẫn chưa phải mục tiêu số một của Bielsa, bởi có về Leeds thì anh cũng phải xếp sau Pascal Struijk trong thứ tự ưu tiên. Nhưng ở tuổi 18, cầu thủ này là một khoản đầu tư dài hạn.

CLB vùng Yorkshire đã trao quyền quyết định mua bán cho Bielsa nên mọi bước đi tiếp theo sẽ do HLV này quyết định. Trong quá khứ, ông đã khiến BLĐ ngạc nhiên khi loại bỏ những mục tiêu chuyển nhượng dựa trên những điểm yếu về khả năng của cầu thủ, quy mô đội hình hoặc niềm tin rằng đội bóng của ông không cần bổ sung.

Đội ngũ tuyển dụng tại Elland Road đang tiếp tục theo dõi các mục tiêu thích hợp cho những vị trí mỏng nhất trong đội hình, ví dụ như trung vệ, tiền vệ cánh. Daniel James của Man United là một ví dụ.

Cầu thủ trẻ này đã có mặt trong đội hình xuất phát trong trận thua 1-3 trước đội khách Crystal Palace nhưng bị thay ra sau 45 phút. Hơn thế, James cũng tỏ ra kém ổn định tại Old Trafford. Giống như Kent, James phù hợp với hầu hết các chỉ số chính của Bielsa, người đã cố gắng mượn cầu thủ này từ Swansea City vào tháng 1/2019. Và Bielsa không quên những cầu thủ đã lọt vào mắt xanh của ông.

Trong 2 trận đấu tại Premier League mùa này, Leeds đã có những dấu hiệu đáng khích lệ: màn trình diễn thần thánh trong trận thua 3-4 tại Anfield và chiến thắng 4-3 trước Fulham. Trong 8 ngày ở Premier League, họ đã có được 7 bàn thắng. “Chúng tôi lo lắng về điều đó,” Bielsa thừa nhận.

Nhưng HLV Bielsa cần củng cố lực lượng trong 2 tuần tới

Trong trận thua ở Carabao Cup diễn ra hồi giữa tuần trước Hull City - trận đấu mà Bielsa đã thực hiện 11 sự thay đổi - Leeds đã chơi đầy khác lạ. Pin dự phòng của họ đã không được sạc đầy. Sau đó, Pablo Hernandez bị căng cơ háng trong màn khởi động trước Fulham, điều khiến Rodrigo được đưa vào đội hình xuất phát.

Bielsa không cho rằng Hernandez có thể chơi mọi trận đấu trong mùa giải này nhưng ông tin tưởng vào cầu thủ 35 tuổi sẽ giúp ích cho CLB ở Premier League. Mặc dù vậy, với một hàng thủ đang bị vỡ vụn, Leeds cần phải làm nhiều điều để tạo ra một sự ổn định cho mùa giải này.

Leeds đã từng là giấc mơ của những người hâm mộ trung lập và Bielsa vẫn tự hào về việc đem lại thứ bóng đá có tính giải trí cho quần chúng. “Sẽ là một sai lầm khi nghĩ rằng bạn nên ngừng làm những điều đã giúp bạn thành công,” ông nói như để khẳng định phong cách bất biến của mình.

HLV Bielsa đã giúp Leeds có chiến thắng đầu tại Premier League sau 16 năm rưỡi, và CLB có hai tuần để tăng cường lực lượng. Họ sẽ không bao giờ làm được điều mà Fulham đã làm 2 năm trước bởi vì kế hoạch huấn luyện của Bielsa quá kỳ lạ để có thể bắt chước. Nhưng họ có thể tìm được sự cân bằng giữa chúng.

XEM THÊM

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Tái lập mưa bàn thắng 7 quả, Leeds đổi vận

Vì sao fan Leeds luôn tự nhận vô địch cúp C1?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x