Tại sao M.U cần Guendogan đến vậy?

Minh Đức Minh Đức
10:17 ngày 01-05-2015
Thay vì liên tục đề cập đến việc sẽ nhớ Michael Carrick đến nhường nào mỗi khi tiền vệ này không thể ra sân, M.U nên dồn toàn lực để chiêu mộ Ilkay Guendogan vào mùa Hè tới.
Tại sao M.U cần Guendogan đến vậy?
Ở tuổi 24, Guendogan là một bản sao gần như hoàn hảo, thậm chí có phần nâng cấp hơn so với Carrick, người sẽ bước sang tuổi 34 vào tháng 7 tới. Cập bến Old Trafford vào năm 2006, Carrick ngày một chững chạc với vai trò ông chủ tuyến giữa, và giờ đây mỗi khi anh không thể góp mặt, “Quỷ đỏ” tại chơi “như gà mắc tóc” ở khu vực giữa sân. Trong khi đó, Guendogan chính là nhân tố hàng đầu làm nên thành công của Borussia Dortmund ở giai đoạn họ lọt vào tới trận chung kết Champions League 2012/13.

Cùng gánh vác trách nhiệm điều phối ở giữa sân, Guendogan và Carrick đều rất xuất sắc với vai trò đánh chặn, tranh cướp và điều phối. Bên cạnh đó, tuyển thủ Đức còn có thể băng lên như một tiền vệ công và tạo đột biến ở khu vực 1/3 cuối sân. Có thể thấy M.U đang rất thiếu những nhân tố kiểu này, đặc biệt là trong 2 trận thua trước Chelsea và Everton. Trên thực tế, Daley Blind cũng có thể là một sự lựa chọn, nhưng rõ ràng cầu thủ này chỉ thể hiện được những phẩm chất tốt nhất khi được đẩy sang cánh.


Guendogan (trái) có lối chơi dựa trên nền tảng kỹ thuật

Chiến thắng 2-1 trước Liverpool tại Anfield là một trong những thời điểm hiếm hoi ở mùa giải năm nay, M.U thể hiện được lối lên bóng nhanh và ít chạm với “bộ ba” Carrick, Ander Herrera và Juan Mata. Mất bất cứ ai trong mắt xích này, hoặc một trong 3 người nói trên không có được phong độ tốt, lẽ dĩ nhiên là “Quỷ đỏ” sẽ chật vật trong việc tổ chức lối chơi. Với Guendogan, M.U có nhiều hơn 1 sự lựa chọn về vị trí thi đấu, khi cầu thủ thuộc biên chế Dortmund có thể chơi ở cả vị trí của Carrick lẫn Herrera.

Tuy nhiên, thể hình có phần “thấp bé nhẹ cân” và nền tảng thể lực không thực sự sung mãn sẽ là những yếu tố ảnh hưởng không hề nhỏ tới việc hòa nhập của Guendogan ở một môi trường khắc nghiệt như Premier League. Nhưng triết lý kiểm soát bóng, không quá phụ thuộc vào thể lực và tranh chấp của Louis van Gaal sẽ hạn chế phần nào những điểm yếu này của tiền vệ người Đức, giống như những gì Carrick - người có vẻ bề ngoài rất giống một cậu “công tử bột” - đang làm rất tốt.


Tuổi tác sẽ làm khó Carrick trong những năm tới

Không ngoa khi nói rằng vị trí tiền vệ trung tâm chính là nền móng mà Van Gaal cần phải tạo dựng cho đế chế của ông tại Old Trafford. Đó nên là một cái móng vững chắc. Một mùa giải gắn bó cùng M.U là đủ để chiến lược gia người Hà Lan nhận ra điều gì còn thiếu sót ở đội bóng này. Chẳng phải nhìn đâu xa, thành công của Man City ở mùa giải năm ngoái, và Chelsea ở mùa năm nay có sự đóng góp rất lớn của những cầu thủ chơi ở khu vực giữa sân như Yaya Toure hay Nemanja Matic.

Đã đến lúc M.U cần đầu tư khôn ngoan hơn để trở lại một cách nghiêm túc với cuộc đua vô địch ở mùa tới. Van Gaal cũng sẽ hiểu rằng áp lực dành cho ông vào năm sau sẽ lớn hơn rất nhiều so với năm nay, khi tiền tấn đã liên tiếp được chi ra. “Quỷ đỏ” sẽ không cần những màn mua sắm quá rầm rộ, liên tục nhắm vào những cầu thủ mới nổi, mà phải đặt yếu tố chất lượng lên hàng đầu. Trong đó, Guendogan chính là cái tên khẩn thiết nhất mà họ cần phải sở hữu.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • 5 nguyên nhân khiến Man City sụp đổ 5 nguyên nhân khiến Man City sụp đổ

    Man City đã phải từ bỏ ngai vàng Premier League và sự thoái vị đó bắt nguồn từ những định hướng sai lầm và cả sự sa sút của các cá nhân. Dưới đây là 5 nguyên nhân khiến nửa xanh thành Manchester bị sụp đổ.

  • Chelsea vẫn rất cần cựu binh Chelsea vẫn rất cần cựu binh

    HLV Jose Mourinho đang có trong tay thế hệ ngôi sao mới như Hazard, Matic, Fabregas, Costa… Nhưng đóng góp của các cựu binh như Terry, Cech… vẫn rất quan trọng. Họ đang giúp Chelsea tiến sát ngôi vô địch Premier League.

  • Carrick = Pirlo + Scholes + Busquets Carrick = Pirlo + Scholes + Busquets

    Cựu hậu vệ M.U, Gary Neville đã lên tiếng ngợi khen đồng đội cũ Michael Carrick và nhận xét tiền vệ 33 tuổi là sự kết hợp giữa Andrea Pirlo, Paul Scholes và Sergio Busquets.

  • Januzaj muốn thoát khỏi “hang quỷ” Januzaj muốn thoát khỏi “hang quỷ”

    Trong một mùa giải có quá nhiều biến động tại M.U vì sự xuất hiện của HLV Louis van Gaal cùng rất nhiều ngôi sao đắt giá, chẳng có gì lạ khi không ít tài năng đã gặp khó khăn vì không khẳng định được mình. Đáng chú ý trong số đó là Adnan Januzaj, tiền vệ gần như không còn tương lai ở đội bóng được mệnh danh là Quỷ đỏ của thành phố Manchester.

  • M.U vô địch về… chấn thương M.U vô địch về… chấn thương

    Mùa giải đầu tiên của HLV Louis van Gaal với M.U đang đi tới một kết thúc theo đúng mục tiêu đề ra ban đầu. Nhưng có lẽ, sẽ có không ít người tin rằng, Quỷ đỏ có thể làm được tốt hơn, nếu không vì những cơn bão chấn thương...

  • Ngu thắng khôn Ngu thắng khôn

    Chelsea vừa thắng Leicester City 3-1, kết quả này có vẻ “ngược đời” bởi một kẻ ngu đã thắng một kẻ khôn.

  • Chelsea: Nhà vô địch toàn diện nhất Chelsea: Nhà vô địch toàn diện nhất

    Rạng sáng qua, với việc ngược dòng đả bại Leicester 3-1, Chelsea đã chính thức biến Man City thành cựu vương và họ cũng chỉ còn cách ngai vàng đúng 1 chiến thắng. Không phải tranh cãi: Chelsea sẽ là nhà vô địch toàn diện nhất của bóng đá Anh. Cuối tuần này, Crystal Palace khó cản được họ đăng quang sớm 3 vòng đấu.

  • 5 ngôi sao sẽ là trụ cột của Chelsea 2.0 5 ngôi sao sẽ là trụ cột của Chelsea 2.0

    Mourrinho phát biểu rằng Chelsea đã tạo nên một thế hệ những nhà vô địch mới và dưới đây là 5 ngôi sao trụ cột của The Blues thời kỳ này...

  • Chelsea áp sát ngôi vô địch sau trận thắng Leicester City Chelsea áp sát ngôi vô địch sau trận thắng Leicester City

    Ở trận đấu bù vòng 34 vừa diễn ra, Chelsea đã hoàn thành mục tiêu 3 điểm khi đánh bại Leicester City 3-1 để áp sát ngôi vô địch Premier League 2014/15.

  • Mourinho ém nhẹm “thần dược” giúp Chelsea thắng ngược Leicester Mourinho ém nhẹm “thần dược” giúp Chelsea thắng ngược Leicester

    Trái ngược với 45 phút đầu tiên, Chelsea có một hiệp 2 bùng nổ và rồi thắng ngược 3-1 trước Leicester. Vậy, HLV Jose Mourinho đã dùng phương pháp nào để hồi sinh phong độ cho các học trò của mình?

  • Van Gaal "trảm" 5 cầu thủ M.U sau thất bại trước Everton Van Gaal "trảm" 5 cầu thủ M.U sau thất bại trước Everton

    HLV Louis van Gaal khẳng định ông sẽ có ít nhất 5 sự thay đổi cầu thủ sau thất bại trước Everton cuối tuần qua.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x