Đa số người Malaysia vẫn đang lo lắng cho tình cảnh của bóng đá nước mình. Trước đó, LĐBĐ Malaysia đã bị Ủy ban Kỷ luật FIFA cáo buộc sử dụng giấy tờ giả mạo cho 7 cầu thủ nhập tịch - Gabriel Felipe, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel. Đây đều là những cầu thủ đã ra sân trong trận thắng 4-0 trước ĐT Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 10/06 vừa qua.
LĐBĐ Malaysia phải chịu khoản tiền phạt 1,9 triệu RM (gần 12 tỷ đồng). Các cầu thủ nhập tịch bị phạt tiền và cấm tham gia các hoạt động bóng đá chính thức trong vòng 1 năm. Ngoài ra, Malaysia nhiều khả năng sẽ nhận thêm án phạt bổ sung từ Tòa án Bóng đá FIFA và LĐBĐ châu Á (AFC). Các hình phạt có thể là bị xử thua trong các trận đấu có cầu thủ vi phạm, bị loại thẳng khỏi vòng loại Asian Cup 2027 hoặc nặng nhất là bị cấm tham dự các giải đấu trong khoảng thời gian nhất định.
Các chuyên gia ở Malaysia đang nỗ lực tìm giải pháp cho FAM nhằm kháng cáo trước những án phạt này. Tiến sĩ Faithal Hassan, Phó khoa trưởng của Khoa Thể thao và Khoa học Thể dục tại Đại học Malaya, cho biết cần tập trung vào việc liệu các giấy tờ có bị giả mạo hay không và ai là người đã làm ra chúng. “Vấn đề mà Ủy ban Kỷ luật FIFA đưa ra là các giấy tờ này bị phát hiện là giả. Nếu chúng là thật, sẽ không có vấn đề gì. Vì Bộ Đăng ký Quốc gia Malaysia đã cấp hộ chiếu. Câu hỏi đặt ra là: liệu hộ chiếu này có được phê duyệt dựa trên giấy tờ giả mạo không?”, ông Hassan trả lời với tờ New Straits Times.
Chuyên gia Hassan cho rằng đa số quá trình nhập tịch cầu thủ đều được các bên đại diện hoặc môi giới cầu thủ tư vấn. "Những người đứng đầu ở Malaysia không nên phản ứng theo cách cảm tính. Điều quan trọng, ai là người đã làm ra những giấy tờ giả mạo cho các cầu thủ? Liệu đó có phải là giấy tờ chính chủ, hay là do bên thứ ba như công ty môi giới, đại diện cầu thủ? Mức độ tin cậy của các giấy tờ này là bao nhiêu? Thay vì cáo buộc người khác phá hoại, FAM nên tập trung vào nguồn gốc của những giấy tờ này. Sai là sai, bất kể ai là người báo cáo với FIFA. Malaysia đang ở phía sai, dù có biết hay không biết chuyện giấy tờ là giả”, tiến sĩ Hassan nhận định.
Trước mắt, LĐBĐ Malaysia và các cầu thủ nhập tịch có 10 ngày để kháng cáo lên Ủy ban Kỷ luật FIFA. ĐTQG nước này vẫn sẽ được đá 2 trận tại vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 10 sắp tới. Nếu không thể kháng cáo, trường hợp của LĐBĐ Malaysia sẽ là một trong những vi phạm tiêu biểu trong bóng đá về làm giả giấy tờ và gian lận cầu thủ từ trước tới nay.