Niềm hy vọng từ giải đấu FIFA ASEAN Cup
Ngày 26/10 vừa qua, sự kiện FIFA ASEAN Cup ra đời và được ký kết tại Kuala Lumpur được xem là đã mở ra một tia hy vọng mới cho bóng đá Malaysia. Chuyên gia bình luận Abdul Karim cho rằng việc FIFA quyết định tổ chức ASEAN Cup với sự góp mặt của 11 đội tuyển trong khu vực là một “cú hích lịch sử” cho bóng đá Đông Nam Á nói chung và Malaysia nói riêng.
“Giải đấu này nằm trong lịch FIFA Days, nghĩa là các CLB bắt buộc phải nhả cầu thủ. Malaysia sẽ có đội hình mạnh nhất. Đây là điều mà trước nay ở AFF Cup chúng ta chưa từng có,” ông Karim nhận định.

Thông tin về FIFA ASEAN Cup được công bố đúng thời điểm nền bóng đá Malaysia đang chao đảo sau vụ bê bối nhập tịch chấn động làng túc cầu và Liên đoàn bóng đá quốc gia này phải đối diện với những án phạt nặng nề từ FIFA. Dù đã kháng cáo lên Tòa án Trọng tài thể thao (CAS) với những nỗ lực minh oan nhưng dường như chính FAM cũng đang dần chấp nhận rằng án phạt có thể giáng xuống bất cứ lúc nào.
Hướng đi mới giữa sóng gió
Theo Tunku Ismail Sultan Ibrahim (TMJ) - Nhiếp chính vương Johor và chủ sở hữu CLB Johor Darul Ta’zim - người từng đứng sau dự án nhập tịch tai tiếng, “Án phạt của FIFA là không thể tránh khỏi. Chỉ hy vọng họ sẽ giảm nhẹ đôi chút hình phạt, nhưng cũng rất khó khăn”. Bởi vậy ASEAN Cup được xem như một hướng đi mới cho “Hổ Malay” nhằm lấy lại tinh thần và niềm tin của người hâm mộ trong ngoài nước sau một thời gian dài hứng chịu áp lực dư luận.
“Quyền chủ tịch Hiệp hội bóng đá Malaysia (FAM) Datuk Mohd Yusoff Mahadi cho biết thông báo này có ý nghĩa vô cùng quan trọng không chỉ đối với bóng đá ASEAN mà còn đối với Malaysia, vì nó được đưa ra cùng thời điểm với Hội nghị thượng đỉnh ASEAN được tổ chức tại Kuala Lumpur và do Thủ tướng Datuk Seri Anwar Ibrahim chủ trì”, tờ MalayMail viết.

Malaysia cần làm lại từ đầu
Theo dự đoán, giải đấu mới của khu vực Đông Nam Á sẽ được tổ chức vào năm 2027, tuy nhiên ông Yusoff cho biết việc tổ chức giải đấu vẫn đang ở giai đoạn thảo luận ban đầu và cần phải thảo luận chi tiết hơn trước khi có thể triển khai đầy đủ. Trong khi đó, một giải đấu khác là AFF Cup vẫn được diễn ra như thường lệ vào mùa hè 2026, sau khi giải đấu lớn nhất hành tinh FIFA World Cup kết thúc. Đây là giải đấu quen thuộc của các quốc gia Đông Nam Á được tổ chức từ năm 1996 tới nay, với đương kim vô địch là ĐT Việt Nam. Tuy nhiên với sự ra đời của giải đấu mới được FIFA công nhận chính thức, AFF Cup có thể sẽ giảm sức hút đáng kể. Malaysia đã thất bại tại giải đấu này khi bị loại ngay từ vòng bảng mùa trước. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến dự án nhập tịch cầu thủ đầy nóng vội và dẫn đến bê bối như hiện tại.
Sự ra đời của FIFA ASEAN Cup không chỉ mang ý nghĩa về chuyên môn, mà còn là “lối thoát” cho bóng đá Malaysia sau chuỗi ngày khủng hoảng. Giữa lúc niềm tin lung lay, giải đấu mới này có thể là điểm khởi đầu cho hành trình tái sinh của “Hổ Malay” nhằm thu hẹp khoảng cách với những đội bóng mạnh trong khu vực là Việt Nam và Thái Lan mà không cần chạy theo chính sách nhập tịch một cách vội vã và thiếu thận trọng.

“Chúng tôi tin rằng với sự ủng hộ mạnh mẽ từ tất cả các quốc gia thành viên và sự lãnh đạo của FIFA, FIFA Asean Cup sẽ trở thành biểu tượng cho sự trỗi dậy của bóng đá ASEAN trên trường quốc tế” - Ông Yusoff chia sẻ, “trong mọi trường hợp, chúng tôi hy vọng Cúp bóng đá FIFA ASEAN có thể được tổ chức để thúc đẩy sự phát triển của bóng đá trong khu vực này”. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết, giải đấu được tổ chức nhằm mang đến luồng gió mới cho bóng đá trong khu vực, đồng thời tượng trưng cho sự đoàn kết của các quốc gia ASEAN thông qua môn thể thao phổ biến nhất thế giới.























