448 người thiệt mạng và bị thương, thảm kịch ở Indonesia chấn động thứ 3 lịch sử bóng đá thế giới

Vy Cầm
09:43 ngày 03-10-2022
Thảm kịch tại Malang, miền Đông Java, Indonesia đã khiến 448 người thiệt mạng và bị thương. Con số thương vong được ghi nhận chính thức là 125 người thiệt mạng. Điều đó khiến ngày đen tối của bóng đá Indonesia gây chấn động và đau đớn thứ 3 lịch sử bóng đá thế giới.
448 người thiệt mạng và bị thương, thảm kịch ở Indonesia chấn động thứ 3 lịch sử bóng đá thế giới

Bộ trưởng Điều phối Phát triển nhân lực và Văn hóa Indonesia, Muhadjir Effendy ngày 3/10 cho biết tổng số nạn nhân thiệt mạng và bị thương do thảm kịch bóng đá tại sân Kanjuruhan lên tới 448 người. Ông nói: “Kết quả cuối cùng về nạn nhân đã được xác minh bởi tất cả các bên bao gồm cả cảnh sát và ban tổ chức là 448 nạn nhân”. Trong tổng số nạn nhân, 125 người chết, 302 người bị thương nhẹ và 21 người bị thương nặng.

Tối 1/10, CĐV giữa đội Java Arema và Persebaya Surabaya đã xô xát, sau khi Java Arema bị đánh bại 3-2. Nhóm CĐV quá khích của Java Arema tràn xuống sân sau trận thua. Lực lượng an ninh quyết định dùng hơi cay và vũ lực để giải tán đám đông. Điều này vô tình khiến mọi chuyện trở nên mất kiểm soát. Theo cảnh sát, CĐV đã chen chúc nhau ở cửa số 10 và 12 của sân vận động. Do lượng người lớn cùng hơi cay từ cảnh sát dẫn đến việc thiếu oxy, hoảng loạn, từ đó giẫm đạp lên nhau.

Phần lớn nạn nhân chết trong bệnh viện do không được cứu chữa kịp thời. Đội ngũ y tế trong sân Kanjuruhan là quá mỏng để có thể chăm sóc cho lượng lớn người bị thương. Tình trạng hỗn loạn tại sân vận động Kanjuruhan khiến đội khách Persebaya bị mắc kẹt suốt 2 tiếng đồng hồ. Các cầu thủ phải nhờ đến sự hộ tống của xe bọc thép mới có thể đến khu vực an toàn. Bên cạnh đó, ít nhất hai xe cảnh sát bị đốt cháy và hư hỏng nặng. Truyền thông Indonesia gọi đây là sự cố đau buồn nhất lịch sử thể thao nước này. 

448 người thiệt mạng và bị thương sau thảm kịch ở miền Đông Java, Indonesia

Với số nạn nhân thiệt mạng được thống kê chính thức là 125 khiến vụ bạo loạn ở Indonesia đứng thứ 3 trong thảm kịch đen tối nhất lịch sử bóng đá thế giới. Đau thương nhất là vụ bạo loạn tại Estadio Nacional, Peru vào ngày 24/5/1964 với tổng cộng 328 người thiệt mạng. Sân vận động quốc gia ở Lima là nơi diễn ra trận đấu vòng loại Olympic 1964 giữa Peru và Argentina. Chủ nhà Peru bị dẫn 0-1 và sút tung lưới đối phương vào phút bù giờ nhưng không được trọng tài công nhận. Điều đó đã khiến cổ động viên tức giận, tràn xuống sân, gây ra thảm kịch.

Trước thảm kịch tại Indonesia, vụ việc ở Ghana xếp thứ hai với 126 người chết. Ngày 9/5/2001, sân vận động Accra Sports diễn ra trận derby giữa Hearts of Oak và Asante Kotoko. Kotoko dẫn 1-0 đến cuối trận nhưng để đối thủ ngược dòng khi ghi liền 2 bàn trong ít phút. Quá thất vọng, cổ động viên của Kotoko đã ném ghế, tràn xuống sân khi trận còn 5 phút. Lực lượng an ninh buộc phải bắn hơi cay khiến đám đông hoảng loạn, chen lấn gây thương vong. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x