Trước trận đấu với BATE Borisov tại Europa League, HLV Unai Emery đã xác nhận rằng Oezil đủ thể lực để ra sân. Tuy nhiên, đến khi cả đội hành quân đến Belarus, cả Oezil lẫn Aaron Ramsey đều bị bỏ lại ở nhà.
Càng nực cười hơn khi trước trận đấu Oezil đăng trên Twitter cá nhân háo hức khoe mình sẵn sàng ra sân và hướng tới chiến thắng cùng đội nhà. Nhưng chỉ vài tiếng sau anh có thêm một tweet hô hào ủng hộ đội nhà sau thất bại mà mình chẳng hề ra sân lấy một phút.

Phát biểu trên chương trình "The Debate" của kênh Sky Sports, cựu danh thủ Andy Cole cho biết: "Điều này giống như một trò hề vậy. Chúng ta đều biết Oezil tài năng như thế nào. Đôi khi anh ấy không tỏ ra chăm chỉ nhưng với những phẩm chất của mình Oezil vẫn là một nhân tố tạo đột biến rất tốt".
"Bạn cần có những cầu thủ tốt nhất để đạt được kết quả tốt nhất và Oezil là một trong những người giỏi nhất của Arsenal. Nếu bạn hỏi Lacazette và Aubameyang rằng có muốn chơi cùng Oezil không họ sẽ nói đồng ý cả ngày", ông nói thêm.
Cựu danh thủ Neil Lennon cũng chia sẻ: "Oezil là một nhân vật gây chia rẽ. Anh ấy bị chỉ trích rất nhiều vì thái độ thi đấu nhưng tài năng là không thể phủ nhận. Sẽ có rất nhiều câu lạc bộ sẵn sàng chào đón Oezil".

Trong khi đó, Michael Owen lại cho rằng việc Alexis Sanchez chuyển tới Man United đã ảnh hưởng rất nhiều đến Oezil. Vào đầu năm 2018, cả Oezil và Sanchez đều chuẩn bị hết hạn hợp đồng. Arsenal đã quyết định bán Sanchez và nâng lương để giữ chân Oezil, biến anh thành cầu thủ hưởng lương cao nhất lịch sử câu lạc bộ.
Thu nhập được tăng lên đáng kể nhưng dường như áp lực lên Oezil lại tăng lên bội phần. Và anh đã phải trả giá vì sức ép khủng khiếp đó. Không có phong độ tốt, Oezil lập tức bị chỉ trích và ngày càng lún sâu vào vòng xoáy khủng hoảng.