Vitesse 1-3 Chelsea: Cesc ghi bàn đầu tiên cho The Blues

Đăng Tú
07:07 ngày 31-07-2014
Cesc Fabregas đã có pha sút phạt tuyệt đẹp lần đầu ghi bàn cho Chelsea, tuy nhiên người để lại dấu ấn lớn nhất trong chiến thắng của The Blues có lẽ phải là Diego Costa.
Vitesse 1-3 Chelsea: Cesc ghi bàn đầu tiên cho The Blues

Ghi bàn: 
Vitesse: Djurdjevic (89’)
Chelsea: Salah (4’), Fabregas (24’), Matic (76’)

Video: Vitesse 1-3 Chelsea (Giao hữu)


Với đội hình ra sân khá mạnh, Chelsea không gặp khó khăn để có được chiến thắng trước CLB của Hà Lan, Vitesse. Ngay ở các phút thứ 4 và 24, lần lượt Salah và Fabregas đã đưa The Blues vươn lên dẫn trước 2 bàn. Trong bàn thắng thứ hai, Cesc đã thực hiện một cách hoàn hảo cú sút phạt ở khoảng cách 25m, để lại dấu ấn trong trận thứ hai khoác áo CLB mới.

Các đồng đội ăn mừng bàn thắng với Fabregas

Tuy nhiên, Diego Costa mới là gương mặt khiến Jose Mourinho phải ngưỡng mộ bởi tính đồng đội cực cao của tiền đạo này. Ở bàn thắng đầu tiên, anh thoát xuống sau đường chuyền của một đồng đội, đối mặt với thủ môn và thay vì dứt điểm trực tiếp thì Costa lại chọn cách dọn cỗ cho Salah lập công. Đáng ra, tiền đạo người Tây Ban Nha có thể ghi bàn trong tình huống trên.

Thêm một pha bóng khác cho thấy tân binh có giá 32 triệu bảng không phải là người ích kỷ. Cũng là một pha bứt tốc và lần này đối mặt với vị trí ít thuận lợi hơn so với tình huống đầu tiên. Costa căng ngang cho Matic dễ dàng đệm bóng vào khung thành bỏ trống. Trong pha bóng này Costa hoàn toàn có thể ghi tên mình vào bảng tỷ số. 

“Cậu ấy là người thông minh và là người chơi rất đồng đội. Cậu ấy có 2 cơ hội lớn để ghi bàn nhưng có lẽ cậu ấy không thích mạo hiểm. Chúng ta có thể hạnh phúc vì có một cầu thủ chơi bóng đồng đội đến như vậy”, Jose Mourinho không hết lời khen ngợi Diego Costa.

Salah (trái) ghi bàn sau đường dọn cỗ của Costa

Sau 3 bàn thắng dẫn trước, Chelsea chơi trùng xuống, tạo cơ hội cho Vitesse chơi lấn sân, khiến thủ thành Petr Cech gặp nhiều vất vả phải vào lưới nhặt bóng khi thời gian thi đấu không còn nhiều. Rõ ràng, vị trí của Cech vẫn bị Thibaut Courtois đe dọa.

Ở trận này, Jose Mourinho để Fernando Torres đá cặp với Costa trên hàng công, trong khi để Didier Drogba trên băng ghế dự bị. Thủ môn Thibaut Courtois và tiền vệ Jon Obi Mikel cũng có mặt trong đội hình của Chelsea nhưng không ra sân.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Chelsea: Cech; Azpilicueta, Ivanovic, Cahill, Luis (Terry), Van Ginkel (Romeu), Fabregas (Baker), Matic, Salah, Costa, Torres.
Dự bị: Beeney, Zouma, Chalobah, Ake, Baker, Boga, Solanke.

Vitesse: Room (Velthuizen), Wallace (Marvelous), Kashia, Van der Heijden, Kruiswijk, Vejinovic, Leerdam, Pröpper, Labyad, Vako, Traore
Dự bị: Velthuizen, Djurdjevic, Oliinyk, Dauda, Pedersen, Bosz, Ibarra, Diks, Klein-Holte

Kết quả một số trận khác
Hertha Berlin 0-2 Sevilla
Sturm Graz 0-2 Hamburg 
Sheffield Wednesday 0-1 Newcastle
Chesterfield 3-1 Aston Villa 
Cesena 0-0 Juventus
Nacional 1-0 Sunderland
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x