
Tỷ số Tottenham 2-3 Aston Villa
Tottenham - Gallagher (86'), Van Hecke (90'+8)
Trước trận đấu với Aston Villa, Tottenham đã trải qua 4 vòng Premier League mà không ghi nổi bàn thắng nào và chỉ giành được 2 điểm. Vì thế, cuộc tiếp đón Aston Villa được xem là cơ hội để Spurs giải tỏa sức ép. Đội chủ nhà nhập cuộc chủ động và tạo ra một số cơ hội trong những phút đầu, nhưng khả năng dứt điểm tiếp tục là vấn đề lớn đối với Spurs.
Tottenham tưởng như đã kiểm soát được thế trận thì bất ngờ nhận bàn thua ngay trước giờ nghỉ. Phút 45+4, Johan Manzambi tận dụng khoảng trống trong hàng thủ Spurs để đưa Aston Villa vượt lên dẫn 1-0. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Manzambi cho Villa kể từ khi gia nhập đội bóng.
Sang hiệp 2, HLV De Zerbi tung Mohammed Kudus vào sân thay Mateus Fernandes với hy vọng tăng sức tấn công. Tottenham sau đó đưa được bóng vào lưới Aston Villa nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.
Khi Spurs còn đang loay hoay tìm bàn gỡ, Aston Villa đã có bàn thắng thứ 2. Phút 67, Nicolas Jackson thoát xuống rồi dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách. Chưa dừng lại ở đó, Emiliano Buendía khiến sân Tottenham Hotspur chết lặng với cú sút tuyệt đẹp vào góc cao ở phút 79, giúp Villa dẫn 3-0.
Tottenham chỉ thực sự tạo được sức ép trong những phút cuối. Phút 86, Conor Gallagher ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-3. Đến phút 90+8, Jean-Philippe van Hecke tiếp tục đưa bóng vào lưới Aston Villa, giúp Spurs có bàn thứ hai. Tuy nhiên, khoảng thời gian còn lại là không đủ để đội chủ nhà có bàn thắng thứ 3.
Thua 2-3, Tottenham tiếp tục chưa thắng tại Premier League mùa này. Điều đáng lo hơn là dù cuối cùng đã chấm dứt chuỗi trận tịt ngòi, Spurs vẫn chưa thể cải thiện thành tích và tiếp tục chịu sức ép lớn trước kỳ nghỉ quốc tế. Trong khi đó, Aston Villa giành chiến thắng đầu tiên tại giải đấu mùa này sau 4 trận chỉ có 1 điểm.
Đội hình thi đấu
Tottenham: Kinsky, Porro (Gray 19'), Van Hecke, Van de Ven, Robertson, Bentancur (Bergvall 84'), Tonali (Gallagher 84'), Savio, Fernandes (Kudus 46'), Marmoush, Solanke (Maddison 66')
Aston Villa: Suzuki, Wan Bissaka (Cash 46'), Lindelof, Mings, Ruggeri, Kamara (Mbaye 84'), Joao Gomes, Buendia, McGinn (Barkley 84'), Manzambi (Hemmings 72'), Jackson (Abraham 88')






















