Wenger không thể “trảm” Szczesny!

Việt Dũng Việt Dũng
21:22 ngày 25-03-2014
Đã xuất hiện những tin đồn về khả năng Arsene Wenger không cho thủ thành Wojciech Szczesny tiếp tục bắt chính sau khi anh để lọt lưới 6 bàn ở trận gặp Chelsea.
Wenger không thể “trảm” Szczesny!
Nhiều nguồn tin cho rằng thủ thành người Ba Lan sẽ bị “trảm” ngay ở cuộc tiếp đón Swansea City tại Emirates diễn ra vào rạng sáng mai. Đó sẽ là trận đấu mà “Pháo thủ” Bắc London cần một chiến thắng để lấy lại niềm tin sau “cơn ác mộng” tại Stamford Bridge cuối tuần trước, và trong đó thì Szczesny là một trong những cá nhân nhận nhiều chỉ trích nhất.

Wenger đang cân nhắc loại bỏ thủ thành số một khỏi đội hình xuất phát và sử dụng Lukasz Fabianski thay thế cho trận đấu với Swansea”, tờ Daily Star đưa tin, “Szczesny thậm chí đã chẳng đổ người ở tình huống Andre Schuerrle ghi bàn thắng nhân đôi cách biệt và cũng đã mắc lỗi ở cả bàn thua thứ 5, khi Oscar lập công cho Chelsea”.

Fabianski đã luôn chơi rất tốt mỗi khi được trao cơ hội ở mùa bóng năm nay, nhưng vẫn có quá nhiều lý do khiến anh không nên được lựa chọn thay thủ thành đồng hương trong khung gỗ.

Szczesny, giống như nhiều cầu thủ trẻ khác, là mẫu người có thể bị khủng hoảng trầm trọng nếu như bị cất lên ghế dự bị sau một trận thua thảm khốc. Cú sốc này chưa qua, cú sốc khác đã tới, hành động “trảm” anh sẽ chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn với đội bóng của Wenger.


Thực tế là không kể những trận thua bẽ bàng trước Man City, Liverpool và mới nhất là Chelsea, thì Szczesny vẫn đang là một trong những thủ môn chơi ổn định nhất. Anh có kĩ năng bắt bóng khá toàn diện, và không đáng phải ngồi dự bị chỉ vì một màn trình diễn tồi.

Hơn thế nữa, Arsenal đã phải chờ rất lâu để thủ thành số một của họ đạt tới độ tự tin và bản lĩnh hiện nay. Nếu như tỏ thái độ nghi ngờ và tước đi vai trò quan trọng của anh trong đội bóng, tất cả những cố gắng từ trước tới nay của Szczesny xem như trở lại con số 0. Người hâm mộ “Pháo thủ” và cả bản thân thủ thành người Ba Lan sẽ lại rơi vào trạng thái hoang mang như trước, chẳng biết ai là “người gác đền” số một, chẳng biết anh ta có đủ năng lực hay không, trong khi thực ra tài năng của Szczesny đã được minh chứng.


Mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn, nếu như Szczesny phải ngồi dự bị, và rồi báo giới Anh bắt đầu loan tin đại loại như “Victor Valdes/Julio Cesar trên đường gia nhập Arsenal”. Khi ấy chàng thủ môn tội nghiệp sẽ nghĩ gì?

Lúc này, Wenger đang có 2 sự lựa chọn: ông có thể “trảm” Szczesny, và chờ đợi tất cả những điều tiêu cực kể trên xảy ra; hoặc vẫn tiếp tục trao cơ hội cho anh trong 90 phút trước Swansea, điều sẽ khôi phục lại phần nào những thương tổn anh đã phải chịu sau thất bại tan tác trên SVĐ Stamford Bridge.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU

    Cơn khô hạn bàn thắng của Rasmus Hojlund đã được giải tỏa với pha lập công vào lưới Sheffield United. Nếu MU biết cách "chăm sóc" cho chân sút người Đan Mạch tốt hơn thời gian qua, có lẽ mọi chuyện đã khác.

  • Hà Đức Chinh: Tiền đạo U23 Việt Nam cũng cần phòng ngự trước Iraq U23 Việt Nam: Bắt đầu phòng ngự từ các tiền đạo

    U23 Iraq là một đối thủ mạnh, dù là 6 năm trước hay hiện tại, với U23 Việt Nam. Khi bước vào sân lúc bấy giờ, tôi nhận cả nhiệm vụ phòng ngự. Tôi nghĩ, những cầu thủ cùng vị trí trong đội hình U23 Việt Nam hiện tại cũng sẽ được thầy Tuấn giao trọng trách như thế.

  • Lê Nguyên Hoàng: Trung vệ hay nhất của U23 Việt Nam Trung vệ 19 tuổi, cao 1m76 đang gây sốt của U23 Việt Nam là ai?

    Dù mới 19 tuổi nhưng Lê Nguyên Hoàng đang được xem là trung vệ quan trọng bậc nhất trong đội hình của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2024. Màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ gốc Nghệ An được giới chuyên môn đánh giá cao, đưa ra những nhận xét “có cánh” đầy tích cực.

  • Góc nhìn: 50% tấm vé Olympic của HLV Hoàng Anh Tuấn 50% tấm vé tới Paris của HLV Hoàng Anh Tuấn

    Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã có 50% tấm vé tới Olympic Paris 2024. Phía trước là U23 Iraq đầy tham vọng nhưng U23 Việt Nam cũng đã sẵn sàng làm nên bất ngờ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x