Ross Barkley sắm vai ngòi nổ ở ĐT Anh

VỊNH SAN
19:28 ngày 13-11-2015
Tây Ban Nha chắc chắn là bài kiểm tra khắc nghiệt nhất của ĐT Anh kể từ sau World Cup 2014. Đội bóng của Roy Hodgson sẽ phải đối mặt với câu hỏi hóc búa, làm gì khi không thể có bóng trong chân? Một may mắn là họ có Ross Barkley, người đang nắm giữ chìa khóa cho những trận đấu như thế này.
Ross Barkley sắm vai ngòi nổ ở ĐT Anh
THỬ NGHIỆM PHẢI VƯỢT QUA
Trong chiến dịch vòng loại EURO 2016, ĐT Anh kiểm soát bóng trung bình 63,4% mỗi trận. Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi Tam sư nằm trong một bảng đấu tương đối dễ chịu. Họ đã giành chiến thắng tất cả các trận đấu. Tuy nhiên, vào năm tới, những gì mà các đối thủ tại Pháp mang đến sẽ hoàn toàn khác. Đội bóng của Roy Hodgson cần làm quen với tình trạng có rất ít bóng để chơi.

Ví dụ như Tây Ban Nha, cái tên mà họ có cơ hội đối mặt đêm nay. Đó là tập thể kiểm soát bóng tốt nhất thế giới, yêu thích công việc đó và coi những đường chuyền đi lạc như một thảm họa. Gần như chắc chắn, người Anh sẽ thường xuyên chạy theo trái bóng và đây là thử nghiệm rất khác mà HLV Hodgson phải chứng tỏ đội bóng của ông có thể vượt qua. 

Dĩ nhiên Tam sư sẽ chơi thấp, phòng ngự chủ động và chờ đợi để tung ra những đợt phản công tốc độ, đánh vào phía sau hàng thủ phe đối lập vốn đang đẩy lên rất cao. Họ đã thực hiện chiến lược này một cách hiệu quả trong 3 lần gần nhất giữ bóng ít hơn (và đều giành chiến thắng), trước Scotland và 2 lần gặp Thụy Sỹ. 

Mặc dù vậy, cần phải lưu ý một lần nữa, Tây Ban Nha không hề dễ chơi như vậy. Trong tay Del Bosque là những tiền vệ rất giỏi trong lĩnh vực lưu thông bóng, như Sergio Busquets hay Thiago, để tạo nên cấu trúc rất khó để đánh bại. Họ sẽ không mất bóng thường xuyên. Khi nó xuất hiện, trong những dịp như vậy, ĐT Anh chỉ khoảng 4 giây đầu tiên để biến chúng thành các cơ hội. Ai là người có thể đáp ứng yêu cầu này?


NGƯỜI XOAY CHUYỂN CỤC DIỆN
Trong triều đại của mình, Hodgson đã không ngừng tìm kiếm những cái tên có thể khởi động hệ thống. Kể từ tháng 9/2014, lần lượt 10 tiền vệ trung tâm được sử dụng nhưng chỉ một trong số này cung cấp câu trả lời, đặc biệt ở những trận khó khăn, là Barkley.

2 trận gần nhất trong màu áo ĐTQG, cầu thủ này tham gia vào 2 bàn thắng và 1 lần được bình chọn xuất sắc nhất trận. HLV Roberto Martinez của Everton nói rằng, Barkley là “một kỳ quan hiếm có” của xứ sương mù. Ông không hề nói quá. Tiền vệ của Everton là mẫu cầu thủ có thể chuyển đổi thế trận, thoát khỏi áp lực trong chốc lát và nhanh chóng thiết kế các đợt tấn công. 

Với tốc độ, kỹ thuật và sải chân dài, Barkley có khả năng dẫn bóng hơn 50 mét, sau đó dứt điểm hoặc tung ra đường chuyền chết người. Trí tưởng tượng của tiền vệ này là vô tận, khám phá không gian và đoán trước các chuyển động. Ví dụ như pha kiến tạo bàn thắng mở tỷ số của Walcott ở trận gặp Estonia hồi tháng 10 vừa qua, Barkley phá vỡ hàng thủ đối phương theo một cách ít ai ngờ tới, dễ dàng đặt đồng đội ở thế bắt buộc để ghi bàn. 

Đêm nay, Hodgson nên xác định Barkley là nhân vật trung tâm, giấu ngòi nổ này trong một đội hình thấp và vào thời điểm nào đó, anh sẽ đặt dấu ấn của mình. 

Barkley chơi hay nhất khi được tự do
Theo Roberto Martinez của Everton, nếu ĐT Anh có tham vọng lớn, họ cần xây dựng xung quanh Barkley. Anh cần được giải phóng khỏi các ràng buộc phía sau và thoải mái thể hiện các phẩm chất của mình ở một phần ba sân đối phương, khám phá không gian dựa trên sức mạnh và tốc độ. Hodgson sẽ có một Barkley tốt nhất nếu anh được tự do thưởng thức thứ bóng đá của mình.  
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x