
ĐT Việt Nam vừa đón thông tin không vui sau chiến thắng 1-0 trước Philippines ở trận khai màn FIFA ASEAN Cup 2026. Xuân Son gặp chấn thương cơ đùi sau và kết quả chụp MRI tại Bandung xác định tiền đạo sinh năm 1997 cần khoảng 4-6 tuần để điều trị, hồi phục. Điều đó đồng nghĩa Xuân Son không thể góp mặt trong phần còn lại của FIFA ASEAN Cup 2026.
Sự vắng mặt của Xuân Son là tổn thất lớn với hàng công Việt Nam. Anh được HLV Kim Sang Sik sử dụng ở vị trí trung phong trong trận ra quân và là một trong những phương án tấn công quan trọng nhất của ĐT Việt Nam hiện tại. Việc Son không thể thi đấu khiến ông Kim khá buồn. Dù vậy, nhà cầm quân người Hàn Quốc không ngần ngại khẳng định: “Đội tuyển đã có những phương án thay thế, sẵn sàng khỏa lấp vị trí của Son để lại”.
Trong danh sách 23 cầu thủ Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026, Williams Minh Hoàng chính là cái tên được “quy hoạch” cho vị trí trung phong dự phòng của Xuân Son. Tiền đạo Việt kiều cao 1m90, sở hữu thể hình tốt và có khả năng chơi bóng bổng, càn lướt. Những điểm mạnh này giúp Williams Minh Hoàng có một số điểm tương đồng với Xuân Son trong cách vận hành hàng công. Việc Xuân Son phải rời giải vô tình mở ra cơ hội để HLV Kim thử nghiệm chân sút Việt kiều ở vị trí trung phong của ĐT Việt Nam trong trận gặp Thái Lan sắp tới.
Chân sút 19 tuổi vừa có màn ra mắt đầy ấn tượng trong trận gặp Philippines. Williams Minh Hoàng thi đấu năng nổ, di chuyển rộng và chính là người châm ngòi bằng đường chuyền chuẩn xác để Đình Bắc ghi bàn thắng duy nhất ở phút thứ 25. Pha bóng cho thấy khả năng di chuyển không bóng và khai thác khoảng trống của tiền đạo trẻ này. Đó cũng là phẩm chất nổi bật nhất mà Minh Hoàng thể hiện.
Ngoài Williams Minh Hoàng, một phương án khác mà HLV Kim Sang Sik có thể cân nhắc là Nguyễn Đình Bắc. Đình Bắc vốn thường xuyên hoạt động ở vị trí tiền đạo cánh, nhưng HLV Kim Sang Sik từng nhiều lần đưa cầu thủ này vào trung tâm để chơi như một trung phong khi cần thiết. Đây là phương án giúp đội tuyển Việt Nam duy trì tốc độ, khả năng di chuyển và gây áp lực lên hàng phòng ngự đối phương.
Việc mất Xuân Son cũng có thể khiến HLV Kim Sang Sik phải thay đổi cách tổ chức hàng công thay vì đơn thuần tìm một cầu thủ thay thế trực tiếp. Đình Bắc và Hoàng Hên có thể đảm nhiệm những vai trò tấn công phía sau trung phong, trong khi Hai Long, Tài Lộc và một số cầu thủ khác là những lựa chọn bổ sung cho tuyến trên.
Điều này mở ra khả năng Việt Nam sử dụng hệ thống linh hoạt hơn trước Thái Lan: Williams Minh Hoàng đá cao nhất, phía sau là những cầu thủ có khả năng di chuyển rộng và tạo khoảng trống. Trọng trách trên hàng công nhiều khả năng sẽ được đặt lên vai Williams Minh Hoàng, trong khi Đình Bắc và các cầu thủ tấn công khác phải sẵn sàng cho những phương án chiến thuật khác nhau.
Trong nguy thường có cơ hội. Và việc Xuân Son vắng mặt có thể sẽ là cơ hội để HLV Kim Sang Sik “phát tiết” ra những trung phong mới cho ĐT Việt Nam.
























