Liverpool liệu có trở thành Tottenham thứ hai?

Việt Dũng Việt Dũng
19:19 ngày 17-07-2014
Cách thức hoạt động trên TTCN của Tottenham Hè 2013 và Liverpool Hè 2014 đang có rất nhiều điểm tương đồng: họ cùng để mất ngôi sao số một vào tay “đại gia” La Liga, và cùng không tiếc tiền đưa về những nhân vật thay thế.
Liverpool liệu có trở thành Tottenham thứ hai?

Không có gì ngạc nhiên khi The Kop đang hoạt động hết sức tích cực trên TTCN, với hầu bao rủng rỉnh sau khi thu về hơn 70 triệu bảng tiền bán Luis Suarez cho Barca. Trường hợp của họ giống hệt như Tottenham cách đây 1 năm khi vừa chia tay Gareth Bale để đổi lấy hơn 80 triệu bảng. Ngay sau đó, HLV Andre Villas-Boas đã đón tới 7 tân binh với những lời tâng bốc có cánh.

Nhưng hệ quả thì sao? Tottenham phải trải qua một mùa bóng tồi tệ hậu Bale, cái giá phải trả là những trận thua thảm họa trước Man City và Liverpool, là chiếc ghế của Villas-Boas và rồi tới Tim Sherwood, để rồi tâm trạng tiếc nuối khi chỉ xếp thứ 5 mùa 2012/13 thay thế bằng sự mãn nguyện khi trầy trật có được vị trí thứ 6 mùa vừa qua.

Nguyên nhân? Không một ai trong số 7 tân binh của Spurs có chút kinh nghiệm nào ở Premier League. Ngoại trừ Christian Eriksen, còn lại người thì được đánh giá quá cao, kẻ thì không thể thích nghi nổi với cách chơi của đội chủ sân White Hart Lane.


Còn nữa, thay vì chiêu mộ 3-4 cầu thủ đẳng cấp thật sự, Tottenham đã mua sắm ồ ạt như để làm yên lòng những CĐV trước đó còn đang tức giận vì BLĐ đội bóng đã để Bale ra đi. Nói cách khác, thay vì chất lượng, Villas-Boas và đồng sự đã ưu tiên số lượng.

Chưa kể, những chính sách chuyển nhượng của Spurs phụ thuộc hoàn toàn vào giám đốc kỹ thuật Franco Baldini, người chưa có nhiều mối quan hệ trên TTCN. Thực tế là ông cũng từng chứng minh mình chẳng giỏi trong lĩnh vực này khi còn thuộc biên chế AS Roma.

Câu chuyện mùa Hè năm ngoái của Tottenham đang được lặp lại bởi một đội bóng khác cũng vừa có một mùa bóng rất thành công tại Premier League, Liverpool. Vấn đề của Brendan Rodgers và GĐĐH Ian Ayre bây giờ, hẳn chính họ cũng hiểu, là phải tránh đi theo vết xe đổ của CLB Bắc London.

Cho đến thời điểm này, The Kop đã đưa về 4 tân binh, và họ cũng đang là đội bóng hoạt động tích cực bậc nhất trên TTCN. Lần lượt Rickie Lambert, Adam Lallana, Emre Can và mới đây là Lazar Markovic đã cập bến Anfield, với tổng giá trị lên tới gần 60 triệu bảng.


Thế nhưng, có thể nhận thấy chính sách chuyển nhượng của Liverpool có định hướng hơn nhiều so với Tottenham mùa trước. Điều chắc chắn là Rodgers muốn nhân sự ra đi của Suarez để xây dựng một đội hình đồng đều hơn, ít phụ thuộc vào một cá nhân hơn. Và mục tiêu của ông lúc này là một đội ngũ được pha trộn hài hòa giữa những cầu thủ kinh nghiệm tại nước Anh với những tài năng trẻ sáng giá từ khắp thế giới.

Nhà cầm quân người Bắc Ireland không phải không có lý. Bởi ngoài Premier League và các cúp quốc nội, Liverpool mùa tới sẽ cần cả những cách tiếp cận khác cho đấu trường Champions League. Lambert, một tiền đạo giỏi không chiến và hoạt động độc lập cũng cho thấy The Kop sẽ hướng tới sự đa dạng trong lối chơi.

Tân binh trẻ tuổi Markovic cùng mục tiêu tiềm năng Divock Origi có thể sẽ là những bản hợp đồng dành cho tương lai, bởi như Rodgers luôn tâm niệm, ông hướng tới một chiến lược lâu dài cùng Lữ đoàn Đỏ. Trung vệ Dejan Lovren, trong khi đó sẽ bổ sung cho tuyến mà Liverpool yếu nhất ở mùa trước là phòng ngự.

Mùa Hè năm ngoái, sau khi TTCN đóng cửa, có người nhận định rằng Tottenham đã bán một Elvis Presley để chiêu mộ The Beatles, nhưng rồi rốt cuộc những gì Spurs mang về chỉ tương đương một ban nhạc địa phương mà thôi. Còn với Liverpool, thành phố khai sinh ra nhóm nhạc vĩ đại The Beatles, hẳn câu chuyện sẽ đi theo một hướng khác?!.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x