Tờ Bola cho biết, Indonesia đã chi 155 tỷ rupiad (tương đương 240 tỷ đồng) để đầu tư cho 6 sân vận động tổ chức sự kiện U20 World Cup 2023. Nhưng khi cơ sở vật chất đã sẵn sàng cũng là lúc FIFA quyết định tước quyền đăng cai giải đấu của xứ Vạn đảo. Lý do bởi, các quan chức ở Bali không cho phép U20 Israel tham dự lễ bốc thăm chia bảng U20 World Cup 2023, sự kiện diễn ra theo kế hoạch ban đầu vào ngày 31/3.
Sau Indonesia, FIFA cũng ra thông báo tước quyền đăng cai giải U17 World Cup 2023 của Peru, do nước này không đảo bảo đủ điều kiện cơ sở hạ tầng. Theo truyền thông Indonesia, đây là cơ hội tốt để Indonesia có thể thay Peru đăng cai U17 World Cup 2023.
“Indonesia đang có cơ hội rất tốt để thay Peru đăng cai U17 World Cup 2023. Bởi ngoài cơ sở vật chất gần như đã sẵn sàng, Indonesia sẽ không vướng mắc vấn đề tương tự liên quan đến Israel, do U17 Israel không thể dự U17 World Cup 2023”, tờ Bola nhận định.
Tờ báo Indonesia cũng tiết lộ thêm, chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI) Erick Thohir đã bay sang châu Âu để gặp chủ tịch FIFA Gianni Infantino, nhằm đàm phán về các biện pháp trừng phạt liên quan đến sự việc Indonesia bị tước quyền đăng cai U20 World Cup 2023. Đây cũng là dịp để PSSI đề cập đến việc thế chỗ Peru đăng cai U17 World Cup 2023.