
Kể từ mùa giải 2026/27, AFC quyết định mở rộng số đội tham dự AFC Champions League Elite lên 32 CLB (thay vì 24 CLB như trước). Trong đó, khu vực Đông Á sẽ có 16 suất tham dự giải đấu này. Đáng chú ý, trong lần phân bổ mới này, Việt Nam chính thức được trao 1 suất tham dự vòng play-off. Điều này giúp các đại diện của Việt Nam có cơ hội cọ xát với những đội bóng hàng đầu châu lục (nếu tiến sâu ở Cúp C1 châu Á). Đây là lần đầu tiên Việt Nam có đại diện tranh tài tại Cúp C1 châu Á phiên bản mới.
Việc góp mặt trong danh sách phân bổ suất dự play-off tranh vé vào vòng bảng cũng cho thấy V.League đang có sự phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây. Giải đấu số 1 Việt Nam trở thành một trong số ít các giải VĐQG Đông Nam Á có đại diện tranh vé dự sân chơi danh giá này. V.League là giải VĐQG thứ 3 ở khu vực Đông Nam Á nằm trong danh sách phân bổ suất dự giải.
Kể từ mùa giải 2024/25, Cúp C1 châu Á được tổ chức lại dưới cái tên mới AFC Champions League Elite. Johor Darul Ta'zim (Malaysia) và Buriram United (Thái Lan) là hai đại diện duy nhất của Đông Nam Á có cơ hội tranh tài ở “siêu giải đấu” của châu lục. Ở đấu trường AFC Champpins League Two (Cúp C2 châu Á),V.League sẽ có 1 suất tham dự. Trong trường hợp thất bại trong trận play-off AFC Champions League Elite, đại diện của Việt Nam sẽ xuống thi đấu ở AFC Champions League Two.
Trong khi đó, bóng đá Thái Lan và Malaysia vẫn được phân bổ nhiều suất nhất ở Đông Nam Á. Giải vô địch Thái Lan có 3 suất trực tiếp tham dự Cúp C1 châu Á và 1 suất tham dự Cúp C2 châu Á. Malaysia có 1 suất trực tiếp dự Cúp C1 châu Á và 1 suất tham dự Cúp C2 châu Á. Phương án phân bổ nói trên dự kiến sẽ được AFC thông qua chính thức vào ngày 24/4 tới. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước khởi đầu. Về lâu dài, nếu muốn gia tăng số suất tham dự, các CLB Việt Nam buộc phải cải thiện thành tích tại đấu trường châu Á.

Ở AFC Champions League Two mùa giải năm nay, CLB Nam Định đã dừng bước ngay từ vòng bảng, còn CLB Công An Hà Nội lọt vào vòng 1/8. Dù phải bắt đầu từ vòng play-off, nhưng đây vẫn được xem là cơ hội lịch sử để các CLB Việt Nam khẳng định vị thế và thu hẹp khoảng cách với những nền bóng đá hàng đầu châu lục. Trong bối cảnh các đội bóng V.League đã có nhiều cải thiện về chất lượng chuyên môn lẫn kinh nghiệm thi đấu quốc tế, tấm vé này mang đến kỳ vọng về một bước đột phá mới.
Nếu vượt qua vòng play-off, viễn cảnh để các CLV Việt Nam chạm trán với những đội bóng hàng đầu châu lục hoàn toàn có thể xảy ra. Quang Hải, Văn Hậu, Nguyễn Filip… cùng các đồng đội đứng trước cơ hội lớn đối đầu với Al Nassr của Cristiano Ronaldo hay Al Ittihad với dàn ngôi sao gồm Diaby, Aouar, En-Nesyri, Fabinho, Pereira. Đây là viễn cảnh từng rất xa vời nhưng nay đã trở nên thực tế hơn bao giờ hết.
Tất nhiên, để hiện thực hóa được giấc mơ này, các đại diện của V.League sẽ phải nỗ lực rất nhiều. Ngoài việc chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, các đội bóng của Việt Nam cũng phải đầu tư cực mạnh về nhân sự, nhằm đủ “lực” để sẵn sàng thi đấu sòng phằng với các “ông lớn” châu lục.





















-ngay-21-4-2026.jpg)


