Pep cần Champions League với Man City để trở nên vĩ đại

Kỳ Lâm
14:04 ngày 08-11-2019
Nếu HLV Pep Guardiola đủ dũng cảm và thành thật vào thời điểm này, ông sẽ thẳng thắn tuyên bố nhường Premier League cho kẻ thèm khát Liverpool. Bởi với ông, chỉ có danh hiệu Champions League là quan trọng nhất, chiến tích khiến ông và Man City trở thành những kẻ vĩ đại.

Guardiola sẽ đấu Juergen Klopp tại Premier League, người đang có sự vượt trội và lấn lướt so với HLV người Tây Ban Nha. Bất chấp trận hòa trước Atalanta hôm giữa tuần, Man City vẫn đứng đầu bảng đấu và chỉ cần có thêm 1 điểm trong 2 trận còn lại là sẽ vào vòng loại trực tiếp Champions League.

Có lẽ đây sẽ là mùa giải mà Man City có khả năng cao giành được Cúp Bạc châu Âu, thứ đã lảng tránh đội bóng này kể từ khi lột xác thành đại gia. Và Pep, người đã quen vô địch Champions League cùng Barcelona, đang cảm thấy danh tiếng của mình bị hoen ố khi bất lực trong việc đưa Bayern và Man City lên đỉnh. Và đây là mùa giải thích hợp để ông xoay chuyển tình thế.

Guardiola đã đưa Man City đến 2 chức vô địch Premier League liên tiếp trong 2 năm qua, giành được 198 điểm cùng vài danh hiệu nhỏ quốc nội. Ở TBN, Đức và Anh, ông đã vô địch 8 lần trong 11 năm qua. Đó là một kỷ lục đáng kinh ngạc, đủ biến ông thành HLV vĩ đại.

Nhưng trước khi một HLV được coi là vĩ đại, họ phải đạt được điều gì?

Nếu sự vĩ đại được định nghĩa bằng số lượng Cúp Bạc Champions League  thì Pep có thể không đủ điều kiện. Nếu nó được xác định bởi những thành tựu đạt được với nguồn lực hạn chế, thì Pep cũng không có tuổi.  

Nếu sự vĩ đại được xác định bởi khả năng biến đổi vận mệnh của các CLB mà Pep huấn luyện (Barca đã giành chức vô địch ở 2 trong 4 mùa trước; Bayern Munich vẫn liên tiếp vô địch Bundesliga; và Man City từng vô địch trước đó 2 năm và có sức mạnh tài chính vô biên) thì Pep cũng không có cửa nốt.  

Pep hơn Klopp về bộ sưu tập huy chương nhưng...

Klopp kém Pep về bộ sưu tập huy chương nhưng ông đã đưa CLB Mainz đá Cúp châu Âu lần đầu tiên trong lịch sử của họ, tiếp quản một Dortmund đang xếp thứ 13 tại Bundesliga và giúp họ đoạt Đĩa Bạc cùng danh hiệu Á quân Champions League.  

Ông cũng đã biến Liverpool thành Á quân Premier League vĩ đại nhất lịch sử với 97 điểm ở mùa trước và đang dẫn đầu mùa giải này với 6 điểm hơn Man City. Ngoài ra, ông đã đưa Liverpool vào 2 trận chung kết Champions League gần nhất, và vô địch hồi tháng 6 năm nay. Và  kỷ lục của ông được đánh giá là ấn tượng hơn Pep nhiều.  

Có lẽ thật không công bằng khi đánh giá thấp Guardiola vì thiếu thành tích châu Âu cùng Man City. Man City đã bị Tottenham loại khỏi Champions League mùa trước ở vòng tứ kết vì VAR. Nếu may mắn hơn, Guardiola đã cùng Man City vào chung kết với Liverpool, thì có lẽ mọi thứ đã khác.  

Và đó không phải là một lần duy nhất bởi đó là lần thứ ba trong 4 mùa liên tiếp, CLB của Pep bị loại vì ưu thế bàn thắng sân khách. Man City không làm được điều mà Klopp cùng Liverpool đã làm trước Barca hay như Tottenham trước Ajax.  

Guardiola chưa bao giờ vào được một trận chung kết châu Âu mà không có Lionel Messi trong đội hình. Trong khi đó, Klopp chỉ cần một Divock Origi tầm thường trong làng sao số. Barca của Pep đã giành cú ăn ba La Liga, Copa del Rey và Champions League 2008/09 điều mà Luis Enrique đã lặp lại vào mùa 2014/15. Jose Mourinho đã giành chức vô địch Champions League cùng Porto và Inter, đoạt 8 chức vô địch ở 4 giải VĐQG, nhưng dường như ông không được coi là một HLV vĩ đại nhất bởi ông thuộc thế cũ, luẩn quẩn với những ý tưởng lỗi thời.

... ông mới chỉ chinh phục Champions League cùng Barca với Messi

Thành tựu của Guardiola đưa ông lên đẳng cấp HLV cao nhất châu Âu nhờ được dẫn dắt một Barcelona vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Đẳng cấp đó được trao cho Pep quá sớm, quá nhanh cũng như khi người ta coi Pele là Vua bóng đá thì không biết xếp Maradona là gì?  

Một số người cho rằng Klopp trước hết là một người giỏi thúc đẩy cầu thủ về tinh thần và năng lực. Nhưng không hẳn thế. Cho dù cũng được Liverpool hỗ trợ toàn diện về mặt xây dựng lực lượng nhưng thành công vĩ đại nhất của Klopp là xây dựng hệ thống theo đúng ý mình, ví dụ như hàng thủ 3 người tuyệt luân bao gồm Virgil van Dijk và sử dụng cực hay những cầu thủ đến từ đẳng cấp thấp như Andy Robertson và James Milner.

Ông cũng cực kỳ kiên định trong chiến thuật và lựa chọn đội, trong khi Pep đôi khi có lỗi cả về mặt chiến thuật và điều chỉnh đội hình, đặc biệt là trong các trận đấu lớn. Ngay cả vấn đề chuyển nhượng, Pep cũng không thể hiệu quả bằng Klopp nếu quy ra thóc.  

Thật nực cười khi cho rằng Pep sẽ bị sa thải nếu không thể giúp Man City vô địch Champions League nhưng Pep được phép chọn mục tiêu ưu tiên. Ông không cần phải nỗ lực tranh đấu cùng Liverpool tại Premier League, cụ thể trong trận đấu cuối tuần này. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x