Từ Kakuta đến McEachran: Chelsea đã "xay" quá nhiều tài năng!

Minh Đức Minh Đức
19:50 ngày 11-09-2014
Dù các CĐV Chelsea không lạ gì kiểu săn tài năng trẻ rồi cho đem đi cho mượn của đội bóng này, song sự thui chột của một vài cái tên tiềm năng như Gael Kakuta hay Josh McEachran là một sự ngạc nhiên lớn.
Từ Kakuta đến McEachran: Chelsea đã "xay" quá nhiều tài năng!
Từng được gán biệt danh “tiểu Zidane” với lối chơi kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật tốt, Kakuta được mua về Chelsea vào năm 2007 từ Lens. Đó là một thương vụ mà The Blues suýt chút nữa đã bị cấm chuyển nhượng 2 mùa vào năm 2009, sau khi đội bóng Pháp tố cáo phía Chelsea đã có những động thái “chui”, nhằm tiếp cận và sở hữu miễn phí Katuta, bởi khi đó anh mới 15 tuổi.

Tuy nhiên, vụ việc mau chóng chìm xuồng, khi phía Lens quyết định rút đơn khiếu nại, sau khi được Chelsea “đút” 1 triệu bảng phí chuyển nhượng. Nhưng đã 3 năm, 8 tháng kể từ khi Katuta có màn ra mắt đầu tiên cho The Blues, anh mới chỉ có 6 lần góp mặt tại Premier League, và nhiều khả năng con số này sẽ dừng lại tại đây, khi cựu cầu thủ Lens đã trải qua mùa bóng thứ 6 bị đem cho mượn.


Kakuta (trái) không thể hiện được mình trong màu áo Chelsea

Cầu thủ 23 tuổi này đã kinh qua Fulham, Bolton, Dijon, Vitesse, Lazio và Rayo Vallecano. Đáng buồn, anh không gây được ấn tượng mạnh mẽ ở bất kỳ đội bóng nào, để có thể nhận được một bản hợp đồng dài hạn hơn. Dù sao, việc Katuta không thể trụ lại có lí do của nó, mà có thể là bởi thái độ thi đấu chuyên nghiệp. Nên nhớ, trong khoảng thời gian này, Chelsea cũng có rất nhiều sự thay đổi. Có một khoảng thời gian mà HLV Jose Mourinho, ở nhiệm kỳ đầu của mình tại Chelsea, trao rất  nhiều cơ hội thể hiện mình cho các tài năng trẻ. Nhưng quan trọng là Katuta đã không nắm bắt được những cơ may đó để được ở lại.

Cùng thời kỳ với Kakuta, Chelsea còn sở hữu một tài năng triển vọng khác: Josh McEachran. Tuy nhiên, số phận của cầu thủ 21 tuổi này cũng không khá khẩm hơn là mấy. McEachran nở rộ dưới thời HLV Carlo Ancelotti vào năm 2010, tuy nhiên lại “xuống dốc không phanh” kể từ khi HLV người Italia bị The Blues sa thải 1 năm sau đó.


Tài năng của McEachran không được phát huy

Trước Kakuta, Chelsea cũng từng khiến 2 tài năng trẻ Tom Taiwo và Michael Woods của Leeds phải “lên bờ xuống ruộng”. Bộ đôi này chuyển đến sân Stamford Bridge vào năm 2006, tuy nhiên sau đó, Taiwo không có bất kỳ lần góp mặt nào cho đội Một Chelsea, trong khi Woods liên tục xuất hiện trên băng ghế dự bị của The Blues, trước khi cả 2 phải khăn gói ra đi. Vụ việc này cũng khiến Chelsea phải móc hầu bao 5 triệu bảng đền bù cho Leeds, vì đã trực tiếp khiến bộ đôi tài năng của họ bị “thui chột” (không được tạo điều kiện thi đấu).

26 - Kakuta chắc chắn không phải là ngôi sao trẻ cuối cùng mà Chelsea đem đi cho mượn. Hiện tại đội chủ sân Stamford Bridge đang có tổng cộng 26 cầu thủ đủ mọi độ tuổi được “gửi gắm” ở những CLB khác.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Van Gaal phải làm sao để phát huy hết khả năng của Mata? Van Gaal phải làm sao để phát huy hết khả năng của Mata?

    Sự nghiệp của Juan Mata ở Man United cho tới giờ không thật sự thành công. Không gây được ấn tượng ngay lập tức khi ra mắt dưới thời David Moyes, Mata cũng không được HLV người Scotland sử dụng đúng vị trí ưa thích của anh.

  • Falcao khó thích nghi với cuộc sống ở M.U Falcao khó thích nghi với cuộc sống ở M.U

    Hưởng mức lương lên tới 280.000 bảng/tuần, đi xế xịn, ở khách sạn hạng sang… song chừng ấy vẫn chưa thể khẳng định tiền đạo Radamel Falcao sẽ có một cuộc sống hạnh phúc tại Manchester.

  • Rooney yêu cầu đồng đội họp đột xuất Rooney yêu cầu đồng đội họp đột xuất

    Wayne Rooney vừa có một hành động thể hiện vai trò đội trưởng trong phòng thay đồ rất đáng tuyên dương, khi yêu cầu riêng các cầu thủ ở lại họp nội bộ một cách nghiêm túc.

  • Oezil chỉ coi trọng ý kiến của Wenger Oezil chỉ coi trọng ý kiến của Wenger

    Tiền vệ ngôi sao của Arsenal, Mesut Oezil cho hay anh coi ý kiến nhận xét của HLV Arsene Wenger dành cho mình hơn tất thảy những lời khen chê bên ngoài.

  • Anh em Neville thay nhau chỉ trích BLĐ M.U Anh em Neville thay nhau chỉ trích BLĐ M.U

    Anh em Gary và Phil Neville đã cùng nhau công kích chính sách chuyển nhượng của M.U sau khi đội bóng cũ bán đi Danny Welbeck.

  • Sir Alex từng ép học trò từ chối ĐT Anh Sir Alex từng ép học trò từ chối ĐT Anh

    Cựu tiền vệ M.U, Nicky Butt tiết lộ Sir Alex Ferguson từng ép anh phải rời ĐT Anh, trong thời gian 2 người còn làm việc cùng nhau tại sân Old Trafford.

  • Arsenal: Họng pháo xé gió Arsenal: Họng pháo xé gió

    Sự có mặt của tân binh Danny Welbeck khiến Arsenal được quyền nuôi dưỡng niềm tin chiến thắng trước trận đại chiến với Man City vào thứ Bảy (13/9). Người ta tin rằng, hàng công Pháo thủ bây giờ đã ngang ngửa Man xanh về con người, nhưng chắc chắn sẽ trội hơn về vận tốc ra đòn.

  • Man United đạt doanh thu kỷ lục Man United đạt doanh thu kỷ lục

    Hôm qua, Man United đã công bố báo cáo tài chính trong năm tài khóa vừa qua. Dù thi đấu không mấy thành công trên sân cỏ mùa giải trước, nhưng Quỷ đỏ vẫn đạt mức doanh thu kỷ lục 433,2 triệu bảng, cùng mức lãi trước thuế 23,8 triệu bảng.

  • QPR có thể bị giáng xuống… hạng 5 QPR có thể bị giáng xuống… hạng 5

    Thầy trò HLV Harry Redknapp buộc phải giữ cho QPR không xuống hạng tại Premier League mùa này vì đấy là vấn đề sống còn của CLB theo đúng nghĩa đen.

  • Chữ “duyên” trong bóng đá Chữ “duyên” trong bóng đá

    Tại sao Diego Forlan là “chân gỗ” ở Man United nhưng lại là “sát thủ” số 1 khi sang Villarreal và sau này là Atletico? Vì sao Juan Veron là tay chọc trời khuấy nước ở Italia nhưng lại thất bại ở Old Trafford. Vì bóng đá cũng như cuộc đời, rất cần một chữ “duyên”.

  • Trước vòng 4 Premier League: M.U trình làng diện mạo mới Trước vòng 4 Premier League: M.U trình làng diện mạo mới

    Man United hứa hẹn sẽ trình làng diện mạo mới trong trận gặp QPR ở vòng 4 Premier League 2014/15 diễn ra cuối tuần này. Theo đánh giá của giới truyền thông Anh, HLV Louis van Gaal sẽ thay đổi 7 vị trí trong đội hình xuất phát so với trận gặp Burnley vòng đấu trước.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x